Tại sao Jamie Vardy đi đôi giày mang tên Ronaldo trong trận đấu với Italy?

29/03/2018 08:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Jamie Vardy đã chọn đôi giày mang tên CR7 và đã lập công trong trận giao hữu giữa tuyển Anh và Italy hôm qua (28/3).

Tiền đạo Jamie Vardy đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 26 trong trận hòa 1-1 giữa Anh và Italy hôm qua. Cầu 31 tuổi đã được Jesse Lingard kiến tạo sau tình huống đá phạt nhanh tinh quái.

Vardy chỉ mất một chạm để xử lý bóng trước khi tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma. Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của anh cho “Tam sư” sau hơn 1 năm.

Tuy nhiên, bàn thắng của Vardy không phải điều duy nhất mà các CĐV tại Wembley chú ý. Anh cũng gây ấn tượng với đôi giày mang tên Cristiano Ronaldo (CR7 Mecurial, Nike) của mình.

Anh 1-1 Italy

Chú thích ảnh
Vardy đi đôi giày mang tên Ronaldo

Theo tờ Daily Mail, lý do Vardy mang đôi giày mang tên CR7 là bởi anh đã có bất đồng với nhà tài trợ thời trang của mình, Nike. Vardy có lẽ đã vứt bỏ đôi giày cũ trong trận thua của Leicester trước Everton hôm 31/1 và đã được cung cấp đôi giày mới với thiết kế mới hơn.

Tuy nhiên, Vardy không thích đôi giày vừa được tặng. Anh đã mua một đôi giày riêng để thay thế và đôi CR7 đã xuất hiện trong trận đấu giữa Anh và Italy.

Trên thực tế, cầu thủ 31 tuổi đã mua nhiều đôi giày. Anh thường xuyên thay đổi mỗi trận và đã ghi được ít nhất 6 bàn thắng trong 9 trận vừa qua.

Hợp đồng của Vardy với Nike sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo người Anh sẽ tiếp tục đi đôi giày CR7 này trong thời gian tới để lấy “hên”.

Thierry Henry chê De Gea: 'Nếu là Ederson, Vardy đã không thể ghi bàn'

Thierry Henry chê De Gea: 'Nếu là Ederson, Vardy đã không thể ghi bàn'

Theo huyền thoại sân Emirates, Thierry Henrry, thủ môn của Man City là Ederson hoàn toàn có thể cản phá được cú sút mà Jamie Vardy đã sử dụng để hạ gục thủ thành David de Gea trong trận M.U gặp Leicester rạng sáng nay.

Jamie Vardy đang có một mùa giải khá ổn cùng Leicester. Anh đã ghi được 17 bàn sau 34 trận ra sân mùa này, nhiều hơn thành tích của mùa trước với 16 bàn và 48 lần ra sân. “Bầy cáo” hiện đang xếp thứ 8 ở Premier League với 40 điểm sau 30 vòng đấu (thắng 11, hòa 7, thua 13).

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm