Sakho gây sốc khi móc máy Klopp: ‘Tôi không thể chấp nhận sự dối trá!’

25/09/2016 14:26 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Với những phát biểu mới đây của Sakho trên mạng xã hội, rất có thể cầu thủ người Pháp sẽ không bao giờ được ra sân trong màu áo Liverpool thêm một lần nào nữa.

Tương lai của cầu thủ người Pháp tại sân Anfield gần như sẽ khép lại sau những phát ngôn trên MXH Snapchat mới đây được anh này đăng tải. “Đã 3 tuần kể từ khi tôi bình phục chấn thương và có thể chơi bóng. Tôi đã hoàn thành mọi buổi tập nhưng họ không để tôi chơi bóng. Vì sao ư? Tôi cũng chẳng biết. Họ cũng không để tôi ra sân với đội U23".

"Tôi chấp nhận tình cảnh khó khăn của tôi hiện tại, nhưng không thể chấp nhận những lời nói dối. Các CĐV Liverpool xứng đáng được biết sự thật. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành sự ủng hộ cho tôi".


"Chiến binh" của Liverpool giờ đây đang phải đối mặt với một tương lai bất định

Từng là trụ cột không thể thay thế ở hàng phòng ngự Liverpool nhưng cho đến giờ, Sakho chỉ là con số 0 tròn trĩnh trong mắt Klopp. Cầu thủ này bị đuổi về do vi phạm kỷ luật đội bóng 3 lần ở Tour du đấu đến Mỹ đầu mùa, để rồi sau đó không được tập luyện cùng các đồng nghiệp và bị điền tên vào danh sách thanh lý.

Sakho thời điểm đó đã từ chối rời đi theo dạng cho mượn và khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với SVĐ Anfield. Quyết định này dĩ nhiên nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các CĐV Liverpool. Chính vì tính cách bộc trực và thẳng thắn của mình cùng tinh thần máu lửa khi chơi bóng trên sân nên cầu thủ này luôn được các Liverpudlian dành nhiều tình cảm. Cho đến hôm qua, anh không ngại nói ra những uẩn khúc đằng sau hậu trường về tương lai của mình cho các CĐV Liverpool được biết.

Dễ dàng hiểu được Sakho đang nhắm thẳng đến Juergen Klopp để chỉ trích. Còn nhớ trước đó, HLV này đã xoa dịu các fan của The Kop về Sakho. Ông nói rằng Sakho mới trở lại và cần thêm thời gian tập luyện cũng như hồi phục, trước khi có cơ hội để cạnh tranh trong tương lai. Các CĐV cũng tin, tin rằng Klopp không "để bụng" Sakho sau vụ vô kỷ luật ở Mỹ. Để rồi sau đó, cầu thủ này công khai rằng mình khỏe mạnh cả tháng nay rồi, trên trong Snapchat.

Juergen Klopp tất nhiên sẽ không để yên sau khi Sakho dám kể lể và than thở về nội tình đội bóng trên MXH. Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng hoành tráng 5-1 trước Hull City, chiến lược gia người Đức nói: “Tôi phải đối mặt với điều này. Có người đã đến nói với tôi về chuyện này sáng nay. Tôi cảm thấy khá thất vọng khi nghĩ về những điều như vậy”.


Mối quan hệ này đã đổ vỡ...

“Đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về nó. Cuộc sống này luôn có ý nghĩa. Bạn cần có thời gian để suy nghĩ về nó và đưa ra những câu trả lời đúng cùng những lời lẽ phù hợp. Tôi sẽ giải quyết tình hình khi tôi nghĩ đó là thời điểm phù hợp. Tôi chưa quyết định sẽ là khi nào”, Klopp nói về chuyện sẽ để Sakho ra sân tại Liverpool, trước khi ông bất ngờ khẳng định: “Nhưng thời điểm đó sẽ không phải là ở Giáng sinh tới!”.

Một năm qua đầy rẫy những biến cố với Sakho. Những chấn thương đến miên man và ở thời điểm đang trở lại mạnh mẽ nhất, Sakho đã bị dính án phạt cấm thi đấu vì dương tính với doping, sau kết quả kiểm tra ở trận gặp Man United tại Europa League. Cầu thủ người Pháp cuối cùng cũng chứng minh được sự trong sạch của mình ở đầu mùa giải này, nhưng những khó khăn chưa thể dừng lại.

Với những phát biểu này, có thể khẳng định Sakho sẽ không được phép chơi bóng cho tới ít nhất là Giáng sinh. Ở một thời điểm nhạy cảm cần chứng tỏ bản thân để lấy lại niềm tin từ Klopp, Sakho đã nói những điều không nên và đóng sập lại cánh cửa trở lại của mình.

Hiện tại Matip đang chiếm trọn niềm tin của Klopp bên cạnh Lovren. Klavan, một tân binh cũng đến từ Bundesliga cũng đang làm tốt khi được HLV người Đức chọn lựa. Sakho với đẳng cấp của mình hoàn toàn có thể tìm cách trở lại nếu cầu tiến, nhưng không phải theo cách như vậy.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm