Quên 'Fergie Time' đi, Liverpool mới là đội thắng phút cuối nhiều nhất Premier League

20/12/2016 20:27 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Khi Sadio Mane ghi bàn ở phút 94 trên sân Goodison Park, ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Liverpool trước Everton trong trận derby Merseyside, anh chỉ tiếp nối một truyền thống của Lữ đoàn Đỏ.


Everton 0-1 Liverpool

Nói đến các trận thắng chết chóc từ những phút cuối, thì không đội nào sánh nổi với Liverpool tại Premier League. Trong lịch sử giải Ngoại hạng, họ đã thắng tổng 29 trận nhờ những bàn thắng muộn.

Arsenal là đội đứng thứ 2/42 đội ở phương diện này với 23 trận thắng. Đội đang dẫn đầu Premier League hiện tại là Chelsea xếp thứ ba, với thông số tương tự là 20.






Bàn thắng cực kỳ cảm xúc của Mane

Everton, người vừa hứng chịu nhát kiếm của Mane hôm thứ Hai, cũng từng thắng muộn 19 trận. Còn Man United, dù rất nổi tiếng với Fergie Time dưới thời Sir Alex Ferguson, cũng chỉ thắng 18 trận ở những phút cuối, đồng hạng với Tottenham.

Newcastle và Aston Villa, hai tên tuổi một thời giờ đã chơi ở giải hạng nhất, đứng thứ 7 và 8 trên BXH này. The Magpies (biệt danh của Newcastle) thắng 17 trận nhờ bàn quyết định từ phút 90 trở đi, còn Villa là 13 trận.

Manchester City, từng vô địch Premier League nhờ bàn thắng bằng vàng ở phút bù giờ của Sergio Aguero trước Queens Park Rangers vào năm 2012, đã 10 lần chiến thắng bằng những pha lập công như thế.




Bàn thắng vàng của Aguero cho Man City vào năm 2012

Dưới đây là bảng xếp hạng cụ thể:


Hoài Thuận
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm