Sancho là thước đo cho tham vọng của MU

10/09/2020 21:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc chỉ có một tân binh mang tên Van de Beek trong bối cảnh các CLB khác có những bản hợp đồng chất lượng khiến nhiều người nghi ngờ tham vọng của MU trong mùa bóng này. Jadon Sancho, bản hợp đồng vẫn đang được MU theo đuổi, có thể sẽ là thước đo thực sự cho quyết tâm thực sự của Quỷ đỏ.

Chi tiết vụ MU chiêu mộ Sancho: Bao giờ xong, tài chính thế nào?

Chi tiết vụ MU chiêu mộ Sancho: Bao giờ xong, tài chính thế nào?

Tương lai của Jadon Sancho đang là đề tài tốn nhiều giấy mực của báo chí Anh khi mà cầu thủ 20 tuổi được liên hệ gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.

 

Sau khi cùng giành vé dự Champions League mùa tới, MU và Chelsea đặt quyết tâm hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, với những gì diễn ra, có vẻ như chỉ Chelsea sẵn sàng cho tham vọng ấy. Ngược lại, MU đang tỏ ra im ắng trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea đã có tới 7 tân binh, với nhiều ngôi sao chất lượng. Đáng kể nhất là bản hợp đồng kỉ lục mang tên Kai Havertz, người khiến Chelsea mất tới 79 triệu bảng trả cho Bayer Leverkusen. Điều đáng nói, trước khi Chelsea sở hữu Havertz, MU đã coi cầu thủ trẻ này là một trong những cái tên cần phải chiêu mộ trong mùa Hè này.

Sở dĩ MU quyết định “buông” Havertz là bởi họ đặt trọng tâm vào thương vụ chuyển nhượng khác. Đó là Jadon Sancho. Theo báo chí Anh, MU đã chuẩn bị một số tiền được cho là rất lớn để mua Sancho. Có nhiều thời điểm tưởng như MU đã có được chữ kí của cầu thủ chạy cánh người Anh. Nhưng trong khi Chelsea hoàn tất vụ Havertz một cách nhanh gọn thì lúc này, vụ mua Sancho của MU dần có dấu hiệu rơi vào ngõ cụt.

Theo báo chí Anh, có 2 vướng mắc khiến MU chưa mua được Sancho. Thứ nhất, Dortmund đòi tới 108 triệu bảng phí chuyển nhượng. Nếu tính cả tiền lương trả Sancho và hoa hồng cho người môi giới thì MU sẽ mất tới hơn 200 triệu bảng cho thương vụ này. Như thế là quá nhiều với họ trong thời Covid-19.

MU, Chuyển nhượng MU, Sancho là thước đo cho tham vọng của MU, Tin bóng đá MU, chuyển nhượng bóng đá, tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, tin tức MU, Van de Beek
MU đã thể hiện cho thấy, họ không bao giờ từ bỏ mục tiêu Jadon Sancho

Một lí do nữa là Sancho không chủ động nộp đơn xin chuyển nhượng, nghĩa là anh sẵn sàng ở lại Dortmund trên tinh thần tự nguyện khiến MU càng không định cố mua Sancho Hè này. Nhiều thông tin cho rằng MU sẽ phải chờ sang mùa Hè năm sau để quay trở lại với thương vụ này.

Nhưng trong bối cảnh các CLB khác ở Ngoại hạng Anh liên tục tuyển quân với những bản hợp đồng chất lượng, việc MU chỉ có một chữ kí mới mang tên Van de Beek rõ ràng là chưa đủ. Hơn nữa, tiền vệ người Hà Lan chỉ mang tới sức mạnh cho tuyến giữa trong khi một trong những nhu cầu chính của MU là phải củng cố thêm hỏa lực cho hàng công.

Theo thống kê, Sancho là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất của Bundesliga mùa giải trước. Cầu thủ chạy cánh người Anh đã chơi 44 trận cho Dortmund, anh ghi 20 bàn, đồng thời cũng đóng góp tới 20 kiến tạo. Đó là một con số mơ ước nếu đối chiếu với những tiền đạo của MU trong mùa bóng trước. Chính điều này buộc MU phải cân nhắc xem có đi nước cờ quyết định trong thương vụ Sancho nữa hay không.

Việc MU quyết định bỏ Havertz để dồn lực mua Sancho cho thấy họ quyết tâm cao trong thương vụ. Nhưng như đã nói, vấn đề lớn nhất là mức phí chuyển nhượng quá lớn trong khi các ông chủ của MU dường như vẫn chưa sẵn sàng chi tới hơn 100 triệu bảng cho một cầu thủ.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa mùa giải mới sẽ khởi tranh. Cánh cửa chuyển nhượng mùa Hè cũng chuẩn bị đóng cửa. Quãng thời gian còn lại sẽ là thước đo cho tham vọng của MU trong mùa bóng này. Mua Sancho, họ cho thấy đã thực sự quyết tâm cho cuộc đua vô địch. Ngược lại, có lẽ mục tiêu đơn thuần của MU sẽ vẫn chỉ là Top 4, với tấm vé dự Champions League cho mùa bóng tiếp theo.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm