Quả bóng Vàng: Van Dijk vượt qua 50 đối thủ trong thế "một chọi một"

22/07/2019 21:06 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Đoạn video ghi lại những hình ảnh cho thấy trung vệ Van Dijk thực sự là “quái vật” bất khả bại trong những tình huống đối đầu 1-1.

 

10 vụ chuyển nhượng sốc nhất Châu Âu: Từ Ronaldo, Van Dijk tới Van Persie

10 vụ chuyển nhượng sốc nhất Châu Âu: Từ Ronaldo, Van Dijk tới Van Persie

Vụ Joao Felix gia nhập Atletico Madrid với mức giá 112 triệu bảng chính thức trở thành thương vụ đắt giá thứ tư thế giới. Cùng nhìn lại những thương vụ gây sững sờ cả thế giới bóng đá.

Trang GiveMeSport vừa đăng tải đoạn video tổng hợp những tình huống đối đầu 1-1 giữa trung vệ Van Dijk với hơn 50 đối thủ. Điều đặc biệt là không một ai trong số đó có thể vượt qua được trung vệ Hà Lan. Trải qua quãng thời gian thi đấu cho Celtic, Southampton, Liverpool và ĐTQG Hà Lan, đối thủ của Van Dijk có những siêu sao như Lionel Messi hay Kylian Mbappe. Tuy nhiên, ngay cả những chân sút giỏi nhất thế giới cũng khó có thể đánh bại được Van Dijk trong những tình huống đối đầu trực diện.

Phong độ xuất sắc của Van Dijk đã giúp Liverpool kết thúc mùa trước với chỉ 22 lần thủng lưới, thấp nhất trong số bất cứ đội bóng nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, cán đích Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 2 và vô địch Champions Legaue. Cá nhân Van Dijk được Hiệp hội cầu thủ Anh vinh danh với giải thưởng cho Cầu thủ hay nhất năm.

Video Van Dijk vượt qua mọi đối thủ trong những tình huống đối đầu 1-1

Kể từ trường hợp của Fabio Cannavaro năm 2006, chưa một hậu vệ nào được trao danh hiệu Quả bóng Vàng. Nhiều ý kiến cho rằng Van Dijk xứng đáng là hậu vệ thứ 3 trong lịch sử nhận được danh hiệu cao quý này. Chia sẻ về vấn đề này, Van Dijk nói:

“Thật vinh dự khi mọi người nói về Quả bóng Vàng nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi chẳng thể tạo ảnh hưởng lên bất cứ điều gì. Tôi không phủ nhận đã có một mùa giải tốt. Nhưng điều tôi cần tập trung bây giờ là chuẩn bị cho mùa giải mới, duy trì được phong độ và mong rằng sẽ chơi tốt hơn những gì tôi đã thể hiện mùa trước. Tôi hiểu rằng Quả bóng Vàng thường trao cho các tiền đạo nhưng có thể đã đến lúc thay đổi điều đó”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm