Tại sao Man United vẫn khiến Van Gaal phải đau đầu?

01/08/2015 06:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi kết thúc chuyến du đấu trước mùa giải trên đất Mỹ, Louis van Gaal và các học trò trở về nước Anh, với rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết khi mùa giải 2014-15 đã cận kề.

Tương lai của De Gea

Nếu thủ thành người Tây Ban Nha vẫn ở lại khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè kết thúc, Man United coi như đã giữ chân được thủ thành đẳng cấp thế giới trong đội hình. Nhưng từ bây giờ đến thời điểm ấy, thầy trò Van Gaal sẽ phải sống trong bất an, và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch dài hạn của Man United.

Depay có tỏa sáng ở vị trí số 10?

Trong bốn trận đấu ở tour du đấu nước Mỹ vừa qua, cầu thủ 21 tuổi này thường xuyên chơi với vai trò của một cầu thủ số 10. Đó là trách nhiệm khá lớn với một cầu thủ trẻ như anh. Depay phần nào cho thấy khả năng phá vỡ những hàng thủ đối phương, nhưng tuyển thủ người Hà Lan cần chứng tỏ rằng anh có thể làm điều đó thường xuyên từ vị trí hộ công khi Premier League khởi tranh.

Man United chưa như Van Gaal mong muốn

HLV Van Gaal dự định sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 cho mùa giải này. Sơ đồ này được ông áp dụng phổ biến ở giai đoạn cuối mùa trước. Nhưng ở những trận trên đất Mỹ, sơ đồ Man United thường vận hành lại là 4-2-3-1. Trước Club America, San Jose, Barcelona và PSG, Rooney luôn đóng vai trò mũi nhọn trên hàng công đội chủ sân Old Trafford, được hỗ trợ bởi ba tiền vệ tấn công phía sau, và lùi sâu hơn là hai tiền vệ trung tâm cùng bộ tứ vệ. Van Gaal ưa thích sơ đồ 4-3-3 bởi nó có thể đem tới tốc độ và giúp hàng công Man United phát huy năng lực tốt nhất.

Sự cân bằng trong đội hình Man United

Ở đầu giai đoạn du đấu, Van Gaal than phiền rằng đội hình của Man United mất cân bằng, khi không phải vị trí nào cũng có hai giải pháp chất lượng. Tính đến thời điểm này, đội chủ sân Old Trafford đã mang về 5 tân binh. Nhưng chiến lược gia người Hà Lan lại bức xúc sau chiến thắng 3-1 trước Barcelona rằng Man United còn thiếu một cầu thủ giàu sức sáng tạo, đồng thời mô tả Ashley Young không thể trở thành mẫu cầu thủ như Neymar. Van Gaal hãy nhớ lại Angel Di Maria, một gương mặt sáng tạo nhưng không để lại ấn tượng gì ở sân Old Trafford.

Các tân binh thi đấu ra sao?

Van Gaal có rút ra được điều gì từ các tân binh sau chuyến du đấu? Thật tiếc là không. Trừ Romero, cả 4 tân binh đều đã ra sân, nhưng quá ít thời gian để họ thể hiện hết năng lực. Vấn đề nằm ở chỗ ngoại trừ Schneiderlin đã từng chinh chiến trong màu áo Southampton, Van Gaal sẽ phải hy vọng những người còn lại có thể hòa nhập thật nhanh với môi trường bóng đá Anh.

Dấu ấn Van Gaal rõ nét hơn

Ai cũng biết Van Gaal là một mẫu HLV độc tài, nhưng sau 12 tháng dẫn dắt, điều này được thể hiện rõ nét hơn. Như ở chuyến tập huấn mùa trước, ông để ý từng chi tiết để đảm bảo mọi thứ đi theo ý muốn của mình.

Chuyến du đấu giúp gì cho Man United?

Thủ quân Wayne Rooney tỏ ra khá tự tin về quá trình chuẩn bị của Man United. Nhưng ngoài câu hỏi về các tân binh, Van Gaal còn lo ngại tình trạng “thử kêu đốt xịt” của đội chủ sân Old Trafford. Ông thường xuyên nhấn mạnh những chiến thắng trên đất Mỹ không có ý nghĩa gì, và không muốn lần thứ hai liên tiếp thất bại ở trận mở màn mùa giải.

Thể lực của Schweinsteiger

Schweinsteiger từng nói rằng anh không lo ngại về khả năng thích nghi với bóng đá Anh. Nhưng cần nhớ rằng tiền vệ này đã vắng mặt 4 tháng đầu mùa trước vì chấn thương đầu gối. Van Gaal hy vọng điều ấy sẽ không lặp lại.

Nếu Rooney không thể ra sân...

...liệu Van Gaal có dám trao cơ hội cho Javier Hernandez hay James Wilson? Một người không chứng tỏ được gì ở Real Madrid, người còn lại quá non kinh nghiệm thi đấu.

1 - Trận thua 0-2 PSG là thất bại duy nhất của Man United trong 4 trận du đấu trước mùa giải trên đất Mỹ.

4 - Trừ Romero, bốn trong năm tân binh của Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè đều đã được ra sân.

7 - Sau chuyến du đấu này, Man United sẽ có 7 ngày chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của mùa giải 2015-16 với Tottenham.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm