Stones thích hợp với Man United hơn là Chelsea

20/07/2015 06:42 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã chính thức hỏi mua trung vệ John Stones của Everton. Nhưng Man United cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc đua tranh giành tài năng đầy triển vọng này.

Những lý do dưới đây cho thấy sân Old Trafford thích hợp với Stones hơn là Stamford Bridge.

Kế hoạch của Louis van Gaal

Triết lý và dấu ấn của chiến lược gia người Hà Lan Louis van Gaal ở sân Old Trafford ngày càng trở nên rõ ràng, cũng như những chuyển động của ông trên thị trường chuyển nhượng đang làm các cổ động viên Man United cảm thấy hài lòng.

Van Gaal vừa tiếp tục tìm kiếm và lùng sục những cầu thủ trẻ như Memphis Depay, đồng thời bổ sung một vài gương mặt kinh nghiệm như Bastian Schweinsteiger. Việc trở thành một phần trong dự án tái thiết của Man United dưới bàn tay Van Gaal là điều không tồi chút nào với một cầu thủ mới 21 tuổi như Stones.

Không thể phủ nhận Chelsea, đội bóng đang mong muốn có Stones, sở hữu đội ngũ chất lượng để vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Premier League lại tiến xa hơn ở đấu trường Champions League. Tuy vậy, Man United có thể là giải pháp tốt hơn cho Stones, với triển vọng trở thành một phần trong kế hoạch lâu dài của đội bóng, cùng với những cầu thủ trẻ khác trong đội hình đội chủ sân Old Trafford.

Cơ hội tái ngộ các tuyển thủ Anh

Một trong những yếu tố có thể thuyết phục Stones đến Man United là số lượng cầu thủ người Anh nơi hàng thủ đội chủ sân Old Trafford. Chris Smalling, Luke Shaw và Phil Jones đang đóng vai trò khá quan trọng ở hàng phòng ngự dưới thời HLV Van Gaal. Stones hoàn toàn có cơ hội để chơi bóng bên cạnh những cái tên nói trên ở Man United, điều đáng để trung vệ của Everton cân nhắc nhằm hướng tới tương lai trong màu áo đội tuyển Anh.

Nếu Man United kết hợp thành công những cái tên đó, đội tuyển Anh sẽ được hưởng lợi. Chúng ta đã không ít lần chứng kiến lợi thế của việc kết hợp bộ khung ở CLB với ĐTQG trong quá khứ, với minh chứng là thành công của những đội tuyển như Đức, Tây Ban Nha, Italy và Brazil. Phần lớn trong số các ĐTQG nói trên sử dụng những vị trí đã kết hợp với nhau thành công ở cấp độ CLB và họ đem hiệu quả từ màu áo CLB lên ĐTQG.

Con đường đá chính được rút ngắn

Mùa giải trước, Chelsea là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất Premier League, khi chỉ để lọt lưới 32 bàn thua, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thầy trò Jose Mourinho giành chức vô địch mùa 2014-15. Hàng thủ của Chelsea là một cỗ máy được vận hành khá ổn định với bốn cái tên gồm Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry và Cesar Azpilicueta, chưa kể những cầu thủ trẻ như Kurt Zouma hay Nathan Ake luôn sẵn sàng đóng thế khi cần thiết.

Điều đó cho thấy nhu cầu chiêu mộ nhân sự nơi hàng thủ của đội chủ sân Stamford Bridge chưa ở mức cấp thiết. Nếu Stones đồng ý tới Chelsea, anh chưa chắc được đảm bảo về cơ hội ra sân chính thức dưới thời Mourinho. Trung vệ 21 tuổi này sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Gary Cahill và Kurt Zouma cho một suất đá chính bên cạnh thủ quân John Terry, và điều ấy khiến viễn cảnh ngồi dự bị ở sân Stamford Bridge của anh không hề nhỏ chút nào. Terry đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Mourinho, còn Cahill là đối tác ăn ý nhất của trung vệ 34 tuổi này, cộng thêm sự tiến bộ của Zouma trong những lần đá chính ở mùa 2014-15.

Nếu Stones khước từ lời mời của Chelsea để gia nhập Man United, cơ hội để góp mặt thường xuyên trong đội hình chính thức sẽ được đẩy nhanh hơn, khi vị trí trung vệ vẫn chưa khiến Van Gaal cảm thấy an tâm.

1,1 Với tỷ lệ cản phá trung bình 1,1 lần/trận, Stones nằm trong danh sách 10 cầu thủ cản phá nhiều nhất Premier League mùa 2014-15.

1,4 Tỷ lệ tắc bóng của Stones trong mùa giải Premier League 2014-15 là 1,4 lần/trận.

6 Nếu đến với Man United, Stones sẽ giúp đội bóng tăng số cầu thủ Anh nơi hàng thủ lên con số 6 (tính cả các cầu thủ trẻ).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm