Pochettino cũng là Người đặc biệt

16/08/2014 08:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khác với vài mùa giải gần đây, năm nay Tottenham Hotspur tỏ ra khá im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng không thể vì thế mà người ta có quyền đánh giá thấp CLB thành London, nhất là khi họ được dẫn dắt bởi quái kiệt Mauricio Pochettino…

“Tôi học được rất nhiều từ Pochettino”, có thể bạn sẽ không tin phát biểu ấy là của Pep Guardiola. Nhưng đấy lại là sự thật 100%. Và sự thừa nhận của một trong những HLV được coi là xuất sắc nhất thế giới chính là minh chứng rõ nhất cho tài năng của Pochettino.

Triết lý của Pochettino

Mùa bóng trước là một trong những mùa giải thành công nhất trong lịch sử của Southampton, với sự tỏa sáng của những ngôi sao trẻ như Chambers, Luke Shaw… Chắc chắn những cái tên vốn vô danh ấy sẽ không thể vụt lớn nếu không có sự tin tưởng và tinh tường của Pochettino. “Chiến lược của tôi là kết hợp những cầu thủ trẻ cây nhà lá vườn và những nhân tố phù hợp bên ngoài”. Pochettino tiết lộ quan điểm dùng người của mình.

Trong 3 mùa giải dẫn dắt Espanyol, tổng cộng Pochettino đã trao cơ hội để cho 23 cầu thủ có trận ra mắt ở La Liga. Ở mùa 2010-2011, Pochettino sử dụng 32 cầu thủ, trong đó có tới 9 người lần đầu tiên được trình làng ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc phát hiện ra một viên ngọc thô để đôn lên đội I thật ra lại chẳng khó bằng việc làm sao để giúp anh ta có thể duy trì khả năng phát triển.

“Bạn có thể có những cầu thủ giàu tiềm năng. Nhưng bạn cũng phải chuẩn bị làm sao để giúp họ phát triển, tích lũy kinh nghiệm. Tất nhiên, họ cũng sẽ mắc sai lầm. Bởi đó là một phần không thể thiếu trong quá trình trở thành một cầu thủ đỉnh cao”. Pochettino chia sẻ. Và đương nhiên, để có thể trở thành chỗ dựa cho các học trò trẻ, không có cách nào khác, ngoài việc Pochettino phải rất hiểu họ: “Mối quan hệ tốt sẽ tự nhiên mà có, khi bạn hiểu họ thích gì, họ cư xử như thế nào và làm việc ra sao.”.

Từ cầu thủ đến HLV

Pochettino cũng từng là một cầu thủ, cũng bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ rất sớm (17 tuổi). Vì vậy, ông rất hiểu tâm lý các học trò. Khi còn thi đấu, Pochettino chơi ở vị trí trung vệ với một phong cách rất mạnh mẽ. Pochettino thậm chí còn ưa thích những cuộc đấu tay đôi với tiền đạo đối phương. “Vị trí ưa thích của tôi là hậu vệ quét hoặc trung vệ dập. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi đội bóng chơi 1 kèm 1”. Pochettino phát biểu trên tạp chí El Grafico hồi năm 1993. Bởi vậy, sự nghiệp cầm quân, Pochettino cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của tư tưởng khi còn thi đấu. Pochettino thường xây dựng một đội bóng có lối chơi áp sát, sẵn sàng pressing quyết liệt ở cường độ cao.

Song cái hay của Pochettino là ông lại hiểu rất rõ sự khác biệt giữa vai trò của cầu thủ và HLV. “Khi bạn là cầu thủ bạn chỉ cần quan tâm đến chính mình. Nhưng khi bạn là HLV bạn phải luôn nghĩ về 25 cầu thủ và có thể là nhiều nhân tố khác liên quan như: nhà báo, lãnh đạo đội bóng… Bạn sẽ phải đứng trước 25 cầu thủ và trình bày quan điểm của mình”. Rõ ràng, để truyền cảm hứng, thuyết phục cả một tập thể chẳng bao giờ là thứ đơn giản. Và Pochettino đã làm điều đó rất hiệu quả theo cách riêng của mình.

“Tôi cho rằng cảm xúc là nền tảng cơ bản cuộc sống. Còn bóng đá cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Vì thế, khi bạn truyền đạt những gì bạn muốn mà không có chút cảm xúc nào thì rất khó để thuyết phục người khác nghe theo bạn. Với tôi phòng thay đồ phải luôn là nơi tràn ngập cảm hứng cho tất cả”.

Cho đến lúc này Pochettino vẫn chưa có trong tay những danh hiệu lớn. Nhưng với sự đặc biệt của mình, hẳn ngày đó cũng không còn xa và Tottenham thì có quyền mơ.

Họ đã nói về Pochettino

- “Pochettino là mẫu HLV hoàn hảo”. Ivan de la Pena - học trò cũ của Pochettino ở Espanyol.

- “Với Pochettino tôi được tiếp nhận thêm những điều mới mẻ hàng ngày” - Joan Capdevilla – người đã 34 tuổi khi chuyển đến đầu quân cho Espanyol vào năm 2012.

- “Mauricio đã dạy tôi cách để trở thành một cầu thủ khác. Ông ấy đã giúp tôi trở thành một tiền đạo cắm đích thực và khắc phục những sai lầm của tôi”. Rickie Lambert – học trò cũ của Pochettino ở Southampton.

- “Anh ấy có thể chỉ là HLV trẻ thứ 4 tại giải Ngoại hạng, nhưng Mauricio Pochettino sẽ tiếp tục là một trong những cái tên đáng chú ý nhất”. Martin Mazur – Tạp chí FourFourTwo


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm