Premier League 2019/20 sau nửa chặng đường: Liverpool và Leicester xứng đáng điểm 10

31/12/2019 06:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nửa chặng đường của mùa giải đã qua và giờ là lúc để chúng ta đánh giá lại thành tích của mỗi đội. TT&VH cho điểm các đội bóng đáng chú ý nhất.

Lịch thi đấu giải Ngoại hạng Anh ngày 1/01, sáng 2/01

Lịch thi đấu giải Ngoại hạng Anh ngày 1/01, sáng 2/01

Lịch thi đấu bóng đá vòng 21 Ngoại hạng Anh: Brighton tiếp Chelsea, Southampton vs Tottenham, Man City vs Everton, Arsenal đối đầu Man Utd, Liverpool vs Sheffield Utd.

Liverpool, 10 điểm

Liệu có sớm quá không khi nói về những mùa giải hoàn hảo… Bởi Liverpool có thể kết thúc mùa bóng mà không thua trận nào, sau một lượt đi thắng 18 và hòa 1. Phải thừa nhận đội bóng của Juergen Klopp đang có lợi thế tâm lí hơn phần còn lại của Premier League và ngay cả khi chấn thương xảy ra với một số trụ cột, họ vẫn thắng và thắng may mắn. Thống kê cho thấy 18 thắng lợi trong 19 trận của họ thực sự khó tin. Hi vọng The Reds sẽ sớm trở thành một trong những nhà vô địch ấn tượng nhất trong lịch sử Premier League.

Leicester, 10 điểm

Vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng là đủ để khẳng định đội bóng của Brendan Rodgers đang làm tốt hơn những gì kì vọng. Với Jamie Vardy đang vào “phom” và sở hữu đội hình trẻ trung, tài năng, Leicester đủ sức để giữ một vị trí trong top 4 cũng như tiến xa hơn bán kết League Cup. Và biết đâu, họ vẫn giữ một vai trò quan trọng trong các cuộc đối đầu với những thành viên của mini-league dù đã bán Harry Maguire cho MU trong Hè.

Man City, 7 điểm

Việc không thể đưa về một trung vệ mới trong hè đã khiến Man City gặp khó khăn. Vincent Kompany đã rời Etihad, Aymeric Laporte chấn thương khiến Fernandinho phải chơi như một trung vệ, còn Nicolas Otamendi và John Stones đều không có phong độ tốt. Các hậu vệ cánh cũng là một vấn đề, trong khi dù Kevin De Bruyne tỏa sáng, hàng công rất mạnh, có vẻ như họ đang trở lại bộ mặt như mùa giải đầu tiên của Pep Guardiola. Liệu đã đến lúc Man City chỉ nên dồn sức cho Champions League?

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng dá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng dá, bong da, ngoại hạng Anh, Liverpool, Leicester
Liverpool và Leicester là 2 CLB tiến bộ nhiều nhất so với cùng kì mùa trước

Chelsea, 8 điểm

Phong độ thất thường trong cả lượt đi khi thắng đội mạnh, thua đội yếu đã khiến Chelsea dậm chân ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Điều tuyệt vời là Frank Lampard luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Abraham, Mount và Tomori, trong khi Pulisic cũng ít nhiều chứng tỏ được khả năng. Cộng thêm việc lọt vào vòng 1/8 Champions League, rõ ràng thành tích của The Blues đã vượt quá sự mong đợi. Giờ là lúc họ tăng cường lực lượng trong tháng 1 tới để hi vọng có kết quả tốt hơn hiện tại.

MU, 7,5 điểm

Giống như Chelsea, MU cũng có một đội hình nhiều tài năng và thắng đội mạnh, thua những đội như Crystal Palace, West Ham, Newcastle, Watford và Bournemouth. Về cơ bản, hàng thủ của họ chơi quá tệ dù đã bổ sung thêm người, còn David De Gea không có được phong độ tốt nhất. Thực ra thì điều may mắn cho MU là họ còn có Rashford, Martial và James để bù đắp cho những khiếm khuyết. Vấn đề của Ole Gunnar Solskjaer giờ là tìm được sự cân bằng ở khu vực giữa sân, dù họ đã đánh bại Man City, Chelsea, Tottenham và Leicester, hòa Liverpool. Nếu thành công, họ sẽ có được sự ổn định cần thiết để tiến xa.

Tottenham, 6 điểm

Vào lúc này, Tottenham như ở giai đoạn chuyển giao. Chẳng gì thì Mauricio Pochettino đã bị sa thải sau khởi đầu không tốt ở Premier League và đội bóng hiện đang được Special One một thời dẫn dắt. Jose Mourinho đã mang đến luồng gió mới và giúp họ gượng dậy rất nhanh. Tuy nhiên, việc thay đổi, chỉnh sửa Tottenham không thể thành công sau một đêm, khi điểm yếu của họ nằm ở hàng thủ, trong lúc thủ môn đội trưởng Hugo Lloris vắng mặt. Vì thế, mục tiêu của Mourinho chắc là một vị trí trong top 4 và tiến xa ở Champions League.

Arsenal, 4 điểm

Unai Emery đã bị sa thải, hàng thủ chơi quá tệ, không có gì ngạc nhiên khi Arsenal gần với cuộc chiến trụ hạng hơn là cuộc chiến top 4. Liệu cựu đội trưởng Mikel Arteta có vực dậy “Pháo thủ” hay không, họ cần có thời gian và Pierre-Emerick Aubameyang tiếp tục ghi bàn. Còn không, khó mà tin là Arsenal lại sa sút đến thế.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Wolves, đội bóng mặc dù chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng nhưng đã gây không ít khó khăn cho tốp đầu. Hãy hỏi Man City, hãy hỏi Liverpool. Điều khó tin là mặc dù phải căng sức ở Europa League với lịch thi đấu kéo dài từ vòng loại, rồi các ngày thứ Năm - Chủ nhật, thầy trò Nuno Espirito Santo vẫn chơi tốt. Thậm chí, không quá lời nếu nói rằng, Wolves có tham vọng chen chân vào top 4. Vấn đề chỉ là Premier League và châu Âu lâu nay không dành cho những đội bóng có lực lượng mỏng khi càng về cuối, sức ép và lịch thi đấu ngày càng quyết liệt.

Và nên nói thêm, sau lượt đi đã có đến 6 HLV bị sa thải, một con số đủ cho thấy sự khắc nghiệt của Premier League.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm