Ronaldo trở lại, MU thức dậy những hi vọng chinh phục vinh quang

29/08/2021 16:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc chiêu mộ được Ronaldo, fan MU tin rằng cuối cùng vinh quang sẽ trở lại với đội bóng của họ.

Bóng đá hôm nay 29/8: Ronaldo giảm lương để về MU. HLV Klopp ca ngợi hàng thủ Chelsea

Bóng đá hôm nay 29/8: Ronaldo giảm lương để về MU. HLV Klopp ca ngợi hàng thủ Chelsea

Bóng đá hôm nay 29/8: Cristiano Ronaldo chấp nhận giảm lương để về MU. HLV Juergen Klopp ca ngợi hàng thủ Chelsea. Kết quả và lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

2009, Carlos Tevez bỏ MU gia nhập Man City, Từ đó đến nay 12 năm đã qua. Đó là 12 năm như tra tấn với MU. Có vẻ như cứ mỗi khi họ muốn có ai thì người đó lại đến Man City, bắt đầu từ Samir Nasri và kết thúc với Pep Guardiola.

Lần duy nhất MU tìm cách vượt mặt gã hàng xóm ồn ào là vụ họ trả Alexis Sanchez tiền lương tới 600.000 bảng/tuần để sở hữu ngôi sao Chile rồi tự chuốc lấy đau thương.

Hành trình phục hưng không thể kết thúc trong một sớm một chiều và MU vẫn đang mải miết tìm kiếm danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2017. Hè này Man City không mua được Harry Kane trong khi MU có CR7.

Các fan Quỷ Đỏ tin rằng CLB của họ bây giờ đã có thể tiến lên và trở lại nơi mà nó thuộc về khi MU giờ đây có sự kết hợp giữa những tài năng cây nhà lá vườn (Marcus Rashford, Mason Greenwood), những ngôi sao đánh thuê sáng giá (Jadon Sancho, Bruno Fernandes) và những kẻ chinh phục đã thành danh (Raphael Varane, Cristiano Ronaldo).

Ronaldo, MU, Cristiano Ronaldo, Manchester United, Man United, Ronaldo trở lại MU, Ronaldo khoác áo MU, Ronaldo gia nhập MU, Man City, MU mua Ronaldo, Old Trafford, CR7
Ole Gunnar Solskjaer có thể giúp MU chinh phục danh hiệu mùa này?

Sự trở lại của Ronaldo lập tức mang đến cảm giác lạc quan và làm cho MU tăng thêm sức hút với các ngôi sao. Lẽ nào một ngôi sao như Erling Haaland lại không muốn gia nhập MU để chơi bóng cùng siêu sao 5 lần giảnh QBV như Cristiano Ronaldo?

MU cho biết họ đã vượt qua sự cạnh tranh của nhiều CLB, không riêng Man City, để sở hữu Ronaldo. Họ tin siêu sao 36 tuổi vẫn có thể tỏa sáng ở Old Trafford.

Nhiều người hoài nghi Ronaldo có thể tạo ra ảnh hưởng ở MU tương tư như giai đoạn đầu anh thi đấu ở đây nhưng MU không nghĩ thế. “Chúng tôi không xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Ronaldo từ đầu vì không nghĩ anh ấy rời Juventus. Ngay khi biết Ronaldo muốn ra đi, chúng tôi đã chớp lấy thời cơ”, một nhân vật cao cấp của Quỷ Đỏ tiết lộ với truyền thông.

Liệu hiệu ứng Ronaldo có thể làm thay đổi cán cân trong cuộc đua vô địch Anh? Gary Neville vẫn giữ nguyên dự đoán của mình là MU chỉ xếp hạng 3 mùa này. Danny Murphy, từng nhiều lần đối đầu Ronaldo trong quá khứ, cũng không tin MU có khả năng vô địch giải Ngoại hạng vì cho rằng MU cần củng cố tuyến giữa hơn là nâng cấp vị trí trung phong.

Thách thức lớn với Ole Gunnar Solskjaer là làm sao để khiến tất cả các cầu thủ đều hài lòng. Nếu Ronaldo đá trung phong thì Greenwood chơi ở đâu? Ole không thể để Greenwood đá cánh phải vì nếu thế thì ông lại phải để Sancho 73 triệu bảng đá dự bị. Ngoài ra, sự xuất hiện của Ronaldo khiến kỳ vọng của fan MU tăng cao hơn bao giờ hết.

Ole còn phải để tâm đến chuyện làm sao để những Edinson Cavani, Anthony Martial và các ngôi sao khác của MU không cảm thấy họ bị gạt ra rìa vì sự có mặt của Ronaldo.

Nhưng cùng với những thách thức còn có cả sự hài lòng. Ole biết ông đang nắm trong tay đội ngũ có nhiều ngôi sao, sẵn sàng để ông sử dụng. “Khi các trận đấu trở lại sau kỳ nghỉ dành cho các ĐTQG, mọi cầu thủ đều có cơ hội thi đấu. Mọi cầu thủ MU đều đối mặt với thử thách phải trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ. Họ càng sung sức thì càng có thể làm được nhiều điều”, Ole nói.

Bây giờ, phần còn lại của Châu Âu lại nhìn MU với cặp mắt kính nể. “Ronaldo trở lại tốt cho MU. CĐV yêu mến anh ta”, Carlo Ancelotti nói về vụ MU chiêu mộ CR7.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm