Raheem Sterling: Người hát bè hoàn hảo

06/04/2014 14:08 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool vươn lên đứng đầu BXH Premier League (tính đến trước vòng 33) bằng một thứ bóng đá tấn công rực lửa, đầy cống hiến. Xem Liverpool vào lúc này giống như xem một buổi hòa nhạc đẳng cấp.

Ở đó, HLV Brendan Rodgers là đạo diễn âm nhạc tài năng, và ông đã quy tụ được những “ca sĩ” chất lượng nhất: Luis Suarez, Daniel Sturridge, Philippe Coutinho Steven Gerrard... So với các đàn anh, Raheem Sterling chỉ như một người hát bè, đứng đằng sau làm nhiệm vụ hỗ trợ. Nhưng nếu thiếu anh, buổi hòa nhạc của Liverpool sẽ không thể hoàn hảo.

Những pha đi bóng kỹ thuật, những bàn thắng và kiến tạo của Sterling mùa này.

Thật vậy, ở mùa giải năm nay, Sterling chỉ ra sân 18 trong tổng số 32 trận của Liverpool ở Premier League, và số lần đá chính chỉ là 9. Anh chưa phải là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình của HLV Brendan Rodgers. Thế nhưng, Sterling cũng đã có được 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

Sterling đặc biệt chơi tốt trong chuỗi 13 trận bất bại, trong đó có 8 trận thắng liên tiếp, của Liverpool tại Premier League. Nổi bật hơn cả là 2 chiến thắng hủy diệt 5-1 và 4-0 trước 2 đội bóng thành London: Arsenal và Tottenham. Ở cả hai trận đấu đó, Sterling đều được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trận đấu với Arsenal, Sterling lập được 1 cú đúp sau những pha phản công thần tốc. Trận đấu với Tottenham, anh không ghi bàn, nhưng đã tra tấn Danny Rose bằng tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo của mình.

“Những gì Sterling làm trong 3 hay 4 tháng qua thật tuyệt vời, cậu ấy đang là cầu thủ hay bậc nhất của Liverpool. Sterling sẽ có suất đá chính trong đội hình ĐT Anh ở World Cup. Tôi tin tưởng 100% cậu ấy sẽ là ngôi sao của Tam sư tại Brazil”.
_ Cựu ngôi sao của Liverpool, Dietmar Hamann.
Mùa giải năm ngoái, cũng chính vì những điểm mạnh đó mà anh được HLV Brendan Rodgers trao cơ hội ở đội 1. Sterling chơi rất ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa, đến mức HLV Roy Hodgson đã trao cho anh cơ hội ở ĐT Anh. Tất cả như một giấc mơ với chàng trai khi đó chỉ mới 17 tuổi. Thế rồi, như mọi khi, sự tâng bốc của giới truyền thông Anh đã làm hại Sterling, khiến anh sa sút thảm hại. Cả mùa giải, anh chỉ ghi được 2 bàn, và mất hút ở nửa sau của mùa bóng.

Ở mùa giải năm nay, có lẽ chính việc chỉ là một người hát bè đã giúp ích rất nhiều cho Sterling. Mọi người ca ngợi cặp tiền đạo sát thủ Suarez - Sturridge, tài cầm quân của Rodgers hay phong độ cao của những Coutinho, Gerrard hay Skrtel. Không còn phải chịu nhiều áp lực từ giới truyền thông, Sterling thoải mái chơi bóng, và ngày một tự tin hơn.

Giờ đây, khi báo chí lại phải nhắc đến anh, Sterling có lẽ đã đủ mạnh mẽ để không làm cho những lời khen ngợi ảnh hưởng tới phong độ của mình. Với phong độ hiện tại, HLV Roy Hodgson hẳn sẽ không thể bỏ qua anh được nữa, và Brazil đang vẫy gọi Sterling.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm