Sterling, Gerrard ra đi, Liverpool mất rất nhiều fan

30/07/2015 18:18 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sự ra đi của Raheem Sterling và Steven Gerrard chính là nguyên nhân khiến lượng CĐV tới sân xem Liverpool đá giao hữu ở Malaysia mới đây rất thấp. Đó là phân tích của Giám đốc tiếp thị Andrew Doh. 


Lượng CĐV đến sân xem Liverpool thi đấu giảm mạnh vì Sterling và Gerrard đã ra đi

Chứng kiến trận hòa 1-1 của Liverpool với đội các ngôi sao Malaysia ở sân Bukit Jalil ở Kualaa Lumpur mới đây chỉ có khoảng 50.000 khán giả, theo thống kê không chính thức. Con số này giảm rất nhiều so với lượng 80.000 CĐV kéo đến sân theo dõi Liverpool đá giao hữu ở Malaysia cũng tại SVĐ nói trên vào năm 2011.

Giám đốc tiếp thị Andrew Doh cho rằng nguyên nhân của sự sụt giảm người xem ở SVĐ là do Liverpool đã chia tay với hai ngôi sao là Sterling (sang Man City) và Gerrard (sang LA Galaxy của MLS).

“Sau khi Gerrard ra đi, lượng CĐV tới sân xem Liverpool thi đấu chắc chắn giảm vì phần lớn các fan muốn nhìn thấy Gerrard và Sterling. Những phản hồi chúng tôi nhận được từ mùa trước cho thấy điều đó. Nếu Liverpool có những tên tuổi lớn, có sự hiện diện của một số cầu thủ nổi bật thì họ sẽ lại được hâm mộ nhiều hơn”.

Tuy nhiên, theo Syafiq Acan, thành viên nhóm CĐV Liverpool ở Malaysia thì công ty Stream Empire Holdings và đơn vị đồng tổ chức của họ đặt trụ sở ở Malaysia mới là nguyên nhân khiến lượng khán giả đến sân xem Liverpool đá với đội các ngôi sao Malaysia vừa qua giảm mạnh.

“Các fan của Liverpool không hài lòng với các nhà tổ chức vì họ tổ chức trận giao hữu này không đúng thời điểm. Các fan thậm chí không thể gặp mặt các cầu thủ. Malaysia phần lớn là những người theo đạo hồi và ngày diễn ra trận giao hữu nói trên nằm trong dịp quốc lễ Eid Mubarak. Thứ 6 cũng là ngày làm việc và phải tới 5 giờ chiều thì mọi người mới xong việc nên họ rất khó có điều kiện tới sân theo dõi trận đấu”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm