Quan điểm của Scholes: Man United cần ít nhất 5 chữ ký đẳng cấp

22/08/2014 16:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bài viết của cựu danh thủ Paul Scholes cho báo Anh The Independent, trong đó anh cho rằng Man United phải mua được Sami Khedira, Angel Di Maria, Xabi Alonso, Mats Hummels và Raphael Varane

Trong vài tuần lễ cuối mùa trước, khi tôi còn là thành viên BHL Man United của Ryan Giggs, tôi được hỏi về việc mua Cesc Fabregas hay Toni Kroos trong mùa hè. Tôi đã nói là CLB nên mua cả 2 cầu thủ đó. Tôi không rõ điều gì đã xảy ra với việc theo đuổi Kroos và Fabregas trong mùa Hè, nhưng tình thế giờ là mùa chuyển nhượng chỉ còn 11 ngày nữa, và đội bóng của tôi đang kẹt cứng.

Tôi sợ cho Man United, sợ rằng họ sẽ giống như Liverpool những năm 1990. Tôi nhận ra rằng đã 15 tháng trôi qua kể từ khi Man United giành chức vô địch Anh thứ 20. Tôi biết đó vẫn là đội bóng thành công nhất về mặt thương mại, có sân bóng lớn nhất ở Premier League và doanh thu vào ngày diễn ra trận đấu cao nhất, nhưng thành công trước hết phải được xây dựng trên sân bóng.

Sau thất bại trước Swansea và chỉ thêm 1 cầu thủ mới từ cuối tháng 6, tôi nghĩ đã tới lúc phải có thay đổi lớn. Man United cần thêm 5 cầu thủ, không phải 5 người triển vọng, mà 5 người đã nhiều kinh nghiệm, có thể ra sân và thể hiện ngay lập tức. 5 người của tôi sẽ là: Xabi Alonso, Sami Khedira, Raphael Varane, Angel Di Maria và Mats Hummels. Đó sẽ là một khoản tiền lớn chi cho Real Madrid. Sẽ khó có được tất cả, nhưng ở trình độ này Man United cần phải theo đuổi những mục tiêu như thế. Tôi chưa được xem Marcos Rojo chơi bóng nhiều, nhưng anh ấy cũng có thể là một chữ ký thích hợp.


Man United đã thua Swansea ở vòng 1 Premier League mùa này

Tôi đã quá mệt mỏi với việc chê bai đội bóng mà tôi đã cống hiến cả đời cầu thủ, nhưng Man United đã thua 7 trận sân nhà ở mùa trước và khởi động mùa giải bằng việc thua Swansea ngay ở Old Trafford. Man United cần phải chặn đà sa sút lại. Trong những năm dưới thời Sir Alex Ferguson, kiểu bóng đá tầm thường này không bao giờ xảy ra.

Hãy nhìn vào 5 cầu thủ đó. Alonso vẫn nhiều điều để cống hiến với khả năng chuyền bóng siêu việt của anh, với Kroos và Luka Modric ở Real, họ có thể xem xét để anh ấy ra đi. Tôi thích Khedira vì anh ấy có năng lượng dồi dào và nhiều kinh nghiệm. Anh ấy đã vô địch World Cup với Đức và giành Champions League với Madrid trong vòng 2 tháng. Anh ấy có nhiều sự tự tin, và có vẻ như anh ấy cũng sẵn sàng ra đi.

Với Di Maria, 50 triệu bảng là rất nhiều tiền, nhưng cũng là kiểu chuyển nhượng mà Old Trafford thiếu trong thời gian gần đây. Anh ấy sẽ mang tới sự phấn khích cho các trận sân nhà. Khi đá ở Old Trafford, Man United cần những cầu thủ có thể đe dọa đối phương như thế.

Tôi thích Varane, và tôi cảm thấy anh ấy không có đủ cơ hội ra sân ở Madrid. Hummels đã nói nhiều lần là anh sẽ ở lại Borussia Dortmund, nhưng anh có sự tự tin mà Man United rất cần ở hàng thủ. Xem họ chơi bóng hôm thứ Bảy tôi rất khó chịu vì mỗi lần Swansea lên bóng là có vẻ như họ sẽ ghi bàn. Tôi rất lo ngại về thể lực trong dài hạn của Jonny Evans, Phil Jones và Chris Smalling. Trong hệ thống 3-5-2, Jones và Smalling chưa bao giờ tỏ ra đủ chắc chắn. Jones cũng đã 22 tuổi và chơi ở Man United được 3 năm, anh ấy không còn nhiều thời gian nữa. Tôi cũng không chắc anh ấy có phải là một trung vệ hay không, tôi sẽ hài lòng hơn nếu thấy anh ấy đá hậu vệ phải hay tiền vệ.

Tôi cũng phải bày tỏ nghi ngờ với đội hình 3-5-2 của Louis Van Gaal. Đó không phải là lỗi của ông ấy. Vấn đề của Man United đã kéo dài được một thời gian, thể hiện ngay từ việc dù đã 38 tuổi, tôi vẫn còn phải ra sân. Tương tự là với Ryan. Anh ấy thậm chí đã 40 tuổi. Điều đáng buồn nhất là sau khi xem Manchester City và Chelsea trong 3 ngày đầu mùa giải, tôi phải thừa nhận là Man United chưa ở trình độ đó. Họ có thể ở cùng mức với Arsenal và Liverpool, nhưng như thế là một sự xuống cấp. Tôi cho rằng đã tới lúc phải chi tiền mạnh tay.

46 - Man United đã chi 46 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè cho 2 hậu vệ trái, Rojo và Shaw.

1 - Trong trận mở màn Premier League gần nhất trước trận gặp Swansea, Man United chỉ thua 1 (thắng 6, hòa 2).

11 - Man United thắng cả 11 trận mở màn ở Premier League trên sân nhà cho tới trước trận gặp Swansea.


Van Persie sẽ trở lại trận gặp Swansea

HLV Louis van Gaal đã nhận được tin tốt sau thất bại dưới tay Swansea khi Robin van Persie đã sẵn sàng trở lại cho chuyến làm khách của đội bóng áo đỏ tới Sunderland thứ Bảy này.

Van Persie không ra sân trận nào cho Man United kể từ khi World Cup kết thúc. Sự trở lại của anh rất quan trọng với Van Gaal không chỉ vì ông sẽ có một chân sút lợi hại nữa, mà bởi Van Persie rất hiểu các phương án chiến thuật của chiến lược gia đồng hương. Trong chiến dịch bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương của Van Persie cho Man United mùa trước, anh đã ghi 18 bàn dưới thời David Moyes và cũng có 4 bàn cho Hà Lan ở Brazil 2014.

Nếu tiếp tục với sơ đồ 3-5-2 như ở trận gặp Swansea, Van Gaal sẽ lần đầu có thể sử dụng cặp tiền đạo Van Persie-Wayne Rooney trên sân Ánh sáng.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm