PHÂN TÍCH: Solskjaer sai lầm như thế nào trong thất bại của MU?

15/09/2021 10:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU thua choáng váng Young Boys và thất bại khó tin của họ bắt nguồn từ sai lầm nghiêm trọng trong cách dùng người của Ole Gunnar Solskjaer.

 

VIDEO Barcelona vs Bayern, Bảng E Cúp C1/Champions League

VIDEO Barcelona vs Bayern, Bảng E Cúp C1/Champions League

VIDEO Barcelona vs Bayern, Cúp C1. Video soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá Barcelona vs Bayern. Video bàn thắng, highlights Barcelona vs Bayern.

 

LỊCH C1 - KẾT QUẢ C1 - BẢNG XẾP HẠNG C1

Kết quả bóng đá vòng bảng Cúp C1/Champions League

* Barcelona 0-3 Bayern

Video Barcelona 0-3 Bayern

* Young Boys 2-1 MU

* Sevilla 1-1 Salzburg

* Chelsea 1-0 Zenit

* Malmo 0-3 Juventus

* Dynamo Kiev 0-0 Benfica

* Lille 0-0 Wolfsburg

* Villarreal 2-2 Atalanta

 

Wan-Bissaka, Varane và Lingard đều mắc lỗi nghiêm trọng nhưng trên hết, Ole Gunnar Solskjaer mắc lỗi lớn nhất khiến MU thua ngược Young Boys 1-2. 

Ngay từ đầu Ole đã sai lầm khi chọn Van de Beek và Sancho đá chính trong khi lẽ ra phải là Matic đá cặp tiền vệ trung tâm với Fred còn Greenwood đá cánh phải ở chỗ của Sancho.

Đơn giản vì Van de Beek không biết phòng ngự còn Matic dù chậm chạp nhưng vẫn là tiền vệ phòng ngự thực thụ duy nhất MU có lúc này. Việc Ole không dùng một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa nào cho thấy ông đánh giá quá thấp Young Boys.

Thực tế, việc không có tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa nào khiến MU trở nên mất cân bằng ngay từ đầu trận và dù cầm bóng áp đảo đối thủ, họ vẫn để Young Boys uy hiếp với vài pha dứt điểm nguy hiểm do cặp Fred - Van de Beek phòng ngự kém.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá Cúp C1, kết quả Cúp C1, Young Boys 2-1 MU, Ronaldo, Lingard
HLV Ole Gunnar Solskjaer

Với Sancho, anh vẫn chưa bắt nhịp được vào lối chơi chung của MU, chưa có được cảm giác bóng tốt như ở Dortmund nhưng Ole vẫn để đá chính trong khi Greenwood có phong độ rất tốt và ổn định từ đầu mùa thì Ole lại không dùng phút nào.

Sau khi Wan-Bissaka bị đuổi, Ole rút Sancho ra và đưa Dalot vào nhưng có lẽ lúc đó ông vẫn nghĩ mọi chuyện như thế là ổn nên vẫn để Van de Beek trên sân đến hết hiệp 1 trong khi thực tế Van de Beek thủ không được, công cũng không đóng góp được gì và cần phải thay ra ngay để lấy chỗ cho Matic.

Sau khi thấy MU bị Young Boys ép sân quá nhiều, liên tục phải chống đỡ vất vả thì Ole cuống hết cả lên và rõ ràng ông tỏ ra sợ hãi.

Ole lúc đó bộc lộ ý đồ cầu hòa thấy rõ và chính tâm lí sợ thua lại khiến ông mắc tiếp những sai lầm mới. Lựa chọn chính xác lúc đó là MU cần đá phòng ngự phản công.

Nhưng không hiểu sao Ole lại rút Ronaldo và Bruno Fernandes ra trong khi họ là hai cầu thủ có phong độ tốt nhất của MU ở phía trên, có thể giúp Quỷ Đỏ phản công hiệu quả. Ngoài ra, Ole đưa Martial vào sân quá muộn trong khi một tiền đạo giàu tốc độ như Martial cần vào sân sớm hơn để phục vụ cho thế trận phòng ngự phản công.

Như vậy, những quyết định điều chỉnh nhân sự hợp lí lẽ ra phải là rút Sancho ra và đưa Dalot vào sân trám chỗ Wan-Bissaka đồng thời thay luôn Van de Beek bằng Matic. Tiếp theo, rút Pogba ra để lấy chỗ cho Martial, rút Fred ra để đưa Varane vào củng cố hàng thủ trong khi Ronaldo và Bruno Fernandes vẫn cần được giữ lại để chuyển sang đá phản công.

MU khi đó chơi với hàng thủ 5 người với Matic chơi thấp, án ngữ ở ngay phía trước phòng tuyến cuối cùng này còn Bruno Fernandes cũng đá lùi xuống để triển khai bóng lên cho Martial và Ronaldo.

Như thế, MU không chỉ biết phòng ngự và phòng ngự mà vẫn có những cầu thủ nguy hiểm để phản công, cho phép họ có cơ hội ghi bàn ngay trong thế thiếu người, đồng thời phản công cũng chính là cách giúp MU… phòng ngự.

Việc Ole rút cả Ronaldo lẫn Bruno Fernandes ra quá sớm trong khi lại đưa Lingard và Matic vào và cuối trận mới đưa Martial vào khiến MU coi như chỉ biết căng mình phòng ngự mà không thể phản công vì những người phản công tốt nhất của họ không có mặt trên sân.

Để “tô điểm” cho sai lầm của Ole thì Lingard vào sân lại… kiến tạo cho đối thủ ghi bàn hạ MU 2-1.

Như vậy, có thể tóm lại là lúc nhập cuộc thì Ole coi thường đối thủ (nên mới không dùng tiền vệ phòng ngự thực thụ như Matic mà dùng Van de Beek). Khi thấy MU bị ép nhiều quá trong hiệp 2, không lên bóng nổi nữa thì Ole từ coi thường lại chuyển sang sợ thua Young Boys, dẫn tới các quyết định theo kiểu sai lầm nối tiếp sai lầm.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm