Schalke 04 vs Man City (3h00 ngày 21/2, trực tiếp K+ NS): Với Man City, giờ là Champions League

20/02/2019 14:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tuy không nói ra nhưng Man City có quyền nghĩ đến cú ăn tư ở mùa giải năm nay.

VIDEO nhận định bóng đá trận Schalke 04 vs Man City (03h00, 21/2)

VIDEO soi kèo trận Schalke 04 vs Man City (03h00, 21/2)

Trực tiếp bóng đá. Kèo Schalke 04 vs Man City. Soi kèo Schalke 04 vs Man City. Kèo bóng đá. Nhận định kèo Schalke 04 vs Man City Dự đoán bóng đá Champions League.

Thước đo đẳng cấp

Đây là mùa giải thứ 8 của Man City ở Champions League, thứ 6 ở vòng knock-out và thứ 3 dưới thời Pep Guardiola. Chừng đó là đủ để khẳng định rằng, họ cần tiến những bước mới.

Thực tế thì không cần nói, đội chủ sân Etihad hiểu rõ họ muốn và cần vô địch Champions League. Ngoài việc tự nâng cấp mình lên một trình độ mới, họ cần cụ thể hóa 10 năm đầu tư tiền bạc, công sức vào xây dựng đội hình đã giúp họ 3 lần vô địch Premier League. Với riêng Guardiola, ông cần giành lại danh hiệu ông đã hai lần có được cùng với Barcelona.

Chẳng gì thì Man City cũng đang thống trị ở Anh, nơi họ hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League (bằng điểm với Liverpool nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận), lọt vào chung kết League Cup và vừa có mặt ở tứ kết FA Cup. Như đã nói ở trên, thành công tại Champions League, nơi họ chỉ bắt đầu vòng 1/8 vào đêm nay, sẽ là thước đo thành công của một đội bóng đã chi hơn 1 tỉ bảng vào thị trường chuyển nhượng và trên hết là khẳng định họ như là một đội bóng lớn.

Với 8 mùa giải ở Champions League và 6 lần có mặt ở vòng knock-out, không thể nói đội bóng vùng Eastlands còn non nớt về mặt kinh nghiệm hay vẫn trong giai đoạn học hỏi. Thậm chí, có thể nói rằng, họ đã làm tất cả thất vọng về những lần chinh chiến ở châu Âu, khi có trong tay một HLV và nhiều cầu thủ xuất sắc như vậy. Trường hợp của Ilkay Guendogan là một ví dụ. Tiền vệ người Đức đã ghi bàn trong thất bại ở trận chung kết năm 2013 cùng Dortmund của Juergen Klopp. 6 năm trôi qua, Gundogan hiểu rõ Man City của anh chưa làm được gì ở giải đấu này và cho đến khi họ nâng cúp, họ sẽ chẳng bao giờ được xếp cùng hàng với những đội bóng đồng hương, chưa nói gì đến Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich hay Juventus.

Video clip soi kèo Schalke 04 vs Man City

Cơ hội nào cho Man City?

Theo Guendongan thì Man City nên vô địch ít nhất một lần trong 8 năm qua, thực tế không hoàn toàn đơn giản như vậy. Ngay cả khi đội chủ sân Etihad có sự hậu thuẫn của Sheikh Mansour thì tiền không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công. Chelsea chỉ vô địch một lần (thắng Bayern Munich trên chấm 11m năm 2012), trong khi Man City mới một lần vào đến bán kết và Paris Saint Germain dù có người Qatar ủng hộ cũng chưa một lần làm được thế. Ngược lại, 6 trận chung kết gần đây đã thuộc về Big 3 là Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid, và họ thắng những đối thủ truyền thống như Dortmund, Juventus, Atletico Madrid và Liverpool. Một cách ví von thì mua danh hiệu ở châu Âu giờ khó khăn hơn mua ở trong nước.

Độ khó đấy sẽ phần nào khẳng định đẳng cấp thực sự của một nhà vô địch bởi để thành công ở Champions League, anh cần có một đội hình mạnh, một HLV giỏi, một chút may mắn và khả năng phân phối sức lực trong cả mùa giải. Cho đến giờ thì đội bóng của Guardiola vẫn đang rất ổn ở cả 4 mặt trận là Premier League, Champions League, League Cup và FA Cup. Điều này cho thấy có vẻ như họ ít nhiều đã rút ra được những bài học của mùa giải trước, khi cú ăn tư được nhắc đến trước lúc họ thất bại ở Champions League và FA Cup.

Liệu Man City sẽ giành được bao nhiêu danh hiệu, Champions League chắc chắn là ưu tiên số 1 của họ ở mùa bóng này. Đây là sự tương phản giữa họ và Liverpool, đội bóng đã 5 lần vô địch Cúp C1/Champions League và muốn có danh hiệu đầu tiên ở Premier League. Ngược lại, với 3 danh hiệu Premier League có được trong 7 năm qua, Champions League lại là mục tiêu mà Man City cần vươn đến.

Lí thuyết là vậy, còn thì họ sẽ phải vượt qua rào cản đầu tiên ở vòng knock-out là Schalke, trước khi nghĩ đến chung kết League Cup vào đêm Chủ nhật tới hay xa hơn là Wanda Metropolitano ở Madrid vào ngày 1/6.

Leroy Sane tái ngộ Schalke

Trong khi Schalke tự hào về những gì Leroy Sane đạt được kể từ khi rời đây đến Man City năm 2016, họ hi vọng có thể phá hỏng ngày trở về của cầu thủ người Đức tại lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm nay.

Sane đã có 8 mùa giải gắn bó cùng Schalke qua hai giai đoạn, khi trưởng thành ở các đội trẻ rồi ra mắt đội 1 năm 18 tuổi. Tiền vệ cánh này đã chơi 57 trận cho Royal Blues, ghi 13 bàn và có 8 đường kiến tạo, trước lúc đến Man City vào mùa hè năm 2016 với giá 45 triệu bảng.

Việc khoác áo đội chủ sân Etihad giúp anh dần hoàn thiện lối chơi và nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới. Đây là lí do để Schalke tự hào về cầu thủ đã trưởng thành ở Veltins Arena và cũng là lí do để họ thận trọng hơn trước đội bóng Anh. Nói như đội trưởng Ralf Faehrmann “Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn 100%, chơi tốt hơn mọi ngày và hi vọng Man City không có một trận đấu tốt nhất thường thấy ở họ. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra và chúng tôi cần kiên nhẫn chờ đợi từng khoảnh khắc nhỏ nhất…”

M.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm