“Project Restart” bế tắc: Premier League nhọc nhằn tìm lối ra

13/05/2020 06:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những kỳ vọng về khả năng Project Restart có thể sớm được thông qua, phiên họp trực tuyến của 20 CLB Premier League hôm qua chỉ tập trung vào một số vấn đề có liên quan, trong lúc chờ đợi thêm những thông tin mới.

11 cầu thủ Đồng Tháp bán độ: Xem nhẹ gốc rễ, hủy hoại tương lai

11 cầu thủ Đồng Tháp bán độ: Xem nhẹ gốc rễ, hủy hoại tương lai

“Buồn cho bóng đá Đồng Tháp”, cựu HLV Đoàn Minh Xương, người từng 2 lần dẫn dắt Đồng Tháp vô địch quốc gia, đã cảm thán như vậy sau khi chứng kiến 11 cầu thủ trẻ xứ bưng biền nhận án phạt lịch sử mới đây.

"Khi bước vào cuộc họp trực tuyến, ban tổ chức Premier League cùng 20 CLB mùa này đã chờ đợi những tín hiệu bật đèn xanh từ tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Tín hiệu ấy đã có, khi chính phủ Anh thông báo các hoạt động thể thao có thể trở lại vào ngày 1/6 tới, nhưng sẽ thi đấu trong điều kiện không có khán giả cho đến cuối năm nay".

Không có nhiều đột phá trong cuộc họp

Premier League không thể tránh được cảm giác hụt hẫng, bởi hạng đấu cao nhất nước Anh không dưới một lần khẳng định sẽ chờ đợi những chỉ dẫn từ Thủ tướng Anh cho bất cứ quá trình trở lại nào. Theo một số nguồn tin, bản hướng dẫn về việc các hoạt động thể thao chuyên nghiệp quan trọng nói chung và Premier League nói riêng sẽ chỉ có thể được công bố trong ngày hôm nay. Điều này khiến việc dời lại cuộc họp từ thứ Sáu tuần trước sang ngày hôm qua không đem đến bất cứ đột phá nào đáng kể. Những gì các CLB ở Premier League thảo luận giới hạn ở việc đưa ra bản quy tắc về y tế, cách thức sử dụng các sân bóng trung lập, cũng như cân nhắc việc kéo dài hợp đồng cho các cầu thủ có thời hạn hợp đồng kết thúc vào ngày 30/6 tới.

Theo dự kiến, sau cuộc họp vào đầu tuần, các CLB sẽ tiến hành phổ biến quy tắc an toàn cho các cầu thủ, với sự hiện diện của đại diện Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) cùng cố vấn y tế. Ban tổ chức Premier League cũng sẽ tiến hành các cuộc họp với PFA, Hiệp hội HLV Premier League (LMA), đại diện chính phủ Anh và lực lượng cảnh sát về kế hoạch tổ chức các trận đấu trong tuần này. Quan trọng nhất, 20 CLB Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu để thông qua bản kế hoạch Project Restart, qua đó chính thức dọn đường cho sự trở lại của Premier League vào tháng Sáu tới. Tuy vậy, mọi thứ đến lúc này vẫn khá mịt mờ, ít nhất khi những gì diễn ra sau cuộc họp vừa qua không thật sự rõ ràng.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Premier League, MU, Man City, Liverpool, Arsenal
Không có nhiều đột phá trong cuộc họp đầu tuần giữa 20 CLB Premier League, khi những chỉ dẫn từ chính phủ Anh chưa rõ ràng

Nhiều CLB phản đối, dấu hỏi về sức khỏe cầu thủ

Đáng lo ngại hơn, nhật báo The Telegraph tiết lộ số lượng CLB phản đối kế hoạch Project Restart đã gia tăng lên con số 8. Đó là một tín hiệu đáng lo ngại, bởi kế hoạch này chỉ có thể được thông qua khi hội đủ tối thiểu 70% số CLB tham dự (tức là 14 đội) bỏ phiếu đồng ý. Nếu thông tin được tiết lộ nêu trên là sự thật, kế hoạch Project Restart có thể sẽ phải dời lại, đồng nghĩa Premier League khó có thể tái xuất vào ngày 12/6 như dự kiến.

Một trong những nguyên nhân khiến số lượng các CLB phản đối kế hoạch Project Restart tăng lên nằm ở việc những đội trong cuộc đua trụ hạng không muốn mất đi lợi thế sân nhà trong những trận cầu mang tính chất quyết định đến tương lai của họ ở Premier League. Nhiều CLB trong nhóm trụ hạng muốn Premier League hủy bỏ việc xét xuống hạng vào cuối mùa như là một điều kiện để họ chấp thuận bản kế hoạch Project Restart.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi CLB Brighton mới đây đã công bố cầu thủ thứ ba dương tính với virus corona. Điều này chẳng có gì bất ngờ, bởi những giải đấu khác như La Liga hay Bundesliga cũng đã công bố các trường hợp nhiễm Covid-19. Việc xét nghiệm ra sao để đảm bảo không bỏ lọt cầu thủ dương tính với virus corona sẽ là một vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng. Mới đây ông Steve Parish, chủ tịch CLB Crystal Palace, tuyên bố sẽ không gây áp lực cho các cầu thủ phải ra sân bằng mọi giá nếu họ cảm thấy không đảm bảo về sức khỏe của bản thân.

Áp lực phải sớm thống nhất kế hoạch Project Restart có thể được nhìn thấy, bởi Premier League chỉ còn gần hai tuần để chốt lại kế hoạch trước khi báo cáo Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) với hạn chót là ngày 25/5. Việc tiếp tục diễn ra hay rơi vào bi kịch phải kết thúc sớm như Ligue 1 sẽ có tác động rất lớn đến tình hình tài chính của giải đấu cũng như các CLB tham dự.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm