Rooney bia rượu thâu đêm: Sự xuống cấp của một ngôi sao

17/11/2016 14:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm thứ 7 tuần trước người ta bắt gặp Wayne Rooney bia rượu suốt đêm trong một quán bar của khách sạn nơi tuyển Anh trú quân trước khi bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với Tây Ban Nha.


Nếu như sự sa sút phong độ của tiền đạo 31 tuổi ở Man United là vấn đề chuyên môn lớn nhất ảnh hưởng tới vai trò của anh trong màu áo ĐTQG thì hình ảnh bê tha, buông thả trong sinh hoạt của Rooney có thể còn khiến cho mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn nữa.

Rooney đã gửi lời xin lỗi tới HLV Gareth Southgate và FA nhưng mọi chuyện đâu có thể giải quyết đơn giản bằng vài câu nói. Sau vụ Rooney uống bia và vang đỏ trước khi bước vào tập luyện cho trận giao hữu gặp Tây Ban Nha, FA đang xem lại các quy định của mình đối với các tuyển thủ vào những đêm giữa các trận đấu.

Wayne Rooney lộ hình ảnh 'khó đỡ' sau khi uống rượu cả đêm

Wayne Rooney lộ hình ảnh 'khó đỡ' sau khi uống rượu cả đêm

Tiền đạo Wayne Rooney đã bị chỉ trích dữ dội sau khi anh uống rượu cả đêm cùng đồng đội để ăn mừng chiến thắng 3-0 của “Tam sư” trước Scotland. Mới đây, người phát ngôn của Rooney đã phải lên tiếng bảo vệ đội trưởng của Man United.

Một quan chức FA cho rằng hành vi của một vài cầu thủ đã làm ảnh hưởng tới cả tập thể. Vụ bia rượu này của Rooney hẳn sẽ khiến nhiều đồng đội của anh ở Tam Sư khó chịu bởi rất có thể sắp tới họ sẽ bị FA giám sát chặt chẽ mọi hành vi chỉ vì đội trưởng của họ cùng 1-2 người khác đã bia rượu quá đà.

Sau vụ sinh hoạt buông thả này, rất khó để Rooney giữ lại băng thủ quân tuyển Anh. Điều trớ trêu là cách nay vài tháng chính Wayne Rooney mời các đại diện của giới truyền thông tới ăn trưa và còn hùng hồn khẳng định họ đã nhầm to vì dám nghi ngờ việc anh tiếp tục làm đội trưởng Tam Sư.

Trên lý thuyết thì đúng là chiếc băng đội trưởng ấy phải thuộc về Rooney. Anh không chỉ đã trưởng thành từ các sai lầm trong quá khứ mà còn có cơ hội học hỏi những phẩm chất chuyên nghiệp từ các đồng đội ở Man United trước đây như Ryan Giggs, Gary Neville và Cristiano Ronaldo.


Rooney có thể cho rằng ít ra thì anh vẫn ở lại khách sạn nơi tuyển Anh đóng quân trong  khi một số tuyển thủ khác có vẻ như đã lang thang ở trung tâm London vào đêm thứ 7 mới rồi. Rằng có mặt với anh trong quán bar còn cả các thành viên ban huấn luyện. Nhưng vấn đề ở chỗ anh là thủ lĩnh của một đội bóng trẻ và cần phải làm gương cho tất cả, không chỉ ở trên sân, trong các buổi tập mà cả trong nếp sinh hoạt của mình.

Quy định của FA nêu rõ rằng thủ quân của một đội bóng là người mang trọng trách lớn lao cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Một cầu thủ có thể bị tước băng đội trưởng nếu vi phạm quy định đề ra. Hành động của Rooney gợi nhớ đến lối sống phóng túng, vô kỷ luật của huyền thoại một thời của Tam sư Paul Gascoigne. Đây cũng không phải lần đầu Rooney có hành vi buông thả. Nhưng không hành vi nào trước đó của anh bị đánh giá là ngu ngốc như lần này.

Rooney lên tiếng xin lỗi vì vụ đi uống rượu cả đêm

Rooney lên tiếng xin lỗi vì vụ đi uống rượu cả đêm

Tiền đạo Wayne Rooney đã không ngần ngại lên tiếng xin lỗi HLV Gareth Southgate sau khi để lộ những hình ảnh không đẹp từ vụ đi uống rượu thâu đêm cuối tuần qua.

Không chỉ vì anh nốc rượu bia quá nhiều khi đã 31 tuổi và lại đang là thủ quân ĐTQG. Rooney bị chê trách nhiều hơn nữa vì anh hủy hoại hình ảnh bản thân khi vị trí của anh ở Man United vốn dĩ đã bị đe dọa nghiêm trọng. Anh đã mất suất đá chính trong đội hình Quỷ đỏ. Vào tháng 3 sang năm khi tuyển Anh chơi trận tiếp theo, ai biết Rooney khi đó ở đâu?

Nếu anh vẫn không thuyết phục được Jose Mourinho thì khả năng anh phải ra đi là rất cao. Và dù Southgate hay ai làm HLV tuyển Anh thì cũng không thể tiếp tục để Rooney làm đội trưởng khi hành vi ngoài sân cỏ của anh gây tác động xấu đến vậy.

Tất nhiên Gareth Southgate có thể thông cảm nếu Rooney chỉ uống vài ngụm bia vào đêm trước buổi tập chuẩn bị trận giao hữu với Tây Ban Nha. Ông hiểu là các cầu thủ được phép thư giãn. Nhưng là những VĐV chuyên nghiệp và lại là để chuẩn bị cho trận đấu tập dượt với một đối thủ tầm cỡ như Tây Ban Nha thì họ không thể uống quá nhiều. Vậy mà Rooney vẫn bất chấp và nốc rượu bia thả phanh.

0: Rooney vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho tuyển Anh ở vòng loại World Cup 2018

53: Rooney đã ghi được 53 bàn thắng cho Tam Sư và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Anh mọi thời đại

119: Rooney đã có 119 lần khoác áo tuyển Anh, là cầu thủ (không phải thủ môn) khoác áo ĐTQG nhiều nhất mọi thời đại

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm