QUAN ĐIỂM: Wayne Rooney chưa thực sự hết thời

13/11/2016 15:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Wayne Rooney tưởng chừng đã chấm hết sau khi anh liên tiếp phải ngồi dự bị ở Man United mùa này, tuy nhiên cầu thủ 31 tuổi  đang trở lại đầy mạnh mẽ ở cấp CLB và ĐTQG. Quan điểm của Daily Mail.

Ngày 24/9/2016, 12h15 trưa, trong phòng thay đồ của Man United, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Wayne Rooney. Thường thì sau khi HLV nói xong những chỉ đạo trước trận, đó là lúc người đội trưởng của “Quỷ đỏ”đứng lên và hô hào các đồng đội bước ra sân. Nhưng hôm nay, Wayne Rooney đã bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Leicester. Tâm trạng của các cầu thủ khác khá căng thẳng. Họ không biết Rooney sẽ phát biểu như mọi khi hay để cầu thủ khác làm thay mình. “Rooney đã đứng lên, nhìn tất cả mọi cầu thủ rồi dõng dạc nói. Đó là bài phát biểu trước trận mà tôi từng được nghe. Đó là lúc mà chúng tôi biết rằng Rooney sẵn sàng đối mặt với thách thức và sẽ không giận dỗi vì việc ngồi ghế dự bị.”, một nguồn tin từ Man United tiết lộ cho tờ Daily Mail. 

Tuy nhiên cho đến một vài tuần trước, mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng xấu với Rooney ở cấp đội tuyển. Sau khi mất vị trí chính thức ở Man United, Rooney đã bị HLV Gareth Southgate cho ngồi dự bị ở trận đấu giữa Anh và Slovenia. Và lúc mà Rooney mài đũng quần trên ghế dự bị ở đội tuyển quốc gia, đã xuất hiện những lời đồn đoán về việc anh đang ở giai đoạn cuối trong sự nghiệp của mình. Nhiều người cho rằng Rooney sẽ sang Mỹ hoặc Trung Quốc để dưỡng già, hoặc trở lại CLB cũ Everton.


Sự nghiệp đỉnh cao của Wayne Rooney tưởng chừng như đã chấm hết khi anh mất vị trí chính thức ở Man United và đội tuyển Anh 

Tuy nhiên Rooney đã đá chính trong trận gặp Fenerbahce ở Europa League. Dù Man United thua ở trận đấu này nhưng Rooney đã thi đấu tốt và thậm chí ghi 1 bàn thắng đẹp mắt. 

Vào Chủ Nhật tuần trước, Wayne Rooney đã đá chính trận đầu tiên ở Premier League, kể từ sau khi anh bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Leicester. Đội trưởng của Man United đã thi đấu ấn tượng và góp công vào thắng lợi 3-1 trước Swansea. Và vào tối thứ Sáu vừa qua, anh đã trở lại đá chính trong trận thắng 3-1 của “Tam sư” trước Scotland. 

Đó là những bước chuyển biến tích cực với Rooney và có lẽ những tuyên bố về việc sự nghiệp đỉnh cao của cầu thủ 31 này đã chấm hết là hơi vội vã. 

Ngay cả những người ở Man United cũng rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự trở lại của Wayne Rooney. Các quan chức của CLB rất hài lòng trước phản ứng của Rooney sau khi anh mất vị trí chính thức. Thần đồng một thời của bóng đá Anh không hề tỏ ra giận dỗi, tức tối hay bỏ tập. Ở trung tâm huấn luyện Carrington, Rooney vẫn cười đùa với các đồng đội như bình thường.

Swansea 1–3 Man United: Rooney, Pogba, Ibra tỏa sáng, Man United tìm lại nụ cười

Swansea 1–3 Man United: Rooney, Pogba, Ibra tỏa sáng, Man United tìm lại nụ cười

Các pha lập công của Pogba và Ibrahimovic (cú đúp) giúp Man United đánh bại chủ nhà Swansea 3-1 ở vòng 11 Premier League và tạm vươn lên thứ 6 trên BXH.


Một nguồn tin tiết lộ cho tờ Daily Mail rằng: “Về cơ bản, Rooney đã biết cúi mình và tập trung vào bóng đá. Anh ấy đã cư xử rất chuyên nghiệp. Rooney đang rất muốn phá vỡ kỉ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton ở CLB (Rooney đang kém 2 bàn) cũng như kỷ lục về số lần ra sân của Peter Shilton cho đội tuyển Anh (Rooney kém 6 trận)”.


Wayne Rooney đang hồi sinh

Jose Mourinho, HLV của Man United, có thể xem là đồng minh quan trọng của Rooney. “Người đặc biệt” từng cố đưa Rooney sang Chelsea trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình ở Stamford Bridge. Sau khi Mourinho được bổ nhiệm làm HLV của “Quỷ đỏ”, ông cũng đã gặp Rooney ở London, trước khi anh cùng “Tam sư” tham dự EURO 2016. HLV người Bồ Đào Nha đánh giá cao kinh nghiệm và sự lãnh đạo mà cầu thủ 31 tuổi này thể hiện trên sân tập cũng như trong lúc thi đấu. Đó có lẽ cũng là yếu tố sẽ giúp cho sự nghiệp của Rooney tiếp tục kéo dài ở Man United.

Lúc này, Rooney vẫn chưa nghĩ đến việc dưỡng già. Những người thân cận Rooney cho biết anh không bị thúc đẩy bởi lời đề nghị béo bở mà các CLB ở Trung Quốc đưa ra. Ngoài ra, Rooney cũng không mấy quan tâm tới việc chuyển sang MLS. Nếu tới Mỹ thi đấu, Rooney sẽ phải giảm lương rất nhiều. Kaka, cầu thủ đang hưởng lương cao nhất ở MLS, kiếm được 5,64 triệu bảng/năm, trong khi đó Steven Gerrard là 4,84 triệu bảng/năm. Tóm lại, sẽ chẳng có đội bóng nào ở đó dám bỏ ra mức lương 13 triệu bảng/năm như Man United đang trả cho Rooney cả. 

Chắn chắn, Old Trafford vẫn là nơi tốt hơn cả với Rooney, về môi trường thi đấu lẫn tiền bạc. Cầu thủ 31 tuổi này vẫn chưa từ bỏ khao khát thi đấu đỉnh cao và đó chính là lí do giúp anh trở lại mạnh mẽ ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Clip Man United thắng Swansea 3-1


Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm