Scholes chỉ trích MU vì lựa chọn Rangnick

16/03/2022 07:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu danh thủ Paul Scholes cho rằng việc ban lãnh đạo MU bổ nhiệm Ralf Rangnick làm huấn luyện viên tạm quyền là một sai lầm.

MU 0-1 (tổng 1-2) Atletico Madrid: Ronaldo im tiếng, MU bị loại

MU 0-1 (tổng 1-2) Atletico Madrid: Ronaldo im tiếng, MU bị loại

MU đã thua 0-1 trước Atletico Madrid trên sân nhà Old Trafford ở trận đấu lượt về tại vòng 1/8 Cúp C1 mùa này. Với thất bại trên, MU đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa bóng này.

VIDEO bàn thắng MU 0-1 Atletico

 

Sau khi sa thải Ole Solskjaer, MU bổ nhiệm Rangnick làm HLV tạm quyền, phụ trách đội bóng tới hết mùa giải 2021-22 và sẽ chuyển sang vai trò cố vấn. Cựu danh thủ Paul Scholes cho rằng việc MU đưa cựu Giám đốc thể thao RB Leipzig về làm HLV là một sai lầm lớn.

“Nó đến từ khả năng lãnh đạo. Nó đến từ việc một huấn luyện viên yêu cầu điều đó từ các cầu thủ của mình và nhận được điều đó từ các cầu thủ của mình. Tôi không muốn nhắm vào Ralf Rangnick, ông ấy có vẻ thực sự tốt bụng và xuất hiện tốt trong các cuộc phỏng vấn, ông ấy rất trung thực”, Scholes nói trên BT Sports. “”Nhưng làm thế nào mà ông ấy được chọn làm huấn luyện viên của MU trong sáu tháng cho đến cuối mùa giải, tôi không thể hiểu được. Huấn luyện viên là một phần quan trọng. Đây không phải là nhóm cầu thủ khủng khiếp. Tôi nghĩ nếu bạn cung cấp cho họ một cấu trúc, một lối chơi thì sẽ có những tài năng thực sự trong đội. Điều đầu tiên MU cần làm để tiến đến chức vô địch một lần nữa là có được một HLV phù hợp. Có một số tài năng thực sự ở MU”.

 

Chú thích ảnh
Scholes cho rằng MU sai lầm khi bổ nhiệm Rangnick

  

Trong khi Scholes tin rằng MU có thể bổ nhiệm bất cứ ai mà họ muốn làm HLV tiếp theo của đội, thì cựu danh thủ Rio Ferdinand cho rằng những HLV tiềm năng của MU đến đều đang dẫn dắt các CLB khác.

“Còn rất nhiều việc phải làm. Tôi hiểu MU có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi, biểu tượng, nó có ý nghĩa rất lớn. Nếu bạn muốn đến đây, đó là một dự án tuyệt vời để trở thành một phần của nó, nhưng tôi nghĩ các HLV có thể xem xét các câu lạc bộ khác vì áp lực ít hơn. Tôi nghĩ đằng sau hậu trường, câu lạc bộ sẽ nỗ lực tìm kiếm HLV cho chiếc ghế nóng ở Old Trafford. Nó không dễ. Những HLV mà MU muốn có thể đều đang làm việc cho đội khác. Nhưng đó là một phần của bóng đá, bạn phải tìm đúng người.

Atletico là tập thể với những cầu thủ đáng tin cậy, ra sân mà làm bất cứ điều gì mà HLV của họ yêu cầu. Họ hiểu rõ công việc và làm việc cùng nhau như một đội. Trong khi, tất cả cầu thủ MU đang nhìn nhau tự hỏi ‘Ai sẽ kéo chúng ta thoát khỏi nguy hiểm? Ronaldo đã làm điều đó vào cuối tuần nhưng ai là người tiếp theo?’”.

Trước Atletico Madrid, đoàn quân của HLV Rangnick đang tạo thế trận tốt, nhưng lại để Renan Lodi chọc thủng lưới sau pha phản công ở cuối hiệp một. Chung cuộc, MU thua sau 2 lượt trận với tỷ số 1-2, chính thức bị loại khỏi giải đấu ở vòng 1/8.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm