QUAN ĐIỂM: Đội hình M.U năm 1999 có thể đánh bại Man City hiện tại

03/03/2018 07:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City hiện tại rất mạnh và đang là một thế lực rất khó bị đánh bại ở Premier League. Nhưng cựu cầu thủ của Arsenal, Martin Keown cho rằng Man United của năm 1999 vẫn có thể đánh bại thầy trò Pep Guardiola.

Vị trí: Thủ môn

Chú thích ảnh

Peter Schmeichel từng là một trong những thủ môn số 1 của Premier League. Anh là nỗi khiếp sợ của bất kỳ tiền đạo nào.

Những năm đỉnh cao của Schmeichel nên là một ví dụ chi tiết cho Ederson của Man City. Thủ thành người Brazil không thường phải làm việc nhiều nhưng cũng gây được sự chú ý. Anh đã chơi tốt trong trận đấu với Arsenal ở sân Emirates giữa tuần qua.

Vị trí: Trung vệ

Chú thích ảnh

Jaap Stam có lẽ là trung vệ tốt nhất trong thế hệ đó. Nhưng nếu Vincent Kompany có thể lấy lại phong độ ngày nào sau những chấn thương thì anh cũng là một trong những người giỏi nhất tại giải đấu. Cầu thủ 31 tuổi người Bỉ đang làm việc rất ăn ý cùng Nicolas Otamendi.

Vị trí: Hậu vệ cánh

Chú thích ảnh

Martin Keown chia sẻ: “Đối đầu với Gary Neville giống như việc phải đối mặt với hai hậu vệ cánh vậy. Kyle Walker rất giỏi nhưng tôi không nghĩ cậu ấy có tầm ảnh hưởng ở ngoài sân”.

“Khả năng thích ứng của Fabian Delph với vị trí hậu vệ trái rất đáng chú ý. Nhưng tôi sẽ chọn Denis Irwin”.

“Tôi không thể nhớ được lần nào cậu ấy để mất bóng cho đối thủ. Cậu ấy từng là cầu thủ bị đánh giá sai nhất ở Premier League”.

Vị trí: Tiền vệ trung tâm

Chú thích ảnh

Roy Keane là nhân tố quyết định cho sự thành công của United, trong khi Paul Scholes là một trong những tiền vệ giỏi nhất ở Anh.

Hiện tại ở Man City, Kevin De Bruyne cũng có ảnh hưởng như Keane nhưng theo một cách khác. Trong khi cựu cầu thủ của Man United chơi với vai trò tiền vệ trụ thì De Bruyne lại là bộ não sáng tạo của Man City. De Bruyne đang cùng David Silva đang trở thành cặp Xavi và Andres Iniesta mới.

Đằng sau họ, Fernandinho giống như một thủ môn đang chơi ở vị trí tiền vệ, luôn ở đó để giải cứu đội bóng.

Thành công của Man City nhờ tập luyện với... bức tường

Thành công của Man City nhờ tập luyện với... bức tường

Mới đây, một đoạn video được quay tại trung tâm huấn luyện của Man City đã hé lộ về phương pháp tập luyện mà HLV Pep Guardiola đã mang đến cho các cầu thủ của nửa xanh thành Manchester, phương pháp đã làm nên sự hồi sinh thần kỳ của The Citizen trong mùa giải năm nay.

Vị trí: Tiền vệ cánh

Chú thích ảnh

Khả năng tạt bóng của David Beckham là điều khó có ai sánh kịp. Trong khi đó, Raheem Sterling lại là một dạng khác. Anh sử dụng tốc độ để đột phá vào hàng phòng ngự đối phương. Tiền vệ của Man City cũng đã cải thiện phần nào khả năng dứt điểm.

Có sự giống nhau thực sự giữa Giggs và Leroy Sane. Cả hai đều là những cầu thủ có khả năng qua người đỉnh cao.

Sane thực sự rất tài năng. Anh có thể chạm tới đẳng cấp của những siêu sao nếu tạo ra được những khoảnh khắc thay đổi trận đấu.

Vị trí: Tiền đạo

Chú thích ảnh

Pep Guardiola muốn Sergio Aguero làm được nhiều hơn và ông đã toại nguyện. Tiền đạo người Argentina chuẩn bị có bàn thắng thứ 200 cho Man City và anh cũng đóng góp rất nhiều kiến tạo.

Trong khi đó, Man United năm 1999 có tới 4 tiền đạo cạnh tranh nhau. Andy Cole và Dwight Yorke là 2 lựa chọn hàng đầu, tiếp theo đó là Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer. Trận chung kết Champions League năm đó, Quỷ đỏ tạo ra khoảnh khắc với 2 cầu thủ dự bị.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm