Sự nghiệp của Gerrard có thể sẽ kết thúc theo cách đáng buồn nhất cuối tuần này

01/11/2016 18:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Sự nghiệp của Steven Gerrard có thể sẽ kết thúc vào cuối tuần này nếu LA Galaxy bị loại khỏi MLS play-offs. Đây là một viễn cảnh thảm họa với một cầu thủ được coi là biểu tượng ở Premier League.

Có thể mọi người không tin nhưng sự nghiệp lừng lẫy của Steven Gerrard có thể sẽ kết thúc với một viễn cảnh thảm họa vào cuối tuần này khi LA Galaxy gặp Colorado Rapids trên sân Dick’s Sporting Goods Park, thuộc ngoại ô Denver. Tuy nhiên, rất nhiều người ở thành phố Los Angeles cho rằng cựu đội trưởng tuyển Anh đúng ra nên kết thúc sự nghiệp của mình vào 18 tháng trước, khi anh ghi bàn thắng chia tay Liverpool trong trận thua 1-6 trước Stoke City.


Sự nghiệp lừng lẫy của Gerrard nhiều khả năng sẽ kết thúc theo một cách đáng buồn

Trận đấu cuối tuần này có thể sẽ là một cái kết rất tệ cho Gerrard sau 2 mùa giải đá ở Major League Soccer (MLS). Nếu LA Galaxy thua, họ sẽ bị loại khỏi MLS Cup và chấm dứt hợp đồng với cựu cầu thủ của Liverpool. Theo các số liệu thống kê, cuộc sống ở California cũng không phải tốt đẹp với tiền vệ 36 tuổi.

Gerrard chỉ ra sân có 15 lần trong mùa giải đầu tiên đá cho đội chủ sân StubHub Center. Và sau 23 năm, đây cũng là lần đầu tiên mà tiền vệ tài năng này chỉ ghi được có 5 bàn trên cả 2 mặt trận cho một CLB. Trong trận đấu lượt đi play-offs tứ kết MLS Cup diễn ra đêm qua, Gerrard được đăng ký vào đội hình nhưng không được ra sân, và LA Galaxy đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Cựu đội trưởng của Liverpool đã không được đá 1 phút nào kể từ khi dính chấn thương sau trận đấu với FC Dallas hôm mùng 2 tháng 10. Mặc dù hợp đồng của Gerrard với LA Galaxy sẽ hết hạn vào cuối mùa giải nhưng sự nghiệp của anh có thể sẽ kết thúc vào cuối tuần này nếu Colorado lội ngược dòng thành công và tiến vào bán kết MLS cup.

Tồi tệ hơn, Gerrard không tìm cách nào để rời khỏi băng ghế dự bị cả. Anh cũng không thể giành được chức vô địch MLS nào cùng những đồng đội tại Galaxy. Sự nghiệp của tiền vệ 36 tuổi tại giải nhà nghề Mỹ thật sự là một điều gì đó rất khủng khiếp. Đây là cơn ác mộng với một cầu thủ được coi là biểu tượng và huyền thoại của Premier League như Gerrard.


Gerrard đang có 2 mùa giải đáng quên tại MLS

Nhưng khác với Gerrard, rất nhiều cầu thủ nổi tiếng ở Premier League khi chuyển đến MLS vẫn giữ được sự thành công của mình.

David Beckham giành được sự tôn trọng của tất cả những người yêu thích thể thao ở Mỹ vì những đóng góp to lớn cho MLS trong suốt 5 năm thi đấu cùng Galaxy. Lúc Beckham đến đây từ Real Madrid, anh mới 32 tuổi. Trong khi đó, Robbie Keane và Bradley Wright-Phillips cũng đã nâng cao được danh tiếng của họ ở Mỹ.

Frank Lampard sau một năm thảm họa với CLB New York City, giờ đây cũng đã trở lại và xua tan đi mọi nghi ngờ khi đóng góp 12 bàn sau 19 lần ra sân ở mùa giải này. Nguyên nhân chính khiến cho Lampard bị dư luận chỉ trích là vì anh thường xuyên quay trở lại giải ngoại hạng Anh, điều đó đã khiến những CĐV tức giận. Nhưng trong khi cựu cầu thủ của Chelsea nỗ lực hết mình để gạt đi mọi chỉ trích tại MLS, Gerrard lại cho các CĐV quá nhiều lý do để chỉ trích anh vì sai lầm tương tự.


Khác với Gerrard, Lampard đang hồi sinh tại MLS

Bằng việc liên tục trở về Liverpool để điều trị chấn thương, Gerrard đã khiến mình bị đặt câu hỏi rằng tại sao anh lại phải mất 12 giờ ngồi trên máy bay và di chuyển nửa vòng thế giới để phục hồi chấn thương thay vì trở lại tập luyện tại Malibu. Gerrard sau đó đã giải thích rằng anh cảm thấy sửng sốt với trang thiết bị tại MLS, nhưng, bất kỳ cầu thủ Premier League có kinh nghiệm nào khi đến đây cũng sẽ phải nhận thức được vấn đề này và chấp nhận nó.

Còn một nguyên nhân nữa khiến cho Gerrard bị chỉ trích trong 2 mùa giải qua, đó là tiền lương của anh. Cựu cầu thủ tuyển Anh là một trong 5 người hưởng lương cao nhất MLS (6 triệu đô/năm). Mặc dù nhận mức lương khổng lồ như vậy nhưng những gì Gerrard mang lại cho MLS nói chung và LA Galaxy nói riêng là không nhiều. Vì vậy, khi hợp đồng của anh và đội chủ sân StubHub Center hết hạn, nhiều khả năng tiền vệ 36 tuổi sẽ không được gia hạn thêm nữa.


Hình ảnh của Gerrard khi trở lại Liverpool để điều trị chấn thương

Giờ thì có lẽ Gerrard đã hiểu MLS không phải giải đấu dành cho những cầu thủ sắp nghỉ hưu. Sau khi rời LA Galaxy, anh có thể tìm một bến đỗ mới phù hợp cho mình. Celtic có thể là một CLB phù hợp khi HLV Brendan Rodgers rất muốn sở hữu cầu thủ 36 tuổi trong đội hình. Sân Dick’s Sporting Goods Park không phải là nơi để một người vĩ đại như Gerrard kết thúc sự nghiệp. Vì vậy, sau khi trận đấu kết thúc, anh có thể về nhà để suy tính kỹ hơn cho tương lai.

Top 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất MLS:

1. Kaka (6,66 triệu đô/năm)

2. Michael Bradley (6 triệu đô/năm)

3. Frank Lampard (6 triệu đô/năm)

4. Steven Gerrard (6 triệu đô/năm)

5. David Villa (5,61 triệu đô/năm)

6. Andrea Pirlo (5,6 triệu đô/năm)

7. Giovinco (5,6 triệu đô/năm)

8. Jozy Altidore (4,83 triệu đô/năm)

9. Clint Dempsey (3,91 triệu đô/năm)

10. Robbie Keane (3,5 triệu đô/năm)

 Xem lại màn thể hiện của Gerrard trong màu áo Liverpool (1998-2015):


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm