Suýt thua Burnley, Mourinho đổ lỗi 'M.U không có nhiều tiền mua cầu thủ như Man City'

27/12/2017 06:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận hòa 2-2 của M.U với Burnley, Jose Mourinho than rằng ông không có đủ tiền mua sắm cầu thủ để chạy đua với Man City.

HLV Jose Mourinho đã than vãn sau trận hòa 2-2 với Burnley vào hôm Boxing Day. Đội bóng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bị dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 và đã phải thi đấu vất vả để ghi 2 bàn trong hiệp 2. Jesse Lingard, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của M.U, đã lập cú đúp ở trận này sau khi vào sân từ thế dự bị.

Bất chấp đã đưa về những bản hợp đồng đắt giá như Paul Pogba (89 triệu bảng), Romelu Lukaku (75 triệu bảng), Jose Mourinho vẫn khẳng định ông vẫn không đủ tiền để cạnh tranh với Man City về phương diện mua sắm cầu thủ. Theo thống kê, HLV người Bồ Đào Nha đã tiêu khoảng 300 triệu bảng kể từ khi được bổ nhiệm vào “ghế nóng” ở Old Trafford.

Chú thích ảnh
Mourinho cho rằng ông không có đủ tiền để mua cầu thủ

Sau trận hòa với Burnley, Jose Mourinho phát biểu: “Những gì mà M.U bỏ ra trên TTCN vẫn là không đủ. Hãy nhìn sang Man City mà xem, họ mua các hậu vệ cánh với giá của các tiền đạo. Khi nói về một CLB lớn, bạn phải nói về lịch sử của CLB đó. Mức giá mà các CLB lớn phải trả để mua cầu thủ thường rất khác so với những CLB còn lại. Các CLB có bề dày lịch sử thường bị hét giá trên TTCN”.

Mourinho nói về trận hòa 2-2 với Burnley: “Tôi không hài lòng với kết quả này. Dĩ nhiên là tôi cũng không hài lòng với kết quả ở trận gặp Leicester nữa. Nhưng tôi hài lòng với các cầu thủ. Tôi sẽ không chỉ trích các học trò của mình ở trận đấu này”.

Lingard đánh gót điệu nghệ, ghi bàn đẹp nhất của M.U mùa này

Lingard đánh gót điệu nghệ, ghi bàn đẹp nhất của M.U mùa này

Vào sân thay người, Jesse Lingard đã đóng vai người hùng giải cứu M.U thoát khỏi thất bại. Anh ghi cú đúp, giúp M.U gỡ hòa 2-2 trước Burnley. Bàn đầu tiên của anh là tuyệt đẹp, với cú đánh gót điệu nghệ.

“Ở 2 trận đấu gần đây, chúng tôi đã tạo ra 15 cơ hội ghi bàn và nhận 3 bàn thua như rác rưởi và 1 bàn từ quả đá phạt trực tiếp. Các cầu thủ đã làm những gì có thể. Họ đã cố gắng thi đấu khi mà đội bóng đối mặt với nạn chấn thương”, Mourinho nói tiếp.

Mourinho đánh giá thấp các bàn thắng của Burnley: “Tôi không biết làm sao họ có thể ghi bàn sau tình huống hỗn loạn từ một quả đá phạt trực tiếp. Ở những trận đấu khác, chúng tôi cũng nhận những bàn thua như thế và sau đó họ chơi phòng ngự trong 95 phút, và chỉ cần 1 pha phản công, họ có bàn thắng thứ 2”.

“M.U lẽ ra phải giành thắng lợi. Tôi hài lòng vì cách mà M.U đã thi đấu, đã ngược dòng sau khi bị dẫn trước 2-0. Tôi muốn khen ngợi tinh thần thi đấu và sự mạo hiểm của các học trò trong hiệp 2”, HLV người Bồ Đào Nha khẳng định.

Video bàn thắng trận M.U 2-2 Burnley:

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm