Solskjaer bị sa thải: Lỗi hệ thống ở Old Trafford

22/11/2021 07:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua Watford 1-4 đánh dấu cột mốc buồn cho MU: Chỉ thắng 1 trong 7 trận Premier League gần nhất. Việc MU xa rời chiến thắng không chỉ nằm ở cá nhân HLV Solskjaer, mà là lỗi hệ thống của một cỗ máy đầy lỗi ở Old Trafford.

MU sa thải HLV Ole Solskjaer

MU sa thải HLV Ole Solskjaer

Manchester United thông báo rằng họ đã chia tay HLV Ole Gunnar Solskjaer. BLĐ MU quyết định sa thải HLV người Na Uy sau một cuộc họp khẩn cấp vào tối thứ Bảy vừa qua.

Không ít người sẽ dồn hết trách nhiệm lên vai Solskjaer, người đã gieo quá nhiều khổ đau suốt 3 năm cầm quân ở Old Trafford vừa qua và chính thức bị MU sa thải hôm qua. Ơ kìa, vị HLV người Na Uy chỉ là phần ngọn trong cả một hệ thống đã vận hành hoàn toàn sai chuẩn mực của MU nhiều năm qua.

Một tập thể đầy rẫy những cá nhân ích kỷ

Những hỗn loạn xuất hiện ở cuối thời kỳ Solskjaer làm nhiều người nhớ lại cách triều đại Louis van Gaal hay Jose Mourinho ở Old Trafford kết thúc như thế nào. Chiến lược gia người Na Uy không ngần ngại thổ lộ nguyên nhân như một tiên liệu cho sự nghiệp cầm quân của mình: Yếu tố con người. Không ai trách cứ Solskjaer tiếp quản công việc từ Mourinho để lại hồi tháng 12/2018, bởi MU khi ấy cũng rơi vào tình cảnh đổ nát và khủng hoảng như hiện tại. Nói cựu HLV Molde đã hoàn thành vượt ngưỡng kỳ vọng không quá lời chút nào. Chiến lược gia người Na Uy này, một mẫu HLV trên giấy tờ chẳng xứng tầm với một tập thể nhiều sao, thừa khát khao danh hiệu như MU, vẫn thi thoảng khiến người ta nhắc đến với những chiến thắng đáng nhớ cùng thành tích lọt vào chung kết Europa League mùa trước.

 

Thẳng thắn khẳng định, đội ngũ trong tay Solskjaer đã mất cân bằng nghiêm trọng giữa năng lực vốn có và kỳ vọng lên vai họ. Trách nhiệm của các trụ cột ở đâu trong chuỗi trận tệ hại kéo dài từ trận thua Aston Villa ngày 25/9 đến giờ? Nhiều người trong số họ mang hai bộ mặt tương phản: Chơi thật thăng hoa ở ĐTQG, nhưng về MU là mất hồn. Harry Maguire, người đáng ra phải là đầu tàu thúc đẩy MU đi lên trong mùa giải triển vọng nhất nhiều năm qua, lại chính là thủ phạm của sự vô trách nhiệm, chủ nghĩa cá nhân ở Old Trafford. Sau hàng loạt sai lầm cá nhân không xứng với năng lực của chữ ký 80 triệu bảng hồi mùa Hè 2019, việc Maguire đẩy đồng đội vào thế khó với tấm thẻ đỏ ở trận thua Watford là chỉ dấu cho thấy anh không còn hết mình với đội bóng, với HLV Solskjaer nữa (và theo báo chí Anh, ngay sau thảm bại, Maguire đã đi chơi đêm với bạn bè, và anh cũng chẳng thèm giấu giếm điều đó). Paul Pogba cũng là một minh họa khác về tính hai mặt của một ngôi sao hưởng lương cao tại Old Trafford. Anh chỉ chực chờ những lần trở về đội tuyển Pháp để chơi thứ bóng đá khác hẳn những gì tất cả đã thấy dưới màu áo MU.

Solskjaer, MU, MU sa thải Solskjaer, MU chia tay Solskjaer, Solskjaer rời MU, Ole Solskjaer, Solskjaer ra đi, Solskjaer bị sa thải, ai thay Solskjaer, HLV mới của MU
Triều đại Solskjaer ở MU đi đến hồi kết khi có quá nhiều những ngôi sao ích kỷ, không hết mình với đội bóng như thủ quân Maguire

Vậy ai là những người còn chiến đấu hết mình trong thời khắc khó khăn này? Cristiano Ronaldo, người đã còng lưng gánh vác những bàn thắng cho MU ở tuổi 36, trong một thương vụ chuyển nhượng hoàn toàn nằm ngoài tính toán của Solskjaer. Hay kể cả Donny van de Beek, tiền vệ ở vị thế bỏ đi, không hữu dụng dưới thời vị HLV người Na Uy, đã cố gắng ghi bàn để cứu lấy những hy vọng mong manh MU không rơi vào một trận đấu thảm họa trước Watford.

Trách nhiệm của Ed Woodward, của ban lãnh đạo MU

Như một quy luật bất thành văn ở mọi đội bóng, HLV luôn là người phải ra đường nếu đội bóng thất bại hoặc không đi đúng con đường đề ra. Solskjaer đúng là có trách nhiệm không nhỏ khi để MU rơi vào cơn loạn lạc như lúc này, nhưng cũng cần tự hỏi trách nhiệm của phó chủ tịch điều hành Ed Woodward cũng như giám đốc điều hành Richard Arnold ở đâu. Thậm chí cách điều hành của nhà Glazer cũng không thoát khỏi những chỉ trích.

MU lúc này đang bị bào mòn sức lực lẫn tiền bạc để phục vụ chiến dịch đánh bóng tên tuổi hơn là phục hưng tập thể đã gần một thập kỷ không với tới bất cứ danh hiệu lớn nào. Lợi nhuận trong những bản báo cáo tài chính hay việc tăng giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của MU đang được ưu tiên hơn việc tìm lời giải cải thiện chất lượng lối chơi và đội ngũ nhằm cạnh tranh sòng phẳng danh hiệu với những Man City, Liverpool hay Chelsea.

Ed Woodward, người đang đếm ngược đến ngày rời khỏi sân Old Trafford, muốn để lại dấu ấn cuối cùng trong vai trò phó chủ tịch điều hành bằng việc chọn người kế nhiệm Solskjaer. Các cổ động viên MU sẽ không buông tha ông khi đây chính là tác nhân kéo lùi đội bóng bằng việc chất lên thật nhiều những chữ ký đầy tiếng tăm nhưng rốt cuộc chỉ để lại nỗi thất vọng ở Old Trafford. Một đội bóng được quản trị theo phong cách không hề phù hợp với chuẩn mực bóng đá đương đại như MU làm sao có thể tiến về những danh hiệu, kể cả khi băng ghế chỉ đạo là Solskjaer hay một nhà cầm quân mới mẻ nào đó?

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm