Thất bại của MU buộc Ed Woodward phải hành động trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè

19/03/2019 22:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Giấc mơ trở thành HLV chính thức của Solskjaer dường như đã trở nên xa vời sau hai thất bại trước Arsenal và Wolves. Những thất bại đó cũng đã tạo nên một số tác động cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới của 'Quỷ đỏ'.

Luis Suarez chấn thương, có nguy cơ lỡ đại chiến với MU

Luis Suarez chấn thương, có nguy cơ lỡ đại chiến với MU

Tiền đạo Luis Suarez dự kiến sẽ vắng mặt trong hai tuần và sẽ phải chạy đua với thể gian để kịp bình phục cho trận đại chiến với MU ở Champions League.

Khi Ed Woodward rời sân Molineux vào đêm thứ Bảy, ông đã từ chối yêu cầu phỏng vấn nhanh của đài truyền hình Na Uy NRK. Không còn nghi ngờ gì nữa, truyền thông nước này rất muốn tìm hiểu những gì đang chờ đợi người đồng hương của họ, Ole Gunnar Solskjaer. Hiện tại, chiến lược gia 45 tuổi vẫn chưa chắc sẽ trở thành HLV chính thức của “Quỷ đỏ” trong mùa giải tới.

Tuy nhiên, Ed Woodward có nhiều việc phải lo hơn so với công việc của Solskjaer. MU vẫn đang chờ để bổ nhiệm một giám đốc thể thao, một vị trí sẽ đóng vai trò quan trọng giúp họ tiến xa hơn ở mùa giải tới. Nếu làm việc cùng Jose Mourinho giống như một cuộc chiến tranh chính trị, thì hợp tác với Solskjaer sẽ là một điều gì đó dễ dàng hơn rất nhiều.

Cho đến tuần trước, Ed Woodward vẫn cố gắng che giấu những khuyết điểm trong đội hình MU. Nhưng giờ, ông đã không thể làm điều đó.

Thất bại trước Arsenal và Wolves sẽ đóng vai trò như một lời cảnh báo cho Woodward và Glazers, cũng như Solskjaer và bất kỳ ai trở thành giám đốc bóng đá của CLB. Đội hình hiện tại có rất nhiều tài năng, nhưng vẫn không có chiều sâu và cấu trúc tương tự như của Liverpool hay Man City và đó là tiêu chuẩn mà MU phải đạt được.

Chú thích ảnh
Việc đại tu đội hình là rất cần thiết đối với MU

Thành tựu tuyệt vời nhất của Solskjaer trong 3 tháng qua đó là che đi khuyết điểm của MU. Điều đó đã khiến nhiều người nghĩ rằng việc đại tu đội hình, như Jose Mourinho, từng mong muốn là không cần thiết và đội bóng chỉ cần bổ sung thêm vài bản hợp đồng trong mùa Hè.

Tuy nhiên, những thất bại trước Arsenal và Wolves đã cho thấy việc mua sắm trở nên cần thiết thế nào đối với "Quỷ đỏ". Không chỉ 2 bản hợp đồng quan trọng, MU cần ít nhất "4 gương mặt mới" trong mùa Hè này, và có thể nhiều hơn, nếu có những ngôi sao ra đi. Đây là một đội hình thiếu cân bằng và khoảng cách giữa các cá nhân là quá lớn.

Solskjaer đã bóng gió về một sự thay đổi ở đội hình trước trận tứ kết FA Cup với Wolves, và có thể ông sẽ sử dụng hàng phòng ngự 3 người. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy không thể làm điều đó vì ông quá thiếu nhân lực. Eric Bailly đã vắng mặt, trong khi Marcos Rojo đã không thi đấu trong 3 tháng nay. Anh đã ở trên băng ghế dự bị trong 5 trận gần nhất của MU mà vẫn chưa cởi bỏ được chiếc áo bib của mình.

Video clip highlights Wolves 2-1 MU

Việc chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp thế giới vẫn là ưu tiên trong mùa Hè của "Quỷ đỏ". Chỉ khi khoảng trống này được lấp đầy, MU mới có thể tự coi mình là một ứng cử viên cạnh tranh cho chức vô địch.

Nhưng mọi thứ chưa nên kết thúc ở đó. MU vẫn cần nâng cấp hàng công và họ cần một nhà kiến thiết, hoặc một cầu thủ có thể chơi ở cả vị trí chạy cánh lẫn trung tâm.

Sau đó là vấn đề về chiều sâu. "Quỷ đỏ" cần một hậu vệ trái nữa để cạnh tranh vị trí với Luke Shaw. Họ cũng cần thêm một tiền vệ đẳng cấp để làm chủ khu vực trung tuyến. Đó là những điều tối thiểu mà MU phải có.

Đã từ rất lâu rồi, MU đã chấp nhận sự tầm thường kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu hồi năm 2013. Họ đã không thể cạnh tranh danh hiệu một cách sòng phẳng kể từ đó và điều này nên được thay đổi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm