Quan điểm: Thomas Tuchel rồi cũng sẽ như Frank Lampard

26/01/2021 15:16 GMT+7 | Chelsea

Chelsea quyết định sa thải Frank Lampard khi nhận định ông sẽ không mang về Stamford Bridge danh hiệu nào trong năm nay. Thomas Tuchelsea hay những HLV sau này rồi cũng chịu chung tình cảnh như vậy.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Southampton vs Arsenal, West Brom vs Man City. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Southampton vs Arsenal, West Brom vs Man City. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Southampton vs Arsenal, West Brom vs Man City. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Italia: trực tiếp Inter vs AC Milan. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh, bóng đá cúp FA. Lịch bóng đá ngày 26/1, sáng 27/1. 

Kết thúc cuộc cách mạng

Frank Lampard được Chelsea lựa chọn khi CLB lâm vào tình cảnh khó khăn. Họ bị cấm chuyển nhượng, HLV Maurizio Sarri bị CĐV chỉ trích nặng nề và cầu thủ xuất sắc nhất CLB Eden Hazard ra đi.

Trong bối cảnh đó, Frank Lampard với bề dày thành tích trong quá khứ khi thi đấu cho Chelsea dĩ nhiên sẽ xoa dịu tất cả. Ngay cả khi Chelsea không đạt thành tích cao, người ta cũng sẽ không chỉ trích Lampard hay Chelsea quá nhiều.

Chelsea, Lampard, Frank Lampard bị sa thải, Chelsea sa thải Lampard, Abramovich, Chuyển nhượng Chelsea, Tuchel thay Lampard, Ngoại hạng Anh, BXH Ngoại hạng Anh, Tuchel
Lampard trở về Chelsea trong thời điểm CLB gặp khó khăn

Sự có mặt của Frank Lampard thực sự đã mang lại luồng gió mới cho tại Stamford Bridge. Chelsea chưa bao giờ giàu sức trẻ như vậy và cũng chưa bao giờ sử dụng nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của chính họ cùng lúc đến như vậy. Những Reece James, Mason Mount, Biily Gilmour và Tammy Abraham đã giúp mùa giải đầu tiên của Frank Lampard tại Chelsea kết thúc hơn mong đội. Không chỉ vậy, họ cũng tiếp thêm nhiều hy vọng cho các cầu thủ trẻ ở phía dưới về viễn cảnh có thể thi đấu cho Chelsea.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng khi Chelsea được mua và mua rất nhiều ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè trước. Họ bỏ ra hơn 200 triệu bảng để chuyển nhượng nhưng sự thật rằng chỉ có duy nhất 1 cầu thủ Frank Lampard yêu cầu. Đó là Ben Chilwell.

Frank Lampard khao khát Declan Rice nhằm gia tăng sự chắc chắn ở tuyến giữa. Với Rice, HLV Lampard sẽ có thêm nhiều cách để sử dụng N'Golo Kante và giải thoát Mason Mount hoàn toàn ở khu vực giữa sân. Nếu có Rice, Mount có thể tập trung chơi tấn công chứ không phải thường xuyên lùi sâu tranh chấp phòng ngự nữa.

Chelsea, Lampard, Frank Lampard bị sa thải, Chelsea sa thải Lampard, Abramovich, Chuyển nhượng Chelsea, Tuchel thay Lampard, Ngoại hạng Anh, BXH Ngoại hạng Anh, Tuchel
Lampard không yêu cầu chuyển nhượng Werner và Havertz

Điều đó đã không xảy ra. Frank Lampard buộc phải tự mình loay hoay tìm cách sử dụng Timo Werner và Kai Havertz. Lúc này Werner không thi đấu tốt nhưng giai đoạn đầu mùa, chân sút người Đức vẫn có nổ súng đều đặn. Trong khi đó, Kai Havertz vẫn chưa thể hiện được đúng giá trị 72 triệu bảng của mình.

Khi thông tin Chelsea chuẩn bị sa thải Frank Lampard xuất hiện vào hôm 25/1, những lời chê trách HLV người Anh như được thể bung ra. Chiến thuật hạn chế, quản lý cầu thủ kém hiệu quả hay lạnh lùng với phòng thay đồ là những lời chỉ trích hướng về Frank Lampard.

Tại Chelsea, thi đấu kém cỏi chưa bao giờ là lỗi của cầu thủ hay Ban Lãnh đạo. Tất cả đều do HLV.

Số phận của Thomas Tuchel

Thomas Tuchel không phải sự lựa chọn đầu tiên của Chelsea. Họ vốn dĩ muốn đợi tới mùa giải mới sa thải Frank Lampard. Điều này giúp đội bóng không bị xáo trộn giữa mùa. Hơn nữa, khi kết thúc mùa giải thì họ sẽ thuyết phục RB Leipzig để HLV Julian Nagelsmann ra đi dễ hơn.

Tuy nhiên, dù là Tuhel hay Nagelsmann, số phận của họ cũng sẽ chẳng khác Frank Lampard là bao. Tại Stamford Bridge, ông chủ của họ không có thời gian để chờ đợi. Họ muốn thành tích và các danh hiệu.

Thomas Tuchel sẽ không phải chịu nhiều áp lực ở giai đoạn nửa cuối mùa giải này. Ông có thể không phải cố gắng giành danh hiệu ở mùa sau nhưng phải nhất thiết biến Chelsea thành một đội bóng có khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở mức "có khả năng cạnh tranh" mà không thể có danh hiệu thì Tuchel cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt Stamford Bridge.

Chelsea, Lampard, Frank Lampard bị sa thải, Chelsea sa thải Lampard, Abramovich, Chuyển nhượng Chelsea, Tuchel thay Lampard, Ngoại hạng Anh, BXH Ngoại hạng Anh, Tuchel
Tuchel sẽ ra đi nếu không giúp Chelsea giành được danh hiệu nào

Chính những áp lực từ giới thượng tầng tại Chelsea sẽ khiến các HLV không thể chờ đợi và trao cơ hội nhiều cho các cầu thủ trẻ trưởng thành. Do vậy, Chelsea thường sử dụng những cầu thủ đã thành danh. Họ có thể tự hào khi thấy các tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của mình tỏa sáng tại CLB khác nhưng điều đó chỉ là tự an ủi bản thân.

"Mọi người nói nhiều về những dự án phát triển và ý tưởng nhưng ở đây (Premier League) bạn phải giành chiến thắng, nếu không muốn bị sa thải", Pep Guardiola nhận xét.

Chelsea dưới thời ông chủ Roman Abramovich là một "lò xay" HLV. Áp lực danh hiệu khiến họ không bao giờ có thể thoát khỏi vòng quay này. 

Quý Dậu (theo DailyMail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm