Roy Hodgson: 'Tôi thay Rooney ra là có lý do của mình'

06/09/2015 08:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng tuyển Anh Roy Hogdson bảo vệ quan điểm thay Rooney trước "ngưỡng cửa thiên đường" của mình. Những lời chỉ trích nhắm vào vị HLV này vì không tạo điều kiện để Rooney tiếp tục thi đấu trước đối thủ yếu San Marino, làm tiền đề vượt qua kỷ lục 49 bàn thắng của Sir Bobby.

Sân nhà của đội tuyển San Marino chỉ có sức chứa 4378 người - không phải là một sân khấu lớn - nhưng là nơi ghi dấu ngày Wayne Rooney đi vào lịch sử bóng đá Anh. Đội trưởng đội tuyển Anh và CLB Man United đã đi vào lịch sử khi cân bằng thành tích ghi 49 bàn thắng của Sir Bobby Charlton lập được cách đây 45 năm trong màu áo ĐTQG. Tuy vậy, nhiều CĐV vẫn tỏ ra tiếc nuối cho người đội trưởng vì San Marino là một đối thủ yếu và nếu tiếp tục được thi đấu, Rooney hoàn toàn có thể vượt qua kỷ lục của Sir Bobby ngay trong ngày hôm nay mà không cần phải chờ đợi.

"Tôi thay Rooney để giữ sức cho trận đấu với Thụy Sĩ".

"Sẽ là thuận lợi nếu Wayne có thể ghi bàn thắng thứ 50 vào ngày thứ 3 tới. Có một điều chắc chắn, Rooney sẽ có được nó, chỉ là sớm hay muộn thôi".

"Nếu không phải là thứ Ba, thì sẽ là tháng 10, 11 hoặc trong năm 2016. Anh ấy sẽ phá vỡ kỉ lục đó, vì anh ấy vẫn còn rất nhiều cơ hội ở phía trước. Nếu đây là trận cuối cùng của Rooney trong màu áo ĐTQG, tôi sẽ không thay anh ấy", Roy Hodgson trả lời phỏng vấn sau trận đấu với San Marino.


"Chúng tôi rất hài lòng về kết quả. Toàn đội đều biết cần phải làm những gì. Đường pitch mới ở đây gây ra đôi chút khó khăn cho chúng tôi".

"Cả đội muốn giành được chiến thắng theo cách khoa học và kỷ luật".

Roy Hodgson tỏ ra khá hài lòng về kết quả của trận đấu, Anh đã đánh bại San Marino với tỷ số 6-0 dù không được thi đấu trên sân nhà. Harry Kane cũng là cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý khi vào sân thay cho chính Wayne Rooney ở đầu hiệp 2. Dù vào sân sau nhưng tiền đạo tài năng của Tottenham đã kịp để lại dấu ấn khi có cho riêng mình một bàn thắng.

"Vào cuối mùa giải trước, Harry đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các khán đài. Sau 3 hay 4 trận không ghi bàn, những tiếng vỗ tay ít dần và đó là một cái tát làm tỉnh ngộ bạn. Anh ấy đã nhìn thấy những khó khăn mà mình gặp phải thi đấu ở vị trí tiền đạo. Tôi hi vọng bàn thắng này sẽ giúp anh ấy giải tỏa những áp lực và tiến về phía trước".

Vào 1h45 ngày 9/9, theo giờ Việt Nam, tuyển Anh sẽ có trận tiếp đón Thụy Sĩ trên sân nhà Wembley. Nếu ghi bàn, Rooney sẽ vượt qua tượng đài Sir Bobby Charlton để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm