Romelu Lukaku ngày càng là trung phong M.U cần

06/09/2017 07:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Romelu Lukaku vừa ghi bàn quyết định đưa Bỉ tới World Cup 2018 với cú đánh đầu sở trường từ một quả tạt bên cánh phải. Đó là một bàn thắng đẹp theo đúng phong cách của Lukaku nhưng nó lại không phải là điều ấn tượng nhất mà tiền đạo người Bỉ để lại.

Phải làm khách tới Hy Lạp trong một trận đấu cực kỳ khó khăn của Bỉ, Lukaku vẫn thể hiện được những phẩm chất của một trung phong mà HLV Jose Mourinho kỳ vọng khi chiêu mộ anh từ Everton.

Lukaku ngày càng khiến M.U thích thú

Lukaku thường bị chỉ trích là lười di chuyển và đỡ bước một kém nhưng ở Hy Lạp, anh di chuyển rộng sang cả hai cánh lẫn trung tâm và luôn cầm được bóng với sự bình tĩnh và tự tin. Ấn tượng hơn, Lukaku thường làm được điều đó khi bị bao vây bởi hơn một hậu vệ trong khi các pha chuyền bóng của tiền đạo này không hề cầu toàn.

Đó là một tín hiệu tích cực không chỉ cho Lukaku, mà cả M.U nữa, bởi ngày càng có cơ sở để khẳng định Lukaku là một chữ ký cần thiết cho các kế hoạch của HLV Mourinho. Tất nhiên vẫn còn một chặng đường dài trước khi Lukaku đền đáp được con số 75 triệu bảng mà M.U đã bỏ ra nhưng những dấu hiệu ban đầu là rất hứa hẹn.

Vẫn có chỉ trích rằng Lukaku chưa phải là một tiền đạo toàn diện, thậm chí là đến từ Thierry Henry (một trong các HLV của Lukaku ở đội tuyển Bỉ) một cách công khai và những chỉ trích này đôi lúc không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, may mắn cho HLV Mourinho và các CĐV M.U, Lukaku là mẫu cầu thủ học hỏi rất nhanh.

Hơn bất cứ ai khác, Lukaku là “sinh viên” chuẩn mực của bóng đá, điều giúp anh gặt hái thành công ở CLB lẫn đội tuyển. Từ một tiền đạo thô ráp, Lukaku ngày càng trở nên khó nắm bắt trong vòng cấm và sẵn sàng đi bóng qua hậu vệ. Lukaku hẳn sẽ có thêm động lực thi đấu khi được nghe lời khen của Ruud van Nistelrooy, cựu trung phong nổi tiếng đã ghi 150 bàn trong 219 trận khoác áo M.U mới đây nói rằng Lukaku hoàn toàn có thể vượt qua thành tích của anh.

Lukaku đã có sự khởi đầu tốt ở M.U với 4 bàn sau 4 trận chính thức đầu tiên, nhưng điều tuyệt vời nhất là cách mà tiền đạo người Bỉ tập trung toàn bộ cho M.U ngay từ giây phút đầu tiên anh gia nhập sân Old Trafford. Phong độ trong các trận du đấu mùa Hè không phải là dấu hiệu để một cầu thủ tỏa sáng khi chính thức bước vào mùa giải nhưng trường hợp của Lukaku thì đúng như vậy.

'Lukaku dứt điểm hay nhưng chọn vị trí chưa tốt'

'Lukaku dứt điểm hay nhưng chọn vị trí chưa tốt'

Alan Pardew khen ngợi khả năng dứt điểm của Romelu Lukaku khi bình luận trên Sky Sports nhưng nhấn mạnh tiền đạo người Bỉ cần cải thiện khả năng di chuyển lúc Man United đoạt lại bóng.

Lukaku đã chơi tốt trong 4 trận chính thức đầu tiên với M.U sau khi đã có một mùa Hè cực kỳ ấn tượng với các bàn thắng vào lưới Real Salt Lake, Man City, và Valerenga. Lukaku đã thích nghi cực nhanh vào hàng công của M.U khi sớm tỏ ra ăn ý với Henrikh Mkhitaryan, Marcus Rashford và Paul Pogba trong một thời gian ngắn. Chỉ với sự góp mặt của Lukaku, hàng công của M.U đã thay đổi hoàn toàn so với mùa trước. Chỉ sau 3 trận mùa này, M.U đã ghi số bàn bằng gần 1/5 của toàn bộ Premier League mùa trước (10 bàn so với 54 bàn).

Vẫn cần những quả tạt tốt

Rõ ràng là sự cơ động cao và hòa nhập tuyệt vời của Lukaku đã ngay lập tức khiến hàng công của M.U trở nên lợi hại hơn rất nhiều, và không còn là đội bóng vốn rất cùn mòn mùa trước. Không chỉ Lukaku đang đem lại các bàn thắng cho M.U, mà còn là những vệ tinh xung quanh cựu tiền đạo Everton nữa.

Nếu có điều gì mà M.U chưa khai thác được hết từ Lukaku thì đó chính là những quả tạt. Lukaku đánh đầu cực giỏi nhưng anh đang thiếu những quả tạt chính xác để thể hiện. Lukaku đã ghi 1 bàn từ đánh đầu mùa này sau quả đá phạt của Mkhitaryan trong trận thắng West Ham nhưng như thế là quá ít so với tiềm năng của tiền đạo người Bỉ.

Lý do là bởi khả năng tạt bóng của M.U vẫn chưa đạt tới trình độ cao nhất. Cầu thủ hay tạt bóng nhất của họ là Antonio Valencia chưa cho thấy khả năng tạt bóng vốn đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn bằng đầu cho Wayne Rooney ở mùa 2010-11. Ở cánh đối diện, Daley Blind có cái chân trái rất dẻo nhưng lại không có nhiều cơ hội để tạt bóng.

Vì lẽ đó, HLV Mourinho có thể tiếc nuối khi không mua được cầu thủ chạy cánh Ivan Perisic từ Inter Milan và ông có lẽ cũng ghen tị với Chelsea khi đội bóng của Antonio Conte có chuyên gia tạt bóng Davide Zappacosta từ Torino trong ngày cuối cùng của chuyển nhượng Hè 2017. Với một Alvaro Morata giỏi không chiến, Zappacosta hứa hẹn sẽ là sự bổ sung quan trọng cho ĐKVĐ Chelsea.

8: Lukaku đã ghi tổng cộng 8 bàn cho M.U và đội tuyển Bỉ trong mùa giải 2017-18, một thống kê quá ấn tượng.

7: Lukaku đã có 7 pha ghi bàn bằng đầu ở Premier League mùa trước, chỉ kém người tốt nhất là Llorente của Swansea đúng 1 bàn.

1: Sau 6 trận đầu tiên cho cả ĐTQG lẫn CLB mùa này, Lukaku chỉ tịt ngòi đúng 1 lần (trước Leicester ở Premier League)

Vũ Mạnh (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm