Raheem Sterling khiến Liverpool nổi giận với phát biểu mới nhất

03/11/2016 18:31 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ Raheem Sterling mới đây đã có những tiết lộ xung quanh quyết định chia tay Liverpool trong quá khứ.

CĐV Liverpool đến bây giờ vẫn chưa thể tha thứ cho Sterling khi cầu thủ này chuyển sang khoác áo Man City mùa giải trước. Với họ, Sterling là kẻ phản bội nơi đã góp công nuôi dưỡng tài năng của mình từ khi còn là một cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, trong tiết lộ mới nhất, Sterling cho biết chẳng phải tới mùa trước anh mới tính đến việc rời Liverpool. Dự định này thực tế đã có khi Sterling mới chỉ 15 tuổi.

“Tôi chưa từng kể chuyện này với ai nhưng tôi chưa bao giờ quên được chuyến đi bằng tàu hỏa của tôi và người đại diện tới Liverpool”, Sterling chia sẻ với Gary Lineker trong một chương trình truyền hình. “Lúc đó, tôi mới 15 tuổi nhưng tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ làm gì nếu như Liverpool không đáp ứng được những gì tôi mong muốn. Nếu tôi không giành được những danh hiệu lớn, chơi bóng ở các giải đấu đỉnh cao, tôi sẽ đưa ra quyết định của mình”.


5 năm sau ngày đầu quân cho Liverpool từ Queens Park Rangers, Sterling quyết định rời khỏi Anfield. Anh trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử khi chuyển sang chơi bóng cho Man City với bản hợp đồng trị giá 49 triệu bảng ở tuổi 20.

Về quyết định này, Sterling cho rằng đó là bước đi đúng đắn để phát triển tiềm năng của anh. “Bạn luôn muốn chắc chắn rằng mình đang chơi bóng ở cấp độ cao nhất. Liverpool là đội bóng lớn nhưng vào thời điểm đó, được đến Man City chơi bóng bên cạnh những cầu thủ xuất sắc là cơ hội tuyệt vời. Tôi được thi đấu ở Champions League, chạm trán những đội xuất sắc như Barcelona. Với tôi, đó là trải nghiệm tuyệt vời”.

Hiện tại, Sterling đang toả sáng dưới thời Pep Guardiola. Tiền vệ người Anh là nhân tố không thể thiếu tại sân Etihad kể từ đầu mùa.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm