Salah vượt mặt De Bruyne, giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải

23/04/2018 07:11 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Mohamed Salah đã có mùa giải ra mắt Liverpool trọn vẹn khi anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn.

Trong mùa giải đầu tiên ra mắt Liverpool, Mohamed Salah đã ghi được 41 bàn thắng và vượt mặt người đồng nghiệp Kevin de Bruyne trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn. Tiền đạo người Ai Cập đã trở thành cầu thủ thứ 7 của Liverpool và là người đầu tiên sau Luis Suarez (2014) giành được giải thưởng trên.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Salah trong buổi lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

Salah đang là ứng cử viên cho cả giải thưởng Chiếc giày Vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội những cây viết bình chọn. Nhưng ưu tiên của anh lúc này là trận bán kết lượt đi Champions League với AS Roma vào giữa tuần.

''Đây là một vinh dự lớn. Tôi đã làm việc chăm chỉ và rất hạnh phúc khi giành được giải thưởng này'', Salah, cầu thủ người Ai Cập đầu tiên giành được danh hiệu trên, phát biểu. ''Thật vinh dự khi trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất của năm tại Premier League, đặc biệt là khi được các cầu thủ bình chọn''.

''Ngay từ ngày đầu tiên rời Premier League, tôi luôn nghĩ rằng mình phải đạt được thành công tại đây. Tôi đã không có cơ hội ở Chelsea nên rõ ràng muốn trở lại.  Tôi nghĩ rằng mình đã thay đổi khi trở lại đây. Tôi đã trở thành một người đàn ông, một cầu thủ khác biệt''.

Chú thích ảnh
Salah hạnh phúc khi giành được giải thưởng danh giá này

Khi được hỏi về cuộc đụng độ sắp tới với CLB cũ Roma, Salah trả lời: ''Thật đặc biệt khi được thi đấu cho một CLB như Liverpool ở bán kết. Bạn có thể thấy bầu không khí tuyệt vời ở Anfield. Cũng thật tuyệt khi chúng tôi được thi đấu với Roma, tôi có nhiều bạn bè ở đó, chúng tôi vẫn hay nói chuyện với nhau''.

''Mọi việc đều có thể xảy ra. Chúng tôi thi đấu từng trận và sẽ cố làm những gì tốt nhất có thể để vô địch Champions League''.

Liverpool: Mohamed Salah ghi bàn liên tục có phải là ăn may?

Liverpool: Mohamed Salah ghi bàn liên tục có phải là ăn may?

Mohamed Salah đã vượt qua mốc 30 bàn thắng cho Liverpool ở Premier League (tính trên mọi đấu trường là 41 bàn). Dưới bàn tay của Juergen Klopp, tuyển thủ người Ai Cập đã lên đời ra sao?

Trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, tiền vệ Kevin de Bruyne đã về đích ở vị trí thứ nhì sau Salah. Trong khi đó, vị trí thứ ba thuộc về chân sút của Tottenham Harry Kane. De Bruyne đã đóng góp rất nhiều trong lối chơi của Man City mùa này. Anh thường xuyên có những đường chuyền nguy hiểm và đã đóng góp được 15 kiến tạo cho các đồng đội cùng với đó là 8 bàn thắng.

Giải thưởng Cầu thủ trẻ (nam) xuất sắc nhất năm đã thuộc về Leroy Sane của Man City. Phát biểu trong lễ trao giải, cầu thủ người Đức cho biết: ''Tôi thực sự vinh dự khi giành giải thưởng này. Tôi cũng cám ơn tất cả các CĐV, các đồng đội, các huấn luyện viên và cả Man City. Tôi cũng xin chúc mừng tất cả các cầu thủ đã được bình chọn cùng tôi bởi họ cũng xứng đáng để giành danh hiệu này. Họ đã có một mùa giải thực sự tuyệt vời cho chính CLB riêng của họ''.

Chú thích ảnh
Leroy Sane là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA

Ở diễn biến khác, tiền đạo của Chelsea Ladies Fran Kirby được bầu chọn là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm, Casey Stoney của Liverpool giành được giải Thành tựu đặc biệt của PFA và cuối cùng, Lauren Hemp của Man City là chủ nhân của giải thưởng Cầu thủ trẻ của nữ xuất sắc nhất năm.

Những giải thưởng được trao:

Cầu thủ xuất sắc nhất năm: Mohamed Salah

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm: Leroy Sane

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Fran Kirby

Cầu thủ trẻ của nữ xuất sắc nhất năm: Lareun Hemp

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm