Thierry Henry lo ngại Arsenal sẽ trở thành một Liverpool thứ hai

28/03/2015 22:21 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã không vô địch Premier League trong 25 năm qua và Thierry Henry lo ngại Arsenal sẽ giẫm vào vết xe đổ của đội bóng chủ sân Anfield.

Thierry Henry phát biểu trên tờ L'Equipe (Pháp): “Nếu vào năm 1990, tôi nói rằng Liverpool sẽ không giành chức vô địch Premier League trong 25 năm tới, người ta sẽ cho rằng tôi bị điên. Tôi không muốn điều tương tự sẽ xảy ra với Arsenal”.

Không giống như Liverpool, Arsenal đã 3 lần giành chức vô địch Premier League, nhưng lần gần nhất họ đăng quang là vào mùa giải 2003-04. Kể từ đó cho tới nay, “Pháo thủ” vẫn chưa một lần lên ngôi ở Premier League. 


Arsenal khó có thể vô địch Premier League ở mùa giải này

Arsenal hiện đang đứng thứ ba ở Premier League mùa này với 60 điểm, kém 7 điểm so với đội đầu bảng Chelsea, CLB còn 1 trận chưa đấu. Khoảng cách trên khó san bằng ở cuối mùa giải. Dù vậy Thierry Henry vẫn khẳng định Arsenal có thể giành ngôi vương ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù trong tương lai: “Ngoại trừ việc sảy chân trước Monaco ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Arsenal đang đi đúng hướng. Nhưng chắc chắn họ đã đánh rơi nhiều điểm ở đầu mùa giải. Song tôi nghĩ đội bóng vẫn có thể giành chức vô địch Premier League trong những năm sau”.

Henry hiện đang làm công việc huấn luyện ở lò đào tạo trẻ của Arsenal. Anh cho biết: “Tôi không kỳ vọng về việc huấn luyện một đội bóng cũng như kế nhiệm HLV Wenger ở Arsenal. Tôi chỉ muốn học hỏi với các cầu thủ trẻ của Arsenal. Tôi chỉ muốn sẵn sàng nếu một ngày nào đó cơ hội đến với mình”.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm