Ryan Giggs vắng mặt trong danh sách đề cử vào Ngôi đền huyền thoại Premier League

27/04/2021 20:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Premier League đã công bố danh sách rút gọn gồm 23 cái tên được đề cử vào Hall of Fame (tạm dịch là Ngôi đền huyền thoại). Trong đó có đến 10 người từng thi đấu cho MU.

Ronaldo chọn MU hoặc PSG nếu Juventus không được dự Champions League

Ronaldo chọn MU hoặc PSG nếu Juventus không được dự Champions League

Cristiano Ronaldo được cho sẽ không muốn ở lại Juventus nếu đội bóng này mất quyền dự Champions League mùa sau.

 

Premier League đã công bố hai cái tên đầu tiên lọt vào Ngôi đền huyền thoại. Đó là cựu tiền đạo của Arsenal, Thierry Henry và biểu tượng của Newcastle, Alan Shearer.

Sau đó, họ đã công bố thêm danh sách đề cử gồm 23 người nữa để các CĐV bình chọn. Premier League sẽ chọn ra 6 cái tên trong số này và điều thú vị là danh sách đó có tới 10 cựu cầu thủ của MU.

Đáng chú ý, dù đã có những đóng góp to lớn nhưng Ryan Giggs không có tên trong danh sách rút gọn của Premier League. Cầu thủ người xứ Wales được coi là một trong những người xuất sắc nhất lịch sử giải đấu khi đã 13 lần giành chức vô địch.

Cuối tuần này, Giggs sẽ ra hầu tòa với tội danh hành hung hai phụ nữ và “kiểm soát hoặc cưỡng bức hành vi”. Ông hiện đang là HLV của xứ Wales nhưng đã bị tước quyền chỉ đạo ở EURO 2020 sắp tới.

Chú thích ảnh
Henry và Shearer được Premier League vinh danh

Tiếp tục nói về danh sách Ngôi đền huyền thoại, Henry được coi là một trong những cầu thủ giỏi nhất tại Premier League. Anh đã giành được 2 danh hiệu tại Arsenal và là thành viên của đội hình bất bại mùa giải 2003-04.

Trong khi đó, Shearer là chân sút hàng đầu trong lịch sử Premier League với 260 bàn thắng. Ông đã giành được danh hiệu với Blackburn vào mùa giải 1994-95.

Danh sách rút gọn trên được thống trị bởi 10 cầu thủ MU gồm Eric Cantona, David Beckham, Andy Cole, Rio Ferdinand, Roy Keane, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Robin van Persie, Michael Owen và Nemanja Vidic.

Arsenal cũng góp mặt nhiều trong danh sách với 7 đại diện gồm Van Persie (thi đấu cho cả MU), Ian Wright, Patrick Vieira, Tony Adams, Dennis Bergkamp, Sol Campbell và Ashley Cole (cũng được tính ở Chelsea).

Và ngoài Cole ở danh sách trên, Chelsea góp 3 cái tên là John Terry, Frank Lampard và Didier Drogba.

Tương tự, Liverpool cũng đóng góp 3 đại diện là Owen, Steven Gerrard và Robbie Fowler.

Hall of Fame là danh hiệu cá nhân cao quý nhất do Liên đoàn bóng đá Anh trao tặng cho cầu thủ, tôn vinh tài năng và thành tích nổi bật mà họ đã góp mặt ở Premier League kể từ khi được thành lập vào năm 1992. Để đủ điều kiện, cầu thủ phải nghỉ hưu kể từ ngày 1/8/2020.

Danh sách rút gọn 23 cái tên đề cử vào Hall of Fame của Premier League gồm có:

Thủ môn

Peter Schmeichel

Hậu vệ

Tony Adams, Sol Campbell, Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry, Nemanja Vidic

Tiền vệ

David Beckham, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matthew Le Tissier, Paul Scholes, Patrick Vieira

Tiền đạo

Dennis Bergkamp, Eric Cantona, Andrew Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Robbie Fowler, Michael Owen, Robin van Persie, Ian Wright

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm