Rio Ferdinand: ‘M.U nên quên Champions League đi và tập trung vào Top 4’

14/02/2019 06:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa)- Thua 2 bàn trên sân nhà và phải hành quân tới Paris mà không có sự phục vụ của Paul Pogba, lật ngược thế cờ là nhiệm vụ có vẻ bất khả thi với M.U, theo đánh giá của cựu danh thủ Rio Ferdinand.

M.U: Khi Solskjaer cũng phải bất lực với Alexis Sanchez

M.U: Khi Solskjaer cũng phải bất lực với Alexis Sanchez

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thể hiện rõ sự thất vọng sau khi chứng kiến màn trình diễn không thể chấp nhận được của Alexis Sanchez trong trận M.U thua 0-2 trước PSG, tại lượt đi vòng knock-out Champions League.

Trận ra mắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer ở sân chơi Champions League đã diễn ra không như mong đợi. Dù chơi trên sân nhà nhưng M.U bị PSG lấn lướt. Chung cuộc, Quỷ đỏ thua trận với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của Kimpembe và Mbappe ngay tại Old Trafford buộc M.U đứng trước nhiệm vụ phải ghi được 2 bàn thắng trong chuyến làm khách tới Paris 2 tuần tới. Đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với M.U trước một PSG đang có phong độ cao.

Khó khăn càng chồng chất với Quỷ đỏ khi ở trận đấu đó họ không có sự phục vụ của Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp lĩnh thẻ vàng thứ 2 do pha vào bóng bằng gầm giày với Dani Alves những phút cuối trận lượt đi.

Chú thích ảnh
M.U không có sự phục vụ của Pogba ở trận lượt về trên sân Parc des Princes

Theo Rio Ferdinand, với những bất lợi nêu trên thì cuộc chơi của M.U ở đấu trường Champions League coi như đã khép lại. “M.U cần phải nghĩ tới việc tiếp tục chiến đấu. Lúc này, mục tiêu của họ nên là Top 4 Ngoại hạng Anh. Còn tại đấu trường Champions League, cuộc chơi này, trận đấu này đã kết thúc sau thẻ đỏ của Pogba”, Ferdinand bình luận trên kênh BT Sport.

“Trận đấu là một trong những minh chứng xem Pogba sẽ thể hiện đến đâu, cậu ấy đã thi đấu trên một sân khấu lớn và bị khắc chế bởi Marquinhos. Pogba cần phải biết cách kiềm chế được cảm xúc, làm thế nào để đối phó với những áp lực từ đối thủ”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm