Sir Jim Ratcliffe: Tỷ phú muốn mua MU, là ai?

19/08/2022 06:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Daily Mail tiết lộ, nhà Glazer đang xem xét bán bớt cổ phần ở câu lạc bộ MU. Ngay sau đó, tỷ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe, đã lên tiếng xác nhận ông muốn mua lại toàn bộ cổ phần MU - được định giá khoảng 5 tỷ bảng Anh.

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Casemiro với mức phí 60 triệu bảng

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Casemiro với mức phí 60 triệu bảng

Man United đồng ý chi ra 60 triệu bảng cho Real Madrid để sở hữu Casemiro cùng bản hợp đồng 4 năm

Đây không phải lần đầu tiên tỷ phú Sir Jim Ratcliffe hỏi mua một đội bóng tại Anh.

Thời thơ ấu

Jim Ratcliffe sinh năm 1952 ở Failsworth, Lancashire, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Manchester. Cha ông là thợ làm đồ gỗ, mẹ làm kế toán. Cả gia đình Jim Ratcliffe sống trong một căn nhà hội đồng cho tới năm ông 10 tuổi, thời điểm cả gia đình chuyển đến Hull, Yorkshire.

Ratcliffe học Đại học Birmingham, tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư hóa học. Ông cũng theo học Trường Kinh doanh London, ngành kế toán quản trị và tốt nghiệp năm 1980.

Sự nghiệp

Công việc đầu tiên của Ratcliffe là ở công ty dầu khí Esso, trước khi chuyển sang tập đoàn tư nhân Mỹ Advent vào năm 1989. Năm 40 tuổi, Ratcliffe quyết định mở công ty riêng, trở thành doanh nhân với tư cách là nhà đồng sáng lập của INSPEC. Năm 1998, ông thành lập nên Ineos và mua lại các đối tác của mình để biến công ty này trở thành một đế chế.

Ineos có 19.000 nhân viên trên toàn cầu, sản xuất nhiên liệu, bao bì thực phẩm, vật liệu xây dựng, nhựa, hóa chất. Công ty này cũng cung cấp khí đốt tự nhiên. Năm 2018, Ineos có doanh thu 45 tỷ bảng.

Vào năm 2010, ông Ratcliffe chuyển trụ sở của Ineos từ Hampshire, Anh, đến Rolle, Thụy Sĩ. Động thái này được cho là đã tiết kiệm cho Ratcliffe và công ty của ông khoảng 100 triệu bảng mỗi năm vì thuế ít hơn. Tuy nhiên, ông đã trở lại vào năm 2015, đặt chi nhánh hóa chất và năng lượng của Ineos ở Knightsbridge, London, nói rằng ông “rất vui mừng” về việc trở lại Vương quốc Anh và không gặp rắc rối bởi Brexit. Tuy nhiên, vào năm 2018, ông lại dời trụ sở công ty một lần nữa, chuyển đến thiên đường thuế Monaco. Cùng năm, tờ Sunday Times vinh danh Ratcliffe là Người giàu nhất nước Anh, với khối tài sản cá nhân trị giá 21,05 tỷ bảng Anh.

Thời điểm hiện tại, tài sản của ông Ratcliffe ở mức hơn 15 tỷ bảng Anh, nằm trong số những tỷ phú giàu nhất xứ sương mù.

Chú thích ảnh
Sir Jim Ratcliffe là một trong những người giàu nhất ở Anh

Cuộc sống cá nhân

Ratcliffe kết hôn với người vợ đầu tiên Amanda Townson vào năm 1985, ly hôn năm 1995, có hai con trai. Ông cũng có một cô con gái với người vợ thứ hai, Alicia, người mà ông kết hôn vào cuối những năm 1990.

Ông Ratcliffe được mô tả là một người “trầm lắng” và “ẩn dật”. Đối tác hay nhân viên thường đặt cho ông nhiều biệt danh. Có khi là DR dựa theo nhân vật trùm dầu mỏ trong serie phim Dallas những năm 1980 hay Dr No theo nhân vật nhà khoa học điên trong phim Điệp viên 007.

Dù vậy, Ratcliffe rất chịu chơi. Ông sở hữu du thuyền lớn mang tên Hampshire trước khi bán đi để mua Hampshire II. Hampshire II có giá 130 triệu bảng Anh, có thể chứa 14 khách và 23 thủy thủ đoàn. Nó được trang bị đủ các dịch vụ vui chơi giải trí như hồ bơi trên boong, sân bay trực thăng, rạp chiếu phim, phòng tắm hơi. Ngoài ra, tỷ phú Ratcliffe còn sở hữu máy bay tư nhân và đội siêu xe.

Đam mê với thể thao

Ratcliffe đam mê thể thao và các hoạt động thể chất. Năm 2007, ông tham gia cuộc đua London Marathon và từng thực hiện các chuyến đi thám hiểm tới Bắc và Nam Ba Lan, đi xe máy phượt khắp Nam Phi.

Trước khi quan tâm đến việc mua MU, Ratcliffe và Ineos đã mua đội bóng FC Lausanne-Sport của Thụy Sĩ và Nice của Pháp. Ông cũng hợp tác với người hùng Olympic, Sir Ben Ainslie, để thành lập Đội đua xe đạp Ineos Vương quốc Anh. Ông được cho đã chi hơn 110 triệu bảng cho dự án này.

Bởi thế, người hâm mộ MU rất phấn khích trước viễn cảnh Ratcliffe trở thành ông chủ mới của CLB. Ratcliffe từng sở hữu vé mùa của Chelsea nhưng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng đội bóng ông hâm mộ từ nhỏ là MU.

“MU đang gặp khó khăn khi kinh doanh. Họ không có quyền lựa chọn người quản lý, không mua sắm tốt. Họ phung phí tiền vào những cầu thủ như Fred”, Sir Ratcliffe nói với tờ The Times.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm