Thắng hết trận này đến trận khác, Man City quá mạnh so với phần còn lại?

18/09/2016 09:48 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Đá 5 trận thắng cả 5, rõ ràng Man City thể hiện sức mạnh một cách thuyết phục nhất ở Premier League cho tới lúc này. The Citizens thể hiện những điểm vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng với họ.


Thực tế thì sau chỉ 5 vòng và với những đối thủ City đã gặp, hãy còn quá sớm để khẳng định họ vượt trội phần còn lại. Thành tích toàn thắng của City lẽ ra có thể đã bị gián đoạn sau trận derby Manchester vì nếu trọng tài không sai lầm, United có lẽ đã có một trận hòa.

Nhưng bất chấp tất cả vẫn phải thừa nhận, City là đội chơi thuyết phục nhất trong các ứng viên vô địch sau 5 vòng. Điểm ấn tượng nhất mà Guardiola tạo ra không phải là tỷ lệ cầm bóng thấp nhất cũng cỡ 60% của City từ đầu mùa. Mà cựu HLV Barca, Bayern Munich đã biến City thành cỗ máy tấn công thực sự khó lường và đạt hiệu quả rất cao.

Sau 5 trận Premier League, bình quân mỗi trận City ghi 3 bàn. Tất nhiên, ngoại trừ Man United, những Sunderland, Stoke City, West Ham và Bournemouth chưa thể coi là những thách thức xứng tầm với City. Nhưng cách họ giải quyết các đối thủ của mình mang lại rất nhiều niềm tin vào sự khác biệt mà Guardiola có thể tạo ra so với một Man City mà Manuel Pellegrini để lại.

Với Pep, cho tới lúc này, City không chịu nhiều tác động từ sự thiếu vắng hai nhân tố quan trọng hàng đầu của họ những mùa qua là Vincent Kompany và Sergio Aguero. Đó là điều đặc biệt quan trọng phải ghi nhận. Chưa thể nói City phòng ngự siêu hạng khi họ mới sạch lưới đúng 1 trận Premier League từ đầu mùa và những gì các tân binh Bravo và John Stones thể hiện vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.


Nhưng cơ bản là một City-không-Kompany vẫn phòng ngự ở mức chấp nhận được nhờ khả năng cầm bóng tốt của các ngôi sao tấn công và áp lực rất lớn họ tạo ra cho các đối thủ giúp giải tỏa sức ép cho hàng phòng ngự. Khi Vincent Kompany chính thức trở lại, Man “xanh” sẽ còn chơi chắc chắn hơn nữa.

Ở tuyến trên, Pep đã giải quyết xuất sắc sự vắng mặt của Aguero, người tưởng như không thể thay thế ở Etihad. Aguero vẫn là ngôi sao tấn công nguy hiểm nhất của City khi anh sung sức. Nhưng với Guardiola, không có Aguero, City tấn công còn khó lường hơn vì đối thủ của họ rất khó bắt bài một cá nhân cụ thể. Tất cả những Iheanacho, Sterling, De Bruyne đều có thể tỏa sáng. Cả những tân binh như Nolito, Leroy Sane, Guendogan cũng nhanh chóng thể hiện những màn trình diễn đầy hứa hẹn.

Không ai đạt đẳng cấp sát thủ ghi bàn như Aguero nhưng ai cũng có thể lập công. Và bởi City có nhiều cầu thủ tạo khác biệt như vậy nên các đối thủ của họ khó chống đỡ hơn. Guardiola không chỉ “kích thích” được các tân binh như Nolito, Guendogan, Leroy Sane mà còn giúp cho những Sterling, De Bruyne trở lại với phiên bản hay nhất của họ.

Với sức mạnh chiều sâu mà City đang phô bày, hãy hình dung một khi Kompany trở lại hàng thủ còn Aguero trở lại hàng công thì đội quân của Guardiola còn đáng sợ cỡ nào? Ở Etihad cũng không ai còn nhắc nhớ David Silva nữa vì Guardiola đã có rất nhiều phương án thay thế xứng đáng trong khi Silva vốn là cảm hứng sáng tạo hàng đầu của City thời Pellegrini. Thế mới thấy, sức mạnh tấn công chiều sâu của họ dồi dào ra sao.


Để so sánh, các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng với City đều gặp vấn đề. Có 3 đội phụ thuộc rất nhiều vào 1 ngôi sao để ghi bàn mà nếu họ vắng mặt thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Man United không thể thiếu Ibrahimovic, Chelsea sống bằng những bàn thắng của Diego Costa còn Arsenal trông chờ ở Alexis Sanchez. Họ kém hẳn City về sự đa dạng trong các phương án giải quyết đối thủ.

Liverpool là đội gây ấn tượng nhất trong các đối thủ tiềm tàng của City về khả năng tấn công đa dạng với Coutinho, Firmino, Sturridge, Lallana. Họ cũng thắng hai đội lớn là Chelsea và Arsenal, đè bẹp ĐKVĐ Leicester. Nhưng vấn đề của Liverpool là sự ổn định. Thất bại khó tin trước Burnley và 3 điểm kịch tính như phim hành động họ giành được trước Arsenal là minh chứng. “Cơn điên” của Liverpool có thể khiến bất cứ đối thủ nào trở nên nạn nhân của họ nhưng cũng có làm cho chính họ gục ngã.

Và một điểm đáng lưu ý nữa, trong số những Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man United chỉ có đội bóng của Mourinho thể hiện được khả năng phòng ngự tương đối vững vàng còn 3 đội kia thủng lưới rất... đều đặn. Thế nên, các fan của City có cơ sở để tin màu xanh trên sắc áo của họ mùa này thực sự là xanh hy vọng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm