Premier League tạm dừng, Liverpool lo lắng

19/03/2020 07:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm trái bóng Premier League tạm ngừng lăn lại đem đến nỗi lo nhiều hơn niềm vui cho đội đầu bảng Liverpool. Không chỉ là dấu hỏi về chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử, mà nó còn làm ngắt quãng đà thăng hoa.

VIDEO: Màn trình diễn giúp Bruno Fernandes xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tháng 2

VIDEO: Màn trình diễn giúp Bruno Fernandes xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tháng 2

Với màn trình diễn ấn tượng trong tháng 2, tiền vệ Bruno Fernandes của Manchester United đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Hai của Premier League. 

Khoảng cách 25 điểm so với đội xếp sau là điều hiếm khi các đội dẫn đầu làm được trong lịch sử Premier League. Liverpool vẫn còn đủ số trận đấu để ít nhất hướng đến cột mốc 97 điểm, thành tích tốt thứ ba trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh, hay thậm chí nghĩ đến vượt qua cột mốc 100 điểm Man City đang nắm giữ.

Dấu hỏi về khả năng Premier League trở lại

Trên lý thuyết, đội chủ sân Anfield chỉ cần thêm 6 điểm nữa trong 9 vòng đấu cuối cùng là chính thức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng bây giờ khái niệm thời gian lên ngôi với thầy trò Klopp trở nên mơ hồ, giống như sự bất định về thời điểm Premier League chính thức trở lại. Đầu tháng Tư được cho là thời điểm hạng đấu cao nhất nước Anh dự kiến tái xuất, nhưng tình hình dịch bệnh tại xứ sở sương mù đang khiến cột mốc ấy trở thành mục tiêu bất khả thi.

Nếu như Liverpool không thể thi đấu cho đến trước ngày 14/4, những cổ động viên MU sẽ cảm thấy vui mừng vì kỷ lục vô địch Premier League sớm nhất của đội chủ sân Old Trafford sẽ được bảo toàn. Ngược lại, cơ hội để Liverpool chính thức lên ngôi sẽ nằm ở một trong hai trận đấu: Hoặc chuyến làm khách đến sân Etihad của Man City vào ngày 5/4, hoặc trận tiếp đón Aston Villa sau đó 6 ngày.

Việc Liverpool bị trì hoãn ngày vô địch thật ra vẫn còn là một kịch bản tích cực. Premier League sẽ chờ đợi kết quả từ cuộc họp của UEFA trong tuần này mới tiến hành cuộc họp của riêng mình dự kiến diễn ra vào ngày mai. Chắc chắn kịch bản về chức vô địch, những tấm vé dự Champions League, cuộc đua trụ hạng và cả chuyện lên hạng của các tân binh từ giải hạng Nhất Anh (Championship) sẽ được bàn bạc kỹ lưỡng.

Chú thích ảnh
Kịch bản chức vô địch Premier League mùa này không nằm trong tầm quyết định của Liverpool, mà lại lệ thuộc hoàn toàn vào tình hình Covid-19

Nếu Liverpool mất chức vô địch

Kịch bản tệ hại nhất có thể xảy đến với thầy trò Klopp là việc kết quả Premier League bị coi là vô giá trị (null and void). Khi ấy đội chủ sân Anfield sẽ không được phép công nhận là nhà vô địch Premier League, một kết cục buồn cho khát vọng chinh phục danh hiệu ở hạng đấu cao nhất nước Anh suốt 30 năm qua.

Tất nhiên đó chẳng phải kịch bản các đội bóng ở Premier League nghĩ tới. Nó không chỉ lấy đi cơ hội của Liverpool, mà còn là của nhiều đội bóng khác, từ những hiện tượng có hy vọng dự Cúp châu Âu như Sheffield United, cho đến các đội bóng chờ cơ hội thăng hạng mùa tới như West Brom hay Leeds United. Thiệt hại mà những đội bóng này phải gánh chịu nếu không giành quyền chơi ở Premier League có thể lên tới hơn 100 triệu bảng.

Trở lại với trường hợp của Liverpool. Đà thăng tiến về phong độ của thầy trò Klopp ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng khi Premier League tạm thời dừng thi đấu. Họ không còn mục tiêu nào ở các mặt trận khác, khi lần lượt bị Chelsea loại ở Cúp FA và Atletico Madrid đánh bại sau hai lượt trận vòng 1/8 Champions League. Không một HLV nào, kể cả Juergen Klopp, muốn thấy một tập thể đang thăng hoa như Liverpool lại nhanh chóng nhìn thấy con đường đi xuống. Bài học từ Tottenham, đối thủ của Liverpool ở trận chung kết Champions League mùa trước, vẫn còn rất nóng hổi.

Dễ hiểu vì sao các cổ động viên Liverpool mong muốn đội bóng của mình được công nhận là nhà vô địch Premier League mùa này, bất luận giải đấu có đi hết 38 vòng hay không. Đó sẽ là cái kết trọn vẹn cho một chu trình đã được thầy trò Klopp đầu tư gây dựng. Nó đã đơm hoa kết trái từ chức vô địch Champions League mùa trước, và chỉ có chức vô địch Premier League mới làm cho mọi thứ thật viên mãn. Có điều, mọi thứ chẳng nằm trong tầm tay đội chủ sân Anfield, vào thời điểm họ tưởng như đã nắm trong tay quyền tự quyết về thời điểm ăn mừng chức vô địch quốc gia lần thứ 19 trong lịch sử.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm