Sanchez chơi trò 'nước đôi', Wenger nhắm Marco Reus thay thế

28/12/2016 21:47 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trường hợp Alexis Sanchez không sớm đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, Arsenal sẽ chính thức ngồi vào bàn đàm phán với Dortmund để “dạm hỏi” Marco Reus.


Tài năng của Marco Reus là không phải bàn cãi. Bản thân cầu thủ này cũng không còn xa lạ với khán giả Premier League vì hàng loạt các CLB tại đây từng xếp hàng để có được chữ ký tuyển thủ Đức. Phần vì Dortmund “làm hàng”, phần vì những chấn thương cùng nhiều lý do khác khiến Marco Reus hiện vẫn đang chơi cho đội bóng vùng Ruhr.  

2 trong 3 mùa giải gần nhất khoác áo Dortmund, Marco Reus luôn duy trì chuỗi phong độ tốt khi có được nhiều hơn 20 bàn mỗi mùa. Marco Reus cũng chỉ mới trở lại sân cỏ được một thời gian ngắn, sau chấn thương nặng mà cầu thủ này gặp phải khiến anh lỡ hẹn với EURO 2016.

Hợp đồng hiện tại của Reus có nói rõ anh sẽ thi đấu trong màu áo Dortmund đến năm 2019. Arsene Wenger hiểu điều này và đang có những động thái cụ thể để liên lạc với ngôi sao người Đức, trong trường hợp Alexis Sanchez không chịu gia hạn hợp đồng. Arsene Wenger sẵn sàng tăng gấp rưỡi lương của Reus đang nhận tại Dortmund nếu cầu thủ này chịu tới London.


Nếu không quá nhạy cảm với những chấn thương, Marco Reus giờ đã ở một đẳng cấp khác

Alexis Sanchez cùng Mesut Oezil là 2 ngôi sao không thể thay thế trong đội hình của Arsenal thời điểm hiện tại. Cựu cầu thủ của Barca chỉ còn hợp đồng tới năm 2018 và vẫn đang ngập ngừng chuyện đi ở.

Phía Arsenal dự kiến sẽ đề nghị cầu thủ 28 tuổi ký vào bản hợp đồng mới để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB. Nếu chấp nhận ở lại, Sanchez sẽ bỏ túi khoảng 200 nghìn bảng/tuần. Con số này vẫn chưa đủ để thuyết phục hoàn toàn Sanchez, trong bối cảnh những đại gia Trung Quốc bắt đầu nhòm ngó động thái thương vụ này. Tờ Daily Mail khẳng định, đã có những lời đề nghị “khởi động” đến từ Trung Quốc dành cho Sanchez với mức thù lao khoảng 400 nghìn bảng/tuần.

Ngay trong tháng này, Sanchez đã từng chia sẻ anh không hoàn toàn thoải mái với cuộc sống ở London nhộn nhịp: “Tôi muốn đến London để thưởng thức ẩm thực và văn hóa nơi đây cùng bạn bè. Tuy nhiên, bản chất tôi là một người sống kín tiếng và nội tâm. Tôi thích ở nhà và dành nhiều thời gian ở nhà”.


Wenger sẽ chiêu mộ Reus thay thế cho Sanchez?

“Tôi chỉ khám phá thành phố này khi có thời gian. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà. Ý tôi là London là một thành phố lớn, nhộn nhịp. Nó xô bồ vì quá đông đúc”.

“Tôi là một cầu thủ bóng đá, việc phải đi du lịch đến các thành phố khác, gặp gỡ những người mới là chuyện đương nhiên. Đặc thù công việc là vậy, đó là lý do tôi sẽ dành thời gian ở nhà và nghỉ ngơi ngay khi có thể”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm