Shearer: ‘Chelsea và Arsenal phải chi nhiều nữa để cạnh tranh với thành Manchester'

07/08/2017 10:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex Ferguson từng nói ‘bạn luôn luôn phải tăng cường sức mạnh ngay cả khi bạn đã là người mạnh nhất’. Alan Shearer cũng đồng ý với quan điểm trên. Ông đã có một số chia sẻ trên tờ The Sun về cơ hội cạnh tranh vô địch của những đội bóng tại Premier League, đặc biệt là Arsenal và Chelsea.

“Nếu Man United của Fergie giành chức vô địch Premier League, ông ấy thường mang về thêm 2 đến 3 cầu thủ hàng đầu để làm mới lực lượng. Đó là cách giữ cho bạn luôn ở đỉnh cao trong một khoảng thời gian dài.

Tại Blackburn, khi chúng tôi giành chức vô địch năm 1995, chúng tôi đã không củng cố đội hình và phải trả giá bằng vị trí thứ 7 trong mùa giải sau. Tôi sợ rằng Chelsea có thể mắc sai lầm tương tự trong mùa Hè này.

Đúng là họ có mang về một số cầu thủ chất lượng như Alvaro Morata, Antonio Rudiger hay Tiemoue Bakayoko. Nhưng họ đã tung ra đội hình xuất phát trong trận tranh siêu cúp Anh ngày hôm qua (6/8) mà không có bất cứ ai trong đó cả. Bên cạnh đó, họ còn để 6 cầu thủ trong đội hình vô địch mùa trước ở ngoài. Trong đó thì John Terry, Nemanja Matic và Diego Costa đã đi hoặc sắp ra đi đến đội bóng khác.

Không có nghi ngờ gì khi lực lượng của họ đã mỏng hơn trước rất nhiều. Kết quả là họ đã để Arsenal đánh bại trong loạt sút luân lưu ngày hôm qua. Điều quan trọng nhất là cầu thủ giỏi nhất của họ Eden Hazard sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải vì chấn thương mắt cá chân.

Chú thích ảnh
HLV Conte không có quá nhiều sự bổ sung trong mùa Hè

Chelsea có khoảng 13 đến 14 cầu thủ chất lượng, những người có thể chơi tất cả trận đấu với bất cứ đối thủ nào. Nhưng với việc thi đấu thêm ở Champions League mùa này, họ cần nhiều hơn số cầu thủ đó nếu muốn chiến đấu trên tất cả mặt trận. Họ sẽ cần rất nhiều may mắn và hy vọng những trụ cột không bị chấn thương để có thể hoàn tất chiến dịch và thành công với đội hình hiện tại.

Tôi nghĩ rằng họ vẫn cần ít nhất hai hoặc ba sự bổ sung mới từ bây giờ cho đến cuối kỳ chuyển nhượng. Với việc cây săn bàn hàng đầu mùa trước Diego Costa ra đi, hàng công Chelsea năm nay phần lớn sẽ phụ thuộc vào phong độ của Morata và Michy Batshuayi. Họ đang là hai tiền đạo cắm tại CLB.

Tôi cũng thực sự không hiểu tại sao họ lại bán Matic. Một, họ đã để anh ta đi khi Bakayoko chưa hòa nhập với Chelsea. Và thứ hai, họ lại để cậu ấy gia nhập đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu.

Chú thích ảnh
Matic đã gia nhập Man United

Từ những thảm họa của Chelsea, tôi cũng không mấy lạc quan hơn về hy vọng của Arsenal trong mùa giải này. Thật tuyệt khi họ giành chiến thắng ngày hôm qua. Đó là một thành công khác của họ kể từ chức vô địch FA Cup hồi tháng 5 vừa qua.

Nhưng tôi vẫn không nghĩ nó sẽ mang lại cho họ bất kỳ lợi thế nào kể cả về tâm lý trước Chelsea tại giải đấu tới.

Một trong những điểm tích cực của họ tôi thấy từ trận đấu tại Wembley là màn trình diễn của Alexandre Lacazette. Cậu ấy trông thật sắc bén, cậu ấy kết hợp với các đồng đội rất ăn ý và trái bóng như dính chặt vào chân cậu ấy. Cầu thủ người Pháp sẽ cho họ một cái gì đó khác biệt trong mùa giải này.

Tuy nhiên, Lacazette và người ghi bàn hôm qua, Sead Kolasinac là hai bản hợp đồng hiếm hoi của họ trong mùa Hè này. Điều đó không đủ cho Pháo thủ nếu họ muốn thách thức danh hiệu mùa tới. Đó cũng là điều mà những CĐV của họ mong muốn.

Sẽ rất thú vị khi xem những động thái của Alexis Sanchez tại Arsenal. Arsene kiên quyết rằng ngôi sao của ông ta sẽ ở lại. Nhưng nếu bạn là ban quản trị của Arsenal và thấy rằng một cầu thủ đang có giá trị 50 triệu bảng sẽ trở thành 0 đồng trong mùa Hè tới, bạn rất khó chấp nhận điều đó.

Chú thích ảnh
Arsenal chỉ mang về 2 tân binh trong đội hình
Arsenal có liền 3 cúp trước mùa giải, Wenger tin sẽ vô địch Premier League mùa này

Arsenal có liền 3 cúp trước mùa giải, Wenger tin sẽ vô địch Premier League mùa này

Trước khi mùa giải 2017/18 khởi tranh, Arsenal đã giành trọn cả 3 danh hiệu. Từ International Champions Cup, Emirates Cup, và giờ là cả Siêu Cúp Anh, sau chiến thắng 4-1 trước Chelsea trên chấm 11m. Hơn ai hết, HLV Arsene Wenger là người hạnh phúc nhất.

Tuy nhiên, ngay cả khi Sanchez ở lại, tôi cũng không thấy cơ hội cho Arsenal vô địch giải đấu này. Họ sẽ lại có những khoảnh khắc rực rỡ thêm một lần nữa như những gì họ đã làm trong một thời gian dài. Tôi không thấy họ có thể duy trì được điều đó trong cả mùa giải.

Nhìn những gì xảy ra trong mùa Hè này, có vẻ như sẽ có một sự chuyển giao quyền lực từ thành London sang Manchester. Chúng ta nói về Chelsea và Arsenal nhưng đừng quên Tottenham vẫn chưa mang về bất kỳ bản hợp đồng nào trong mùa Hè này.

Họ đã để mất một vài cầu thủ và tỏ ra mỏng hơn so với mùa trước nhưng họ không làm bất cứ điều gì để khắc phục tình trạng đó.

Chú thích ảnh
Tottenham thậm chí chưa mang về bất kỳ tân binh nào

Trong khi đó, Man United và Man City đã vung ra cả trăm triệu để mang về những tân binh chất lượng trong mùa Hè. The Citizens đã mang Pep Guardiola về để ông ấy đưa họ lên chức vô địch Premier League và Champions League. Do vậy, ông ấy phải làm mọi thứ để đạt được mục đích trong mùa giải tới.

Và tôi nghĩ rằng họ sẽ cùng Man United cạnh tranh cho chức vô địch vào tháng 5 năm sau".

Trung Phạm
Theo The Sun

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm