Solskjaer phải lặp lại những quyết định rủi ro từng làm ở MU mùa trước

31/07/2020 15:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU đã thực hiện một vài canh bạc chuyển nhượng trong mùa giải này và điều đó đã giúp họ giành được tấm vé dự Champions League.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/7. Trực tiếp Fulham vs Cardiff City. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/7. Trực tiếp Fulham vs Cardiff City. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhất Anh: Play-off thăng hạng. Lịch thi đấu bóng đá Trung Quốc. Lịch thi đấu bóng đá Australia. Lịch bóng đá ngày 30/7, sáng 31/7.

 

Một vài người từng chỉ trích HLV Solskjaer trong mùa giải này đang khá im ắng trong thời gian qua. Bạn sẽ phải thắc mắc nếu như một vài bài đăng trên mạng xã hội đã bị chỉnh sửa hoặc bị xóa vội vàng trong những ngày vừa rồi.

Hẳn Solskjaer đang rất vui mừng khi biết những kẻ từng gièm pha ông giờ đây đã bị bịt miệng. Trong một buổi phỏng vấn mới đây, ông nói:

“Có vẻ như các bạn không mong đợi rằng MU sẽ về đích ở vị trí thứ 3 bởi vì tất cả các dự đoán trước đó đều cho rằng chúng tôi sẽ chỉ xếp thứ 6 hoặc thứ 7. Việc bị chỉ trích chỉ càng khiến tôi mạnh mẽ hơn và tin tưởng vào những gì mình đang làm”.

Một câu hỏi nhỏ rằng Solskjaer có đang cảm thấy hài lòng với thành tích hiện tại hay không?

MU đã thu hẹp khoảng cách 14 điểm với Leicester một cách không tưởng để kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3, qua đó giành vé dự Champions League mùa sau. Đó không chỉ là một cột mốc quan trọng cho tương lai của CLB, mà nó còn củng cố vị trí của Solskjaer đồng thời khẳng định những quyết định rủi ro ông đưa ra 1 năm trước là chính xác. Nó cho thấy kế hoạch của chiến lược gia người Na Uy đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, như nhiều người đã chỉ ra, việc xếp thứ 3 không nên được coi là thành công của MU. Như David Brent từng nói, để cạnh tranh danh hiệu mới là bài kiểm tra thực sự. Và solskjaer phải trở thành người chiến thắng chứ không phải là một nghệ sĩ giải trí.

MU, chuyển nhượng MU, tin tức MU, tin tức bóng đá MU, MU mua ai bán ai, Pogba, Greenwood, Fred, Tin bóng đá Anh hôm nay, Lịch thi đấu bóng đá Anh, tin bong da mu
Solskjaer cần lặp lại những quyết định rủi ro mùa trước

Solskjaer từng nói thêm rằng ông sẽ không trở nên tự mãn, rằng ông sẽ phấn đấu để tiếp tục tốt hơn. Để làm như vậy, HLV của MU cần quay ngược thời gian 12 tháng trước để xem lại những quyết định bất mãn mà ông từng thực hiện trong mùa Hè năm 2019. Đó là những quyết định từng khiến ông bị chỉ trích.

Đầu tiên, việc bán đi một tiền đạo ngôi sao của bạn sẽ luôn tạo ra những phản ứng trái chiều, ngay cả khi Romelu Lukaku chưa bao giờ giành trọn được niềm tin tại sân Old Trafford. Nhưng việc giảm tải một cầu thủ không nằm trong kế hoạch với giá 75 triệu bảng, qua đó tạo điều kiện để cho Anthony Martial, Marcus Rashford và Mason Greenwood có cơ hội phát triển, là một quyết định sáng suốt của Solskjaer.

Ông đã bỏ qua những lời kêu gọi nên mua một tiền đạo thay thế và chứng minh mình đúng. Việc đôn những cầu thủ trẻ như Greenwood và Brandon Williams lên đội một là quyết định rất rủi ro nhưng nó đã đem lại hiệu quả cho Solskjaer.

Tương tự như quyết định trên, Solskjaer đã để Ander Herrera, người được xem là tiền vệ chủ chốt mùa trước, đến PSG. Ông đã đặt niềm tin vào các lựa chọn còn lại và hãy nhìn xem: Scott McTominay, Fred và Nemanja Matic phiên bản “cải tiến” đã chơi tốt thế nào trong mùa giải vừa rồi.

Nếu việc không mua những lựa chọn thay thế trực tiếp cho Lukaku và Herrera là những quyết định quan trọng của năm 2019, thì năm 2020 Solskjaer nên tập trung vào việc ổn định đội hình. Giữ lại những cầu thủ quan trọng là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, ông cần tăng cường thêm chiều sâu.

Lúc này, có lẽ Solskjaer nên bỏ qua ý kiến mua một tiền vệ phòng ngự và trung vệ. Thay vào đó, tìm cách chiêu mộ Jadon Sancho và Jack Grealish để tăng cường các phương án tấn công.

Scott McTominay và Fred đã là quá đủ. Bộ đôi này sẵn sàng thay thế Matic để kết hợp cùng Pogba đằng sau Bruno Fernandes. Nhưng khi Martial, Rashford và Greenwood cần nghỉ ngơi, Solskjaer đang không có nhiều lựa chọn ở băng ghế dự bị.

Giống như mùa Hè trước, khi việc mua trung vệ và hậu vệ phải là ưu tiên hàng đầu và Solskjaer đã tuân thủ những ưu tiên đó khi mang về Harry Maguire cùng Aaron Wan-Bissaka, ông sẽ phải kiên định. MU đã theo đuổi Sancho từ rất lâu, trong khi Grealish chắc chắn sẽ cải thiện các lựa chọn tấn công của họ.

Một năm trước, Solskjaer đã đánh cược và đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Ông nên tiếp tục làm điều đó trong mùa giải này và ưu tiên một hoặc hai vị trí chính.

Kỳ chuyển nhượng Hè 2020 sẽ không giống bất kỳ kỳ chuyển nhượng nào trước đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng nếu đi đúng quỹ đạo, MU sẽ tiếp tục thành công. Solskjaer đang “cầm lái” ở MU, và cùng xem ông sẽ làm gì trong những tháng tới.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm