Tên của Ole Gunnar Solskjaer phát âm thế nào cho chuẩn?

20/12/2018 18:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ole Gunnar Solskjaer không chỉ được chú ý vì là cựu tiền đạo của M.U trước khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay thế Jose Mourinho, mà còn cả... cái tên khó đọc của ông nữa.

Jose Mourinho lần đầu lên tiếng sau khi bị M.U sa thải: Hãy để tôi đón Giáng sinh bình yên

Jose Mourinho lần đầu lên tiếng sau khi bị M.U sa thải: Hãy để tôi đón Giáng sinh bình yên

HLV Jose Mourinho lần đầu tiên lên tiếng sau khi bị M.U sa thải khi trả lời phỏng vấn trên Sky Sports, đồng thời từ chối nói về mối quan hệ với Paul Pogba.

Ngày hôm qua, 19/12,  M.U đã chính thức bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm HLV tạm quyền thay thế Jose Mourinho cho đến hết mùa giải 2018-2019. Trong khi đó Ban lãnh đạo M.U vẫn tiến hành quy trình tuyển dụng kỹ lưỡng nhằm tìm kiếm HLV chính thức vào mùa Hè 2019.

Chú thích ảnh

Bên cạnh việc háo hức chờ đợi chiến lược gia người Na Uy thể hiện tài năng trên băng ghế huấn luyện, không ít người hâm mộ M.U cũng thắc mắc về một việc rất quan trọng: Tên của Ole Gunnar Solskjaer phải phát âm thế nào cho chuẩn nhất?

Theo Wikipedia, tên của Ole Gunnar Solskjaer phát âm theo tiếng Na Uy sẽ là: [ˈuːlə ˈɡʉnːɑr ²suːlʂær] – tức “U-li Gun-na Sun-sa-ơ” theo tiếng Việt. Trong cuộc phỏng vấn cách đây 4 năm, đích thân Ole Gunnar Solskjaer đã khuyên người hâm mộ nên đọc tên của ông ngắn gọn là “U-li”.

VIDEO: Phát âm tên của Ole Gunnar Solskjaer như thế nào?

 

Chiến lược gia người Na Uy chia sẻ sau khi được bổ nhiệm: “M.U luôn luôn ở trong trái tim tôi và thật tuyệt vời khi được trở lại đây với vai trò này. Tôi thực sự nóng lòng được làm việc với đội ngũ cầu thủ đầy tài năng mà chúng tôi đang có, cũng như với các thành viên trong Ban huấn luyện và những nhân viên khác ở CLB”.

Ole Gunnar Solskjaer là cái tên không hề xa lạ với người hâm mộ M.U. Cựu tiền đạo người Na Uy từng khoác áo đội chủ sân Old Trafford trong suốt 11 mùa giải trước khi giải nghệ vào năm 2007. Ông được biết đến với các biệt danh “Siêu dự bị”, “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ”. Tính tổng cộng, Ole Gunnar Solskjaer đã ghi được 126 bàn thắng sau 365 trận đấu cho M.U. Trong đó đáng nhớ nhất là bàn thắng ở phút bù giờ trận chung kết Champions League 1999, giúp M.U lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Bayern Munich để lên ngôi vô địch.

Chú thích ảnh

Sau khi giải nghệ, Ole Gunna Solskjaer bắt đầu công tác huấn luyện ở đội trẻ M.U từ năm 2008. Đến năm 2011, ông trở về Na Uy dẫn dắt Molde FK và giành chức vô địch quốc gia trong 2 mùa giải liên tiếp. Sau đó, ông thất bại ở Cardiff City vào năm 2014 và rồi trở lại Molde FK một lần nữa.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm