Salah được so với Ronaldo và Messi, sẽ cạnh tranh Quả bóng vàng

23/04/2018 08:09 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Mohamed Salah đã vươn tới tầm của Cristiano RonaldoLionel Messi. Đó là nhận định của Jordan Henderson về ngôi sao người Ai Cập – chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Liverpool, Mohamed Salah đã ghi được 41 bàn thắng và vượt mặt người đồng nghiệp Kevin de Bruyne trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn. Tiền đạo người Ai Cập đã trở thành cầu thủ thứ 7 của Liverpool và là người đầu tiên sau Luis Suarez (2014) giành được giải thưởng trên.

Sự trỗi dậy của Salah khiến cho Real Madrid cực kỳ chú ý đến anh, và không ít người tin rằng, ngôi sao này có thể theo bước của Cristiano Ronaldo trước đây. Nói về Salah, đội trưởng Liverpool không ngần ngại so sánh anh với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Ronaldo và Messi.

Chú thích ảnh
Bình chọn trên Mirror, Salah là ứng viên số một giành Bóng vàng
Salah vượt mặt De Bruyne, giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải

Salah vượt mặt De Bruyne, giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải

Mohamed Salah đã có mùa giải ra mắt Liverpool trọn vẹn khi anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn.

“Đúng là Messi và Ronaldo đã ở đỉnh cao hơn 10 năm qua, nhưng Mo đủ tài năng để duy trì phong độ ở đẳng cấp ấy, và tiếp tục tiến bộ. Mùa giải, cái cách mà cậu ấy thi đấu, những bàn thắng ghi được, và tầm ảnh hưởng ở các trận đấu chứng minh rằng cậu ấy hoàn toàn xứng đáng đứng cạnh những cầu thủ hay nhất”, Henderson ca ngợi đồng đội người Ai Cập.

Chú thích ảnh
Phong độ của Salah khiến đồng đội của anh cũng bất ngờ

Đội trưởng Liverpool cũng thừa nhận rằng phong độ của Salah mùa này khiến ngay cả những đồng đội cũng cảm thấy bất ngờ. “Cậu ấy đến vào mùa hè, hòa nhập rất tốt trong giai đoạn du đấu trước mùa, và ngay lập tức chúng tôi hiểu mình đã có một ngôi sao hàng đầu”, Henderson khẳng định.

“Cậu ấy tập luyện cực chăm chỉ và duy trì được phong độ suốt cả mùa. Salah là một người tuyệt vời ở cả trong và ngoài sân đấu. Khi cậu ấy mới gia nhập từ Roma, chúng tôi chỉ nghĩ đó là một cầu thủ giỏi, nhưng cậu ấy còn tuyệt vời hơn thế”.

Cuối tuần qua, với bàn thắng vào lưới West Brom, Salah đã cân bằng kỷ lục 31 bàn thắng/mùa, mà Alan Shearer, Cristiano Ronaldo và Luis Suarez đang nắm giữ. Và với 3 vòng đấu còn lại, anh hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc này.

T.C
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm