Quên Rooney đi, Tam sư giờ là của người trẻ

27/03/2018 07:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Southgate đang tạo ra một cuộc cách mạng ở đội tuyển Anh, với nòng cốt là một dòng máu trẻ đầy nhiệt huyết. Và người hâm mộ xứ sương mù đang rất hy vọng vào màn trình diễn của họ ở World Cup 2018.

Tháng trước, Gareth Southgate có một bài phỏng vấn dài với kí giả Guillem Balague. Để mở màn, Balague đã hỏi HLV của tuyển Anh là album nào sẽ được ông chọn nếu như chỉ được phép nghe duy nhất một loại. Gareth Southgate chia sẻ ông đã may mắn thế nào khi có quá nhiều thứ được giữ trong phòng thay đồ của tuyển Anh, với các album khác nhau liên quan đến âm nhạc, hội họa và cả văn hóa nữa.

Luồng gió trẻ mới

"Nhưng là album nào?", Balague lại hỏi. "Tôi chắc sẽ giữ lại The Joshua Tree của U2", HLV tuyển Anh đáp lại. The Joshue Tree là một sự pha trộn của nhiều dòng nhạc với giai điệu chủ đạo là Rock. Nó y như đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại, với sự pha trộn của nhiều cá nhân. Những cá tính, những ngôi sao mới nổi, những cái tên đang có được phong độ cao nhất. Đó là cơ sở, là điểm tựa để Gareth Southgate lựa chọn những người hay nhất đến Nga vào tháng 6 này.

Trận giao hữu gần đây với Hà Lan tại Amsterdam là một ví dụ cho thấy sự trưởng thành của tuyển Anh hiện tại. Có tới 10 cầu thủ ra sân đều đến từ những đội bóng đã lọt tới vòng 1/8 Champions League. Họ đều đã được đào tạo ở những đội trẻ của các học viện uy tín của Premier League. Trong số này, chỉ có 2 cầu thủ là đã vượt qua tuổi 27. Tất cả những điều ấy đã nói nên sự trẻ trung của dàn sao Tam sư mới.

Chiến thắng 1-0 ngay trên sân của đối phương trước một Hà Lan vừa đập đi xây lại, với chỉ vỏn vẹn 3 cầu thủ chơi ở Champions League không phải là một dấu ấn quá lớn. Hai năm trước, tuyển Anh thậm chí còn đánh bại nhà vô địch thế giới nhưng cuối cùng, khi bước vào EURO 2016, họ bị Iceland loại một cách tức tưởi. Bởi vậy, chiến thắng trước Hà Lan lần này với những người Anh được ví như một tín hiệu tích cực, thay vì một sự khẳng định rằng đội bóng của họ đã mạnh, đẳng cấp hơn.

Southgate thích cách khiêm tốn này bởi ông biết đây đang là giai đoạn cần thiết nhất để thử nghiệm những cầu thủ trẻ, những người đang chứng minh được giá trị trong màu áo của các CLB. Bởi vậy, thay vì đặt niềm tin vào những cầu thủ đã lớn tuổi với kinh nghiệm chinh chiến cao, ông tin vào những người trẻ với tham vọng thổi một luồng gió mới vào lối chơi tưởng như đã quá đơn điệu và cũ kĩ.

Tuyển Anh vẫn lận đận chừng nào còn tiếc nuối 'thương binh' Wilshere

Tuyển Anh vẫn lận đận chừng nào còn tiếc nuối 'thương binh' Wilshere

"Đơn giản là chúng ta chẳng có ai cả", HLV Gareth Southgate nói khi được hỏi về mẫu tiền vệ trung tâm sáng tạo, biết cầm trịch trận đấu ở đội tuyển Anh.

Những người trẻ mang tới cách mạng chiến thuật

Trận đấu với Hà Lan, Anh đã áp dụng sơ đồ 3-4-2-1, với Kyle Walker, một cầu thủ chỉ đá cánh đơn thuần, đá ở hàng thủ 3 người. Hậu vệ của Man City chơi tốt như để khẳng định chỉ cần được HLV tin tưởng, anh sẽ đáp ứng được kì vọng, dù đá ở vị trí nào. Nhìn các cầu thủ trẻ của Anh chơi bóng, ai cũng có thể cảm nhận được họ đang sung mãn và tràn đầy năng lượng mà không bộc lộ bất cứ một điểm yếu nào.

Có một chút bối rối cho Southgate bởi cái tên mà ông kì vọng nhất là Jack Wilshere lại dính chấn thương. Tuy nhiên, chính tiền vệ của Arsenal cũng là vấn đế nếu anh ở trên sân khi không có được tốc độ và sức mạnh ở những pha bóng cần đẩy tốc độ trận đấu lên cao nhất. Ở khía cạnh này, người thay thế là Chamberlain lại đáp ứng được. Sức mạnh và tốc độ của tiền vệ đang chơi cho Liverpool giúp Tam sư tạo ra được áp lực cực lớn lên Hà Lan và nhờ đó duy trì được một thế trận áp đảo.

Trước Hà Lan, hàng công 3 người của Anh cũng thể hiện được sự cân bằng. Marcus Rashford đá cao nhất với Jesse Lingard và Raheem Sterling hỗ trợ ngay phía sau tạo ra một cây đinh ba, xuyên thẳng vào hàng phòng ngự còn chệch choạc của đội chủ nhà. Bàn thắng của Lingard đến như một hệ quả tất yếu khi mà hàng công của tuyển Anh đã chơi hay hơn. Họ tấn công đa dạng và có quá nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Đó là sự khác biệt của tuyển Anh so với thời của Wayne Rooney, Theo Walcott hay Daniel Sturridge.

Lối chơi mới của Anh mang đến sự đồng đều cho cả 3 tuyến. Họ giữ được bóng và tổ chức tấn công với những mảng miếng khác nhau. Thậm chí, những thủ môn cũng tỏ ra hiệu quả trong lối chơi này. Cứ nhìn cách Jordan Pickford kiểm soát bóng và triển khai từ sân nhà lên là thấy được tâm lý tự tin, không còn bị mất phương hướng như những năm trước đó.

Như đã nói ở trên, Hà Lan quá yếu và cần đến những đối thủ mạnh hơn để kiểm tra chất lượng hàng thủ của tuyển Anh. Có thể khi ấy, những vấn đề của hàng thủ cũng như tuyến giữa sẽ lộ ra. Tuy nhiên, với những người trẻ đang có trong đội hình, Southgate có thể tự tin vào một cuộc cách mạng mới cho đội bóng của đảo quốc sương mù.

27 Chỉ có 2 cầu thủ xuất hiện trong đội hình chính của tuyển Anh trước Hà Lan quá 27 tuổi (Danny Rose và Walker).

10 10 cầu thủ xuất phát trong chiến thắng trước Hà Lan đều đã cùng CLB của họ lọt vào vòng 1/8 Champions League mùa này.

53,3% Dưới thời của Gareth Southgate, tỷ lệ chiến thắng của tuyển Anh là 53,3%, với 8 chiến thắng, 5 hòa và 2 thất bại.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm