Sự hiền lành đáng sợ của Man City

06/09/2022 14:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn sẽ không tin chuyện này, nhưng nó có thật, ngay cả khi Man City đã sở hữu chân sút đang làm náo loạn xứ sở sương mù và xô đổ mọi kỉ lục Erling Haaland: Trung bình mỗi trận đấu ở Premier League, The Citizens bỏ lỡ 2,3 cơ hội.

Nhận định bóng đá, nhận định bóng đá, nhận định bóng đá nhà cái, nhận định bóng đá 6/9, 7/9

Tỷ lệ kèo, nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá 6/9, 7/9

Tỷ lệ kèo, nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá 6/9, 7/9. Tỷ lệ kèo nhà cái, dự đoán bóng đá Cúp C1 Champions League.

 

Vòng bảng Cúp C1 - lượt trận đầu tiên:

* 23h45, 6/9: Dinamo Zagreb vs Chelsea (FPT)

Soi kèo, nhận định Dinamo Zagreb vs Chelsea

* 23h45, 6/9: Dortmund vs Copenhagen (FPT)

Soi kèo, nhận định Dortmund vs Copenhagen

* 2h00, 7/9: Salzburg vs AC Milan (FPT)

Soi kèo, nhận định Salzburg vs Milan

* 2h00, 7/9: Celtic vs Real Madrid (FPT)

Soi kèo, nhận định Celtic vs Real Madrid

* 2h00, 7/9: Leipzig vs Shakhtar (FPT)

Soi kèo, nhận định Leipzig vs Shakhtar 

* 2h00, 7/9: Sevilla vs Man City (FPT)

Soi kèo, nhận định Sevilla vs Man City

* 2h00, 7/9: PSG vs Juventus (FPT)

Soi kèo, nhận định PSG vs Juventus 

* 2h00, 7/9: Benfica vs Maccabi Haifa (FPT)

Soi kèo, nhận định Benfica vs Maccabi Haifa

 

 

Chắc rồi, đó là sự trớ trêu và bất công với HLV Pep Guardiola! Vì thế mà họ bị Aston Villa khủng hoảng của Steven Gerrard cầm chân cuối tuần trước chỉ bởi một cú sút trúng đích của đối thủ. Và tương tự như vậy là phải lao vào cuộc rượt đuổi tỉ số với Newcastle dù lẽ ra đã có thể nhẹ nhàng kết thúc trận đấu.

Việc ghi được tổng cộng 20 bàn thắng ở Premier League, cao nhất giải đấu, nếu xét theo tiêu chí bàn thắng kì vọng, thì đó thật sự là thất bại của nhà vô địch nước Anh. Với Pep, khía cạnh này còn đáng quan tâm hơn cả việc Man City đã mất cân bằng và sự chắc chắn trong phòng ngự.

"Một cách bất thường, chúng tôi đã không chính xác trong những pha chạm bóng cuối cùng ở 1/3 sân đối thủ, đó đều là những tình huống ghi bàn dễ dàng nhưng các cầu thủ đã không tận dụng thành công", chiến lược gia người Santpedor kết tội các tiền đạo, "Chúng tôi đã không đủ chính xác trong những quả tạt, đã bỏ lỡ một vài tình huống và đó là lý do tại sao chúng tôi không thể ghi bàn".

Chuyện này đáng ngại đến mức, trong suốt hiệp 1 trận hòa Aston Villa cuối tuần trước, Man City không dứt điểm trúng đích lần nào. Mọi thứ thật nghịch lý và kì quặc, vì Erling Haaland đã ở đây với mục tiêu là tận dụng tất cả những cơ hội mà hệ thống bóng đá của Pep Guardiola tạo ra trong 90 phút.

Chú thích ảnh
Đội bóng của Pep Guardiola đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn trong các trận đấu qua

Thiếu sự tàn nhẫn trước khung thành đối thủ, đặc biệt là các trận đấu trên sân khách có vẻ như đang trở thành xu hướng dẫn dắt hàng công của Man City. Mà nếu trở thành thói quen, nó là một phần của thất bại được dự tính, nhất là ở đấu trường Champions League, nơi mà bạn không bao giờ được phép cư xử tử tế trước khung thành và phải là một kẻ hủy diệt đúng nghĩa.

Tiền đạo người Na Uy vẫn đang thực hiện hoàn hảo công việc của anh, nhưng những đồng đội xung quanh như Foden, Silva hoặc Mahrez dường như vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chính phần việc của họ là như thế nào ở 1/3 sân đối thủ, bất chấp việc tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn khác, còn Foden tạo ra 3 đường chuyền thành bàn và ghi một bàn khác.

Những thống kê bóng đá như vậy mang tới sự bình tâm cho bất kì chiến lược gia nào, nhưng trong chuẩn mực bóng đá mà Pep Guardiola tạo ra, nó là sự tự hủy hoại đối với một cỗ máy muốn thống trị mọi trận đấu và giành được tất cả những danh hiệu lớn.

Tất cả các cầu thủ đều có trách nhiệm ghi bàn nhiều như nhau và việc họ đang dần thiếu chính xác là một tội ác với chính tham vọng và triệt tiêu khả năng chiến thắng của Man City.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm