Quyết ra đi, Lingard từ chối gia hạn với MU

19/11/2021 08:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jesse Lingard muốn rời MU vào tháng 1/2022 sau khi từ bỏ các cuộc đàm phán hợp đồng với câu lạc bộ.

Ngỡ ngàng với bàn thắng 'siêu phối hợp' trong lịch sử MU

Ngỡ ngàng với bàn thắng 'siêu phối hợp' trong lịch sử MU

Mùa giải 1995-96, MU đang ở đỉnh cao của quyền lực. Đội bóng của huấn luyện viên Sir Alex Ferguson nổi bật với những tài năng ở mọi vị trí trên sân cỏ.

Tháng 10/2021, Lingard đã từ chối đề nghị gia hạn từ MU, được cho là có giá trị thấp hơn hợp đồng hiện tại của anh. Kể từ đó tới nay, cầu thủ 28 tuổi không có kế hoạch mở lại các cuộc đàm phán với Quỷ đỏ.

Vào nửa cuối mùa giải trước, Lingard đã trải qua giai đoạn thi đấu cho mượn thành công ở West Ham. Ngôi sao người Anh muốn một thỏa thuận cho mượn tương tự vào tháng 1 và sau đó chấm dứt 22 năm gắn bó với MU khi thỏa thuận giữa hai bên kết thúc vào tháng 6/2022. Khi đó, Lingard sẽ rời MU theo dạng tự do.

Theo quy định, vào tháng 1/2022, Lingard đã đủ điều kiện để đàm phán với các câu lạc bộ nước ngoài, giữa thông tin anh nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ Barcelona và AC Milan. Người đại diện của Lingard được cho đã đến Tây Ban Nha để gặp lãnh đạo Barca vào tuần trước.

Hè năm ngoái, MU từng từ chối đề nghị hỏi mua Lingard từ 6 đội bóng để giữ anh lại Old Trafford khi HLV Ole Solskjaer hứa hẹn sẽ đảm bảo thời gian thi đấu nhiều hơn cho cầu thủ này. Tuy nhiên, tính tới thời điểm này của mùa giải, Lingard chỉ mới đá chính duy nhất 1 lần trong trận đấu với West Ham ở Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng 9. Anh ra sân trong màu áo tuyển Anh còn nhiều hơn cho MU.

 

MU, chuyển nhượng MU, tin MU, tin tức MU, Pogba, Rashford. Trippier, Dalot, Solskjaer, Raiola, bóng đá Anh, tin bong da MU, ngoại hạng anh, tin tuc bong da Anh hom nay
Lingard từ chối gia hạn với MU

  

Cơ hội ra sân của Lingard bị hạn chế bởi các hợp đồng mùa Hè của MU như Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho. Lingard cũng được cho đã “rất khó chịu” khi Daniel James là lựa chọn ưu tiên trước anh dù cầu thủ Xứ Wales thời điểm đó sắp gia nhập Leeds United.

Lingard đã ghi 2 bàn trong 5 trận ra sân ở Premier League từ ghế dự bị mùa giải này. Anh mắc lỗi trong bàn thua của MU trước Young Boys ở đấu trường Champions League nhưng đã sửa đổi bằng pha kiến tạo cho Ronaldo lập công trước Villarreal.

Nhưng với thời giant hi đấu cho MU quá ít ỏi, 154 phút. Lingard đã mất suất trong đội hình của HLV Gareth Southgate ở các trận vòng loại World Cup gần đây gặp Albania và San Marino. Khao khát được chơi bóng ở Qatar 2022 đã khiến Lingard quyết định cần phải rời MU bởi lúc này được ra sân thường xuyên hơn là lựa chọn duy nhất.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm