Thắng Young Boys, Mourinho vẫn bị huyền thoại chỉ trích thậm tệ

28/11/2018 14:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Scholes, Rio Ferdinand và Owen Hargreaves tiếp tục hướng những lời chỉ trích vào Jose Mourinho bất chấp chiến thắng trước Young Boys vừa qua.

Video M.U 1-0 Young Boys: Fellaini tỏa sáng, Quỷ đỏ vào vòng 1/8

Video M.U 1-0 Young Boys: Fellaini tỏa sáng, Quỷ đỏ vào vòng 1/8

Bàn thắng duy nhất của Marouane Fellaini ở phút bù giờ trong trận đấu với Young Boys đã giúp M.U chính thức lọt vào vòng 1/8 Champions League sớm 1 vòng đấu.

Man United hiện đang đứng thứ 7 tại Premier League, kém đội đầu bảng Man City 14 điểm, và mới chỉ ghi được 8 bàn sau 8 trận trên sân Old Trafford cho đến thời điểm này.

“Quỷ đỏ” đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Young Boys ở Champions League đêm qua. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Paul Scholes vẫn lên tiếng chê bai đội bóng cũ.

“Tôi nghĩ rằng M.U đã có một trận đấu khủng khiếp tối nay. Đặc biệt là trong hiệp 2”, Scholes nói với BT Sport. “Tôi cảm thấy họ thiếu chất lượng trong mọi khu vực. Tôi cảm thấy rất tiếc cho Young Boys”.

Không chỉ Scholes, cả Rio Ferdinand và cựu tiền vệ Owen Hargreaves cũng có cùng quan điểm.

“Fellaini đã tạo ra sự khác biệt. Họ đã giành được kết quả như mong muốn nhưng màn trình diễn trên thật đáng lo lắng”, Hargreaves chia sẻ.

Bàn thắng của Fellaini đến ngay sau khi David De Gea vừa có một pha cứu thua xuất sắc để giúp M.U giữ sạch lưới. Rio Ferdinand đã dành lời khen ngợi tới thủ thành người Tây Ban Nha.

“Đã bao lần chúng ta thấy Fellaini làm điều đó rồi? De Gea cần được nhắc đến nhiều hơn”, Ferdinand phát biểu. “Đó là một màn trình diễn kém cỏi nhưng kết quả mới là điều quan trọng. Họ cần có thêm động lực để thi đấu”.

Bàn thắng duy nhất của Fellaini giúp M.U thắng Young Boys

Đầu tháng này, áp lực dành cho Mourinho đã xua tan chút ít sau chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Juventus. Nhưng sau đó, thất bại muối mặt trước Man City lại khiến “Người đặc biệt” và các học trò nhận nhiều chỉ trích từ giới chuyên gia và người hâm mộ.

Trước thềm trận đấu với Young Boys đêm qua, Scholes hoàn toàn không hài lòng với mùa giải hiện tại của M.U

“Họ đã gặp Juventus, đó không phải một màn trình diễn hay nhưng họ đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, họ lại không thể ghi bàn trước Wolves và Palace. Và khi ở sân nhà, việc ghi bàn bỗng trở thành một vấn đề lớn”, Scholes nói thêm.

Hargreaves nói tiếp: “Trận đấu với Juve là một điểm sáng nhưng trận đấu với Man City thì ngược lại hoàn toàn. Họ đã tiến một bước rồi lùi hai bước”.

Cuối tuần này, M.U sẽ có chuyến làm khách gặp Southampton ở vòng 14 Premier League. Đây là cơ hội để "Quỷ đỏ" cải thiện vị trí trên BXH. Southampton đang không có một khởi đầu thuận lợi tại giải Ngoại hạng. Họ đang xếp thứ 18, trong nhóm xuống hạng, khi chỉ giành được 8 điểm sau 13 vòng đấu.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm