Rashford hoặc Martial phải 'hy sinh' vì sự cầu toàn của Mourinho

09/09/2017 09:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Marcus Rashford hoặc Anthony Martial, chỉ một chứ không thể là cả hai. Ai sẽ là người được Mourinho chọn trong trận đấu với Stoke sắp tới? Đây là câu hỏi đang khiến các CĐV Man United băn khoăn.

Hãy hỏi một nhóm CĐV Man United rằng họ nghĩ đâu là đội hình tối ưu nhất của Man United hiện tại? Sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau.

Gần như 100% số người được hỏi sẽ lựa chọn David De Gea trong khung gỗ. Antonio Valencia ở vị trí hậu vệ phải. Rất nhiều người sẽ chọn Eric Bailly cho vị trí trung vệ, còn người đá cặp với anh sẽ gây ra một số tranh luận. Trong khi đó, vị trí hậu vệ trái vẫn là một dấu hỏi khiến ngay cả Mourinho cũng phải đau đầu.

Ở khu trung tuyến, số đông CĐV chọn bộ 3 Pogba – Mkhitaryan – Matic. Cũng có một vài CĐV lựa chọn “người hùng bị lãng quên” Ander Herrera. Còn ở hàng tiền đạo, 100% vị trí đá cắm sẽ là Romelu Lukaku, ít nhất là cho đến khi Zlatan Ibrahimovic trở lại.

Đến vị trí chạy cánh, đây là nơi khiến các CĐV thật sự tranh cãi rằng ai là người xứng đáng hơn, với Marcus Rashford? Hay Anthony Martial? Một số ít CĐV đã có lựa chọn thú vị khi để một người đá cánh này và người còn lại đá cánh kia. Tuy nhiên, lựa chọn này rất ít khả năng xảy ra. Đặc biệt là khi vị trí chạy cánh luôn là tâm điểm trong lối chơi của Quỷ đỏ.

“Khả năng phản công và thiên về 2 bên cánh luôn là lối chơi của Man United”, Gary Neville từng chia sẻ khi được hỏi về bản chất của Man United.

Không phải ngẫu nhiên mà Neville được chơi trong một đội hình từng giành cú ăn ba vào năm 1999 với David Beckham bên cánh phải cùng Ryan Giggs bên cánh trái.

Sau một năm với David Moyes và hai năm với Van Gaal, Mourinho nhấn mạnh rằng ông đang đưa đội bóng trở lại với triết lý từ thời Sir Matt Busby và Sir Alex Ferguson. Nhưng điều đó không bao gồm việc Rashford và Martial cùng có mặt trong một đội hình.

Chú thích ảnh
Rashford hay Martial? Mourinho sẽ chọn ai?

Trong 3 trận đầu tiên, Mourinho đã để Martial trên băng ghế dự bị trong hai trận với West Ham và Swansea. Và cả hai lần được tung vào sân, anh đều ghi bàn. Trong khi đó, Rashford cũng làm điều tương tự ở trong trận đấu với Leicester City.

Với việc hai cầu thủ này đang có phong độ cao, người hâm mộ hy vọng HLV Mourinho sẽ lựa chọn cả hai trong đội hình xuất phát với Stoke City sắp tới. Tuy nhiên, rất khó để điều này xảy ra. Bởi trong 68 trận cầm quyền, Mourinho mới chỉ để hai cầu thủ này cùng ra sân vỏn vẹn có 9 lần. Mùa trước, hai cầu thủ này được chọn đá cặp bên cạnh Ibrahimovic đúng một lần. Đó là trong thất bại 1-3 trước Watford gần một năm trước.

Khi Rashford và Martial cùng xuất phát trong đội hình của Mourinho, Rashford thường được chọn đá tiền đạo cắm. Và điều đó chỉ xảy ra khi Ibrahomovic cần nghỉ ngơi hoặc bị treo giò.

Ở tuổi 19, Marcus Rashford đã lập công ty, nuôi mộng thành tỷ phú

Ở tuổi 19, Marcus Rashford đã lập công ty, nuôi mộng thành tỷ phú

Ngôi sao của M.U, thành viên chủ chốt của ĐTQG Anh, bây giờ Marcus Rashford còn có thêm danh xưng mới: Giám đốc. Cầu thủ 19 tuổi này vừa chi hàng triệu bảng để thành lập cùng lúc hai công ty với tên gọi Mucs Properties Ltd và Mucs Enterprises Ltd.

Cùng so sánh một chút giữa Martial, 21 tuổi vả Rashford, 19 tuổi. Rashford là một cầu thủ nhanh nhẹn, trực diện và nhiệt tình. Trong khi đó, Martial cũng rất nhanh và có khả năng dứt điểm tốt hơn. 

Dựa trên số liệu thống kê trong 3 trận đầu tiên, Martial đã ghi được hai bàn và có một kiến tạo. Về phía Rashford, cầu thủ người Anh ghi được một bàn và cũng có một kiến tạo.

Juan Mata không ghi bàn hay kiến tạo. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn được đá chính trong cả 3 trận tại Premier League trong khi Rashford và Martial phải luân chuyển nhau. Đối với Mourinho, lý do để giải thích cho lựa chọn trên rất đơn giản. Mata giúp cho đội bóng của ông cân bằng hơn.

Đó cũng là lý do khi ông lựa chọn Valencia, một cầu thủ có thiên hướng tấn công ở bên cánh phải, thì cánh trái sẽ là một cầu thủ thiên về phòng ngự như Matteo Darmian hoặc Daley Blind.

Chú thích ảnh
Mourinho luôn nhắm đến sự cân bằng tuyệt đối

Bàn thắng và kiến tạo rất quan trọng, nhưng đối với Mourinho, điều quan trọng hơn là giữ cho đội bóng được cân bằng. Ông dường như đang bị mắc kẹt trong lối suy nghĩ đó với đội hình ra sân trong 3 trận đầu tiên ở mùa giải này.

Martial và Rashford thay nhau, nhưng các vị trí khác vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, Stoke City là một đối thủ khác hẳn với 3 đội bóng trước. Rất có thể một sự thay đổi sẽ diễn ra. Jesse Lingard có thể xuất hiện. Hoặc bất ngờ hơn, Ander Herrera có thể trở lại trong đội hình xuất phát.

Rashford đang ở phong độ cực kỳ cao khi vừa ghi bàn giúp tuyển Anh đánh bại Slovakia. Trong khi đó, Martial đã được nghỉ ngơi sau khi bị tuyển Pháp bỏ rơi. Lựa chọn cuối cùng vẫn là ở Mourinho. Nhưng lịch sử cho thấy chỉ có một trong hai sẽ ra sân trong trận đấu gặp Stoke sắp tới.

Trung Phạm
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm