Rooney: ‘Tôi đã học hỏi được từ những sai lầm. EURO 2016 sẽ khác”

07/09/2015 13:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Tam sư” là đội tuyển đầu tiên giành vé tới Brazil dự World Cup 2014 và tại EURO 2016, Anh tiếp tục là đội đầu tiên giữ kỷ lục đặc biệt này. Sau chiến thắng 6-0 trước San Marino, Anh đã trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên giành vé tới Pháp dự kỳ EURO tiếp theo.

Nhưng câu hỏi đặt ra là đội tuyển Anh sẽ làm được gì ở một giải đấu lớn, cho dù họ luôn dễ dàng vượt qua vòng loại. Rất nhanh chóng sau khi giành vé, thủ quân Wayne Rooney đã cảnh báo rằng đội tuyển Anh không được phép lặp lại sai lầm trong quá khứ. Bản thân Rooney cũng thừa nhận rằng anh từng mất đi sự sắc bén trước thềm EURO 2012 vì chuyến đi nghỉ cùng gia đình tới Las Vegas, Mỹ.

Tuyển Anh của Rooney đã giành vé đến Pháp sớm 3 lượt

“Khi bị treo giò trước EURO 2012, tôi đã tận dụng thời gian đó để đi nghỉ cùng gia đình, nhưng khi nhìn lại, tôi lấy làm tiếc. Đó là một bài học với tôi. Khi đó, tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng bây giờ, tôi biết mình không nên làm điều đó. Những chuyến bay liên tục đã khiến tôi mệt mỏi. Tốt nhất là không nên có một kỳ nghỉ dài sau khi mùa giải kết thúc. Chúng tôi (đội tuyển Anh) đã bàn bạc về chuyện đó”, Rooney nhấn mạnh. 

Cựu HLV đội tuyển Anh Fabio Capello từng thừa nhận rằng ông cảm thấy hối tiếc với quyết định để “Tam sư” trải qua một chuyến tập huấn thể lực ở Áo trước thềm World Cup 2010 ở Nam Phi. Bởi chuyến đi này đã vắt kiệt sức của các cầu thủ, khiến họ “hết hơi” trên đất Nam Phi. Trung vệ John Terry cũng thổ lộ rằng anh thích đi thẳng từ CLB tới giải đấu hơn là trải qua giai đoạn nghỉ ngơi với những trận đấu làm nóng.

Rooney ăn mừng bàn thắng ở World Cup 2014

Vào mùa Hè sang năm, đội tuyển Anh sẽ có 4 tuần nghỉ ngơi từ thời điểm Premier League kết thúc tới khi bắt đầu EURO 2016. Nếu các đội bóng Anh đi sâu vào các giải đấu Cúp, cầu thủ Anh sẽ còn ít thời gian nghỉ ngơi hơn. 

“Chúng tôi sẽ ngồi lại với HLV và BHL để làm sao chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Chúng tôi biết rằng mình sẽ không thể tới tham dự một giải đấu với tình trạng như những lần trước đây”, Rooney, người sắp có giải đấu lớn thứ 6 cùng tuyển Anh và là lần đầu tiên với tư cách đội trưởng, khẳng định.

Đội tuyển Anh sẽ có hai trận giao hữu với Pháp (sân nhà) và TBN (sân khách) vào tháng 11 tới trước khi tiếp ĐKVĐ thế giới Đức vào tháng Ba năm sau. Ngoài ra, LĐBĐ Anh cũng đang sắp xếp để “Tam sư” đá giao hữu với Hà Lan. Tất cả đều là những đội bóng hàng đầu châu Âu. 

Các cầu thủ Anh thất vọng sau thất bại trước Italy ở Tứ kết EURO 2012

Tuyển Anh đã toàn thắng cả 7 trận ở vòng loại EURO 2016 và họ hoàn toàn có thể kết thúc vòng loại với 10 trận thắng/10. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu của tuyển Anh. “Thắng 10/10 sẽ rất tuyệt nhưng nếu bạn không tiến bộ qua từng trận thì chiến thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là làm sao có một kỳ EURO thành công”, HLV Roy Hodgson nhấn mạnh.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm