Salah ở lại Liverpool, một lựa chọn khôn ngoan?

04/07/2022 06:17 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Tin tức Mohamed Salah đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến 2025 khiến các cổ động viên Liverpool cảm thấy phấn khích. Liệu đó có phải lựa chọn khôn ngoan cho cả Liverpool lẫn cá nhân Salah?

Liverpool có lật đổ được Man City?

Liverpool có lật đổ được Man City?

Những động thái trên thị trường chuyển nhượng khiến Liverpool được đánh giá cao hơn Man City. Nhưng những sự bổ sung được cho là chất lượng có giúp The Kop lật đổ ngai vàng của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh?

Nỗi lo về khả năng tan đàn xẻ nghé bộ ba Salah-Sadio Mane-Roberto Firmino đã được cảnh báo từ mùa trước. Giờ thì hai trong ba cái tên đấy xác định rõ ràng con đường của mình. Trong lúc Mane nhận ra Bayern Munich là một làn gió mới không thể cưỡng lại, Salah chọn sự bình yên ở Anfield bằng một bản hợp đồng mới, chấm dứt mọi lo ngại về khả năng anh nối gót Mane tìm một thử thách ngoài sân Anfield.

Salah trở thành ông hoàng ở Anfield

Mức lương 400.000 bảng/tuần biến Salah trở thành ông hoàng đúng nghĩa ở Liverpool, thứ anh không hề có với mức lương chỉ 200 nghìn bảng/tuần trong bản hợp đồng trước đó. Mức lương mới của tiền đạo người Ai Cập còn cao hơn con số 385.000 bảng/tuần mà Cristiano Ronaldo của MU và Kevin De Bruyne của Man City đang nhận. Tất nhiên đây chưa phải là con số hàng đầu thế giới, nhưng rất hiếm đội bóng lớn nào chịu trả cho một tiền đạo đã chạm ngưỡng 30 tuổi như Salah mức lương như thế, ngoại trừ câu chuyện của Lionel Messi ở PSG, một thương vụ vừa có yếu tố chuyên môn vừa mang màu sắc đánh bóng tên tuổi.

Tất nhiên, Liverpool có điều kiện để sẵn sàng trả mức lương Salah mong muốn. Sự ra đi của Mane vừa làm nhẹ đáng kể quỹ lương của đội chủ sân Anfield, vừa tạo động lực để đội bóng quyết giữ chân Salah bằng mọi giá mà không làm quỹ lương phình to một cách quá mức. Sẽ là một thảm họa nếu Liverpool để cả hai ngôi sao châu Phi chia tay cùng một thời điểm, dẫu cho sự hiện diện của Darwin Nunez từ Benfica đảm bảo HLV Klopp vẫn có thể tìm ra phương án thay thế chất lượng cho hàng công Liverpool. Mặt khác, kịch bản tốt đẹp nhất nằm ở việc đội chủ sân Anfield trẻ hóa hàng công một cách từ tốn, giữ chân Salah, tạo điều kiện để Nunez dần tỏa sáng ở môi trường mới và trao niềm tin lớn hơn để Diogo Jota hay Luis Diaz sẵn sàng làm kép chính cho một hàng công mới mẻ trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

Giữ chân Salah giúp Liverpool không cần phải bỏ ra một khoản tiền lớn để tìm phương án thay thế tức thì trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Đội chủ sân Anfield vừa để Takumi Minamino gia nhập Monaco, một phần vì tiền đạo người Nhật Bản cần cơ hội ra sân ổn định cho kỳ World Cup 2022 sắp tới. Việc phải chi ra thêm cả chục triệu bảng để thay thế Salah chắc chắn không nằm trong tính toán của HLV Klopp và ban lãnh đạo Liverpool.

Chú thích ảnh
Salah sẽ trở thành ông hoàng ở Anfield cùng bản hợp đồng mới có phải lựa chọn sáng suốt của Liverpool?

Liệu Salah có là một phiên bản Ronaldo ở Liverpool?

Một trong những lý do giúp bản năng săn bàn của Salah ở sân Anfield không dừng lại dẫu đã bước sang tuổi 30 là sự tự chủ và khoa học trong cách thức tập luyện của mình. Khác với thân hình thiên phú của nhiều cầu thủ châu Phi khác, Salah đã phải nỗ lực tập luyện thêm giờ ở phòng gym để nâng cao sức bền và khả năng tăng tốc, dẫu cho trong những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp chuyên nghiệp anh chứng minh cho tất cả thấy sự nhanh nhẹn của mình. Tiền đạo 30 tuổi này không giấu giếm ý muốn trở thành một phiên bản của Cristiano Ronaldo ở sân Anfield. Anh đã từng bị thôi miên bởi cách CR7 cởi áo ăn mừng bàn thắng khi còn khoác áo Real Madrid, chỉ dấu thôi thúc Salah nhận ra mình hoàn toàn có thể chơi bóng như một cỗ máy bất chấp tuổi tác.

Tất nhiên, việc giữ chân Salah cho đến 2025 không hề là một thương vụ Liverpool có thể loại trừ tuyệt đối những rủi ro. Arsenal từng hối hận ra sao khi giữ chân cựu thủ quân Pierre Emerick-Aubameyang bằng bản hợp đồng mới ở tuổi 31 cho tiền đạo người Gabon trước khi nhận ra tiền đạo này đã suy thoái quá nhanh về năng lực lẫn thái độ thi đấu. Vấn đề của Salah sẽ nằm ở một khía cạnh khác: Liệu bản thân anh, HLV Klopp và các đồng đội của Liverpool có thể tìm ra một cách chơi phù hợp hơn với một Salah đã không còn ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp. Bản thân vị thế của Salah ở tuổi 30 cũng rất khác so với James Milner, một trường hợp ngoài 30 ở Liverpool, nhưng vẫn đảm bảo chỗ đứng hết mùa này qua mùa khác. Kevin De Bruyne, một siêu sao khác của Premier League, sẽ ở lại Man City đến sau sinh nhật lần thứ 34, nhưng đấy lại là mẫu cầu thủ sử dụng đầu óc nhiều hơn sức lực.

Liệu Salah có đủ khả năng làm được như những gì De Bruyne đang làm? Chỉ có thời gian mới trả lời việc giữ chân anh của Liverpool là khôn ngoan hay thảm họa.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm