Shevchenko, Shearer, Ferdinand có giá bao nhiêu vào thời điểm này?

05/09/2018 20:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nghiên cứu của TotallyMoney, Andriy Shevchenko, Alan Shearer, Rio Ferdinand, Didier Drogba, Roy Keane hay Wayne Rooney sẽ là những cầu thủ đắt giá nhất nếu còn đang thi đấu ở Premier League ở thời điểm hiện tại.

Neymar dự đoán Man City vô địch Premier League, loại Liverpool khỏi Top 4

Neymar dự đoán Man City vô địch Premier League, loại Liverpool khỏi Top 4

Tiền đạo Neymar dự đoán Man City sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Premier League ở mùa giải 2018/19, trong khi Liverpool không thể cán đích trong Top 4.

Andriy Shevchenko chuyển từ AC Milan tới Chelsea vào mùa Hè năm 2006, với mức phí 29,4 triệu bảng. Tuy nhiên, với sự lạm phát của thị trường chuyển nhượng thì mức giá của tiền đạo người Ukraine ở thời điểm hiện tại tăng lên gấp 5 lần, vào khoảng 144,4 triệu bảng.

Trong khi đó, huyền thoại Alan Shearer – gia nhập Newcastle từ Blackburn với mức phí kỷ lục thế giới 15 triệu bảng vào năm 1996 – và sẽ có giá trị khổng lồ 125,1 triệu bảng trên TTCN hiện nay.

Rio Ferdinand – chuyển từ Leeds United tới M.U năm 2002 với giá 29 triệu bảng – nếu thương vụ này xảy ra ở thời điểm hiện tại thì sẽ có mức phí lên tới 121,7 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Những trường hợp nói trên là kết quả của nghiên cứu về mức phí chuyển nhượng được thực hiện bởi TotallyMoney. Nhóm TotallyMoney đã nghiên cứu mọi thương vụ chuyển nhượng kể từ khi Premier League ra đời năm 1992 và tính toán công thức "lạm phát chuyển nhượng cầu thủ" để tính ra phí chuyển nhượng của mỗi cầu thủ ở thời điểm hiện tại.

TotallyMoney đã tổng hợp nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến việc lạm phát TTCN trong những năm qua, bao gồm cả việc tăng doanh thu bản quyền truyền hình và thương mại dịch vụ. Các câu lạc bộ được chia sẻ công bằng khoản thu này, dẫn đến việc cạnh tranh để sở hữu các cầu thủ ngôi sao trên TTCN ngày càng khốc liệt.

Chú thích ảnh
10 cầu thủ có giá trị đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh nếu tính ở thời điểm hiện tại

Để so sánh với việc lạm phát TTCN, một lít sữa bây giờ có giá 7,62 bảng (năm 1992 là 0,34 bảng), trong khi một ổ bánh mỳ cũng lên tới 12,32 bảng (năm 1992 chỉ là 0,55 bảng).

Andriy Shevchenko, Alan Shearer và Rio Ferdinand là 3 cầu thủ đắt giá nhất trong danh sách, nhưng ngay cả những thương vụ diễn ra chỉ cách đây 2 năm cũng có những thay đổi đáng kể so với thời điểm hiện tại.

Paul Pogba chuyển từ Juventus sang M.U vào năm 2016 là một ví dụ. Cầu thủ người Pháp có mức phí 86 triệu bảng ở thời điểm đó, nhưng thời điểm hiện tại đã lên tới 117,7 triệu bảng.

Các cầu thủ khác có mức giá ở TTCN hiện tại vượt qua con số 115 triệu bảng bao gồm Juan Sebastian Veron, Didier Drogba, Fernando Torres và Michael Essien. Hai cựu đội trưởng của M.U là Roy Keane có mức phí chuyển nhượng 111,2 triệu bảng và Wayne Rooney là 103,6 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Nghiên cứu của TotallyMoney cũng chỉ ra Andew Cole – chuyển đến M.U từ Newcastle năm 1995, với mức phí 6,4 triệu bảng – sẽ có giá trị 91,2 triệu bảng ở thời điểm hiện tại. Người đá cặp với Andew Cole, Dwight Yorke – sẽ có mức giá 81 triệu bảng – gấp 6 lần khoản tiền 12,6 triệu mà M.U trả cho Aston Villa vào năm 1998.

Thương vụ lạm phát nhiều nhất là Shaun Wright-Phillips, gia nhập Man City từ Chelsea năm 2005 với mức phí 21,4 triệu bảng nhưng hiện tại có mức phí chuyển nhượng là 95,8 triệu bảng.

Chú thích ảnh

TotallyMoney cũng cho biết các cầu thủ của Premier League ở mùa 1994/95 có giá trung bình 1,16 triệu bảng. Nhưng đến mùa 2012/13, con số này đã tăng vọt lên trung bình 5,37 triệu bảng – tức là tăng gấp 5 lần.

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm