Sau 50 trận dẫn dắt Man United, Van Gaal không hề khá hơn David Moyes

01/09/2015 18:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi đi dạo ở vịnh Biscay của thành phố San Sebastian (xứ Basque, TBN), HLV David Moyes chắc hẳn đã nở một nụ cười rất tươi. Nhưng không phải bởi Real Sociedad của ông mở màn Liga bằng hai trận giữ sạch lưới (và họ cũng chẳng ghi được bàn nào), mà bởi Man United vừa nhận thất bại 1-2 trước Swansea ở Premier League.

Đó cũng chính là trận đấu thứ 50 của HLV Louis van Gaal với Man United, bằng đúng số trận mà Moyes dẫn dắt “Quỷ đỏ” trước khi ông bị đội chủ sân Old Trafford sa thải. Và có một điểm chung giữa Moyes với người kế nhiệm ông: cả hai cùng giành 27 trận thắng sau 50 lần dẫn dắt Man United.

Vào thời điểm đạt cột mốc 50 trận với Man United, Moyes đã bị sa thải. Còn Van Gaal thì sao? HLV người Hà Lan có đáng bị đem ra phán xử như người tiền nhiệm?


Moyes bị Man United sa thải sau đúng 50 trận

Từ khi nắm quyền ở Old Trafford, cựu HLV của Barca và Bayern đã khiến Man United phải bỏ ra hơn 200 triệu bảng để bổ sung lực lượng. Nếu tính cả Ander Herrera và Luke Shaw, Van Gaal đã mua tới 12 cầu thủ mới, nhưng số cầu thủ ông đẩy khỏi Old Trafford còn gấp đôi con số đó. Và vấn đề là đội hình của Man United thiếu vẫn cứ thiếu.

Trong khi đó, Moyes chỉ chi vỏn vẹn 64,6 triệu bảng cho hai cầu thủ là Marouane Fellaini (mùa Hè) và Juan Mata (mùa Đông).

Dù vậy, chẳng có ai ở Old Trafford đòi “lấy đầu” của Van Gaal. Bởi vẫn có niềm tin rất lớn ở Man United rằng chiến lược gia người Hà Lan sẽ sớm đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo.

 Van Gaal đã chi hơn 200 triệu bảng mua cầu thủ mới

Thành tích của Van Gaal trong quá khứ đã chứng tỏ điều đó. Van Gaal luôn nhấn mạnh rằng các cầu thủ cần thời gian để thích nghi với triết lý của ông, và với một đội bóng gồm nhiều người mới như Man United, điều đó càng đúng.

Ở AZ Alkmaar, Van Gaal từng đề nghị được từ chức khi đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11. Nhưng sau khi được thuyết phục ở lại, ông đã giúp họ giành chức vô địch Hà Lan (chức vô địch thứ hai trong lịch sử đội bóng này) năm 2009.

Sự tự tin và cái tôi của Van Gaal là vô cùng lớn. Nhưng ông sẽ mất bao nhiêu thời gian để đưa Man United trở lại? Có lẽ là không lâu nữa. Về cơ bản, các vấn đề của Man United đã được giải quyết. Đôi cánh của họ đã ổn thỏa với phong độ xuất sắc của Luke Shaw trong khi Matteo Darmian chơi cực kỳ hiệu quả bên cánh phải.


Van Gaal khi còn dẫn dắt AZ Alkmaar

Ở tuyến giữa, Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger đã chứng tỏ được chất lượng trong khi Memphis Depay đang dần hòa nhập. Và cũng đừng quên rằng mùa giải mới trôi qua 4 vòng đấu.

Van Gaal có thời gian, còn Moyes thì không. Sa thải không phải là cụm từ mà BLĐ Man United nghĩ tới lúc này, nhưng chiến lược gia người Hà Lan cũng phải nhanh chóng cải thiện tình hình, mà trước mắt là thành tích trên sân cỏ.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm