Ronaldo chỉ là 1 trong số 99 vấn đề của MU

07/03/2022 09:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU đang tồn tại rất nhiều vấn đề và Cristiano Ronaldo chỉ là 1 trong số đó. Cho dù có Ronaldo hay không, “Quỷ đỏ” vẫn kém xa so với Man City của Pep Guardiola.

Man City 4-1 MU: De Bruyne rực sáng, MU vỡ mộng Top 4

Man City 4-1 MU: De Bruyne rực sáng, MU vỡ mộng Top 4

Man City 4-1 MU: Phong độ rực sáng của Kevin De Bruyne và cách phòng ngự hời hợt của hàng thủ MU là minh chứng rõ rệt nhất cho khác biệt giữa hai nửa xanh-đỏ thành Manchester.

MU đã đưa Ronaldo về vào Hè năm ngoái nhưng rốt cuộc, “Quỷ đỏ” vẫn nhận thất bại trước Man City. Ở trận lượt đi, khi Ronaldo góp mặt, MU thua 0-2 trước Man City. Đến trận lượt về, MU nhận thất bại 1-4 trong bối cảnh Ronaldo vắng mặt. Rõ ràng, ở MU đang tồn tại quá nhiều vấn đề ngoài Ronaldo.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha giống như một tấm khiên che chắn, hứng chịu mọi chỉ trích vào thời điểm này thay cho đồng đội, HLV, các quan chức CLB, đặc biệt là những người phụ trách công tác chuyển nhượng.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, Man City vs MU, KQBD Anh, BXH Anh
Ronaldo bị chỉ trích là nguyên nhân chính khiến MU sa sút

Trước trận đấu với Man City, nhiều người tin rằng sự có mặt của Ronaldo là nguyên nhân khiến MU gặp bế tắc ở mùa giải này. Nhưng khi Ronaldo vắng mặt, MU không hề chơi tốt hơn. Trước Man City, MU lộ rõ sự thua sút ở các vị trí trong đội hình, từ hàng tiền đạo, hàng tiền vệ cho tới hàng hậu vệ. MU không sở hữu bộ khung của một đội bóng ưu tú và vào cuối hiệp 2, họ hoàn toàn lép vé trước Man City.

Trận hòa với Atletico Madrid giống như một bình minh giả tạo với MU. Sau tất cả, MU đã chơi tệ ở trận đấu đó nhưng bởi Atletico Madrid thiếu tham vọng và bằng một sự may mắn nào đó, “Quỷ đỏ” vẫn ra về với một kết quả hòa. Anthony Elanga đã tỏa sáng với pha ghi bàn san bằng tỉ số nhưng tình huống lập công của anh xuất phát từ một cú trượt chân của cầu thủ đối phương. Đến trận gặp Man City, Elanga đã không thể phát huy khả năng của mình. Ở vào vị trí tương tự, anh có pha chạm bóng không tốt và rốt cuộc để Joao Cancelo cướp được bóng.

ĐIỂM NHẤN Man City 4-1 MU: Siêu nhân De Bruyne hất văng MU khỏi Top 4

ĐIỂM NHẤN Man City 4-1 MU: Siêu nhân De Bruyne hất văng MU khỏi Top 4

Kevin De Bruyne chính là ngôi sao của trận derby Manchester khi góp công vào 3 trong 4 bàn thắng vào lưới MU, giúp Man City giành chiến thắng để củng cố ngôi đầu, trong khi kình địch cùng thành phố mất vị trí thứ 4 vào tay Arsenal.

Nếu Man City dứt điểm chính xác hơn ở trận đấu vừa qua, họ có thể nã vào lưới MU 6 bàn, tức là sẽ có chiến thắng giống như năm 2011 tại Old Trafford. Hiện tại, khoảng cách về trình độ giữa Man City và MU còn lớn hơn rất nhiều so với cách đây 11 năm.

MU là CLB có 99 vấn đề và Ronaldo chỉ là 1 trong số đó. Có thể Ronaldo là vấn đề lớn của MU, bởi vì dù sao anh cũng là một ngôi sao lớn và xuất hiện với những tiêu đề lớn trên các trang báo. Tuy nhiên cầu thủ người Bồ Đào Nha không phải là nguyên nhân chủ chốt khiến MU nhận thất bại.

Cho dù Ronaldo có ra sân, Man City vẫn giành thắng lợi. Rõ ràng, thời kỳ mà Ronaldo có thể tỏa sáng ở một trận cầu lớn đã qua. Kể từ hồi Giáng sinh, Ronaldo thu về số thẻ phạt ngang với số bàn thắng mà anh ghi được. Kể từ khi lập cú đúp vào lưới Arsenal, Ronaldo chỉ ghi thêm bàn thắng vào lưới 3 đội bóng, trong đó có 2 đội nằm trong nhóm xuống hạng (Norwich và Burnley). MU cũng chỉ thắng 2 trong số 7 trận gần nhất mà Ronaldo ra sân.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, Man City vs MU, KQBD Anh, BXH Anh
MU hoàn toàn lép vế trước Man City

Trận đấu vừa qua là trận thua thứ 2 của MU dưới thời HLV Ralf Rangnick, tuy nhiên con số đó không nói lên toàn bộ vấn đề. MU là một đội bóng lớn và lẽ ra họ cần giành nhiều chiến thắng hơn.

Với một đội bóng lớn, đôi khi các trận hòa và thua không khác gì nhau. MU đã hòa trước Newcastle, Aston Villa, Burnley, Southampton và Watford nhưng “Quỷ đỏ” đều hứng chịu chỉ trích nặng nề sau những trận đấu đó. Sau thất bại trước Man City, MU đang đối diện nguy cơ dự Cúp C2.

MU chỉ kém đội xếp thứ 4 là Arsenal 1 điểm nhưng nếu “Pháo thủ” đá đủ số trận, cách biệt giữa hai đội có thể trở thành 10 điểm. Và nếu như Tottenham cũng tận dụng số trận chưa đá, họ có thể xếp trên MU và hơn “Quỷ đỏ” 4 điểm. Như vậy có nghĩa MU có thể phải xuống chơi ở Cúp C3 mùa tới nếu như các đối thủ của họ tận dụng tốt cơ hội. Và đó dứt khoát không phải giải đấu mà những cầu thủ như Ronaldo, Pogba hay những cầu thủ khác trong đội muốn tham dự.

MU là một tập thể đang mất đi phương hướng. Harry Maguire không còn giữ được phong độ giống như ở Leicester và đội tuyển Anh. Sự ăn ý giữa anh và Lindelof cũng đã đi xuống đáng kể.

Scott McTominay và Fred rất tích cực tranh cướp bóng nhưng sự thực là 2 cầu thủ này không đủ sức chen chân vào bất cứ đội hình xuất sắc nào của MU trong quá khứ.

MU từng đào tạo ra những cầu trẻ xuất sắc nhưng hiện tại, họ không còn sản sinh ra những cầu thủ trẻ tài năng nào nữa. Rashford từng nổi lên là cầu thủ trẻ đầy tiềm năng dưới thời Van Gaal nhưng sau nhiều năm, anh không tiến bộ thêm mà còn tụt dốc.

Trong nhiều năm qua, MU mắc sai lầm quá nhiều trên TTCN. Đội bóng đầu tư quá lớn để mang về các bản hợp đồng như Lukaku, Sanchez và gần nhất là Maguire nhưng vẫn không giải quyết được các vấn đề. Điều gì đã xảy ra với đội bóng? MU dường như chỉ mua sắm dựa vào mối quan tâm của đối thủ. Sự thực là MU đã vượt qua Man City để giành lấy Maguire và Ronaldo. Họ cũng đánh bại Chelsea để giành lấy Lukaku.

Nhưng TTCN không phải là một môn khoa học chính xác và những thành tích trong quá khứ không thể đảm bảo bất cứ điều gì. HLV Pep Guardiola đã ca ngợi Ronaldo là một cỗ máy ghi bàn nhưng kể từ khi cập bến MU, siêu sao người Bồ Đào Nha đã không thể tái hiện phong độ ghi bàn như trước.

Vào hôm Chủ Nhật, HLV Rangnick phát biểu rằng Ronaldo vắng mặt do bị chấn thương hông, nhưng trên mạng xã hội, nhiều người tin rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn khỏe mạnh và anh ngồi ngoài do không thể chiếm được niềm tin của nhà cầm quân người Đức.

Dù bất kể thế nào, việc Ronaldo vắng mặt cũng cho thấy anh không phải là nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề tại MU.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm